Bất động sản

Dự án 2.000 tỷ sau 14 năm đầu tư của tập đoàn Lã Vọng giờ ra sao?

(VNF) - Được coi là dự án đầu tay của tập đoàn Lã Vọng khi mới bước chân vào lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, dự án New House City Quốc Oai (Hà Nội) vẫn còn nhiều phần bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng.

Tập đoàn Lã Vọng bước chân vào lĩnh vực bất động sản vào năm 2008 với dự án khu đô thị Ngôi Nhà Mới (New House City) tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Theo thông tin vào thời điểm đó, tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 2.000 tỷ đồng.

Dự án Ngôi Nhà Mới nằm cách đường vành đai 3 của Hà Nội khoảng 15km về hướng tây, dự kiến trở thành quần thể gồm các nhà biệt thự, chung cư, trường học, trung tâm thương mại, trạm xá, hồ sinh thái, công viên cây xanh.

Đến nay, qua hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án Ngôi Nhà Mới tại Quốc Oai phần lớn vẫn bị bỏ hoang. Nhiều căn biệt thự mới chỉ hoàn thiện xong phần thô rồi để hoang.

Tại thời điểm ban đầu, dự án Ngôi Nhà Mới được coi là có vị trí đẹp khi nằm ngay cạnh đại lộ Thăng Long, gần trung tâm thị trấn Quốc Oai. Không những vậy, khi Hà Tây mới sáp nhập về Hà Nội, trục đại lộ Thăng Long được nhiều nhà đầu tư đất săn tìm, đẩy giá lên mức cao.

Dự án có quy mô 27,5ha với 258 lô biệt thự được chia làm 4 khu song lập. Giá bán đất nền vào thời điểm đó là khoảng 10 triệu đồng/m2, những căn biệt thự có giá vài tỷ đến trên 10 tỷ đồng.

Nhiều căn biệt thự vẫn chỉ xây xong phần thô rồi bỏ không.

Hệ thống hạ tầng như đường xá, trường học, trạm xá cũng chưa được hoàn thiện.

Một số căn mới được chủ đầu tư sơn lại mặt ngoài.

Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, phía ngoài tường bao còn là nơi chăn gia súc của người dân gần đó.

Tin mới lên