Tài chính quốc tế

Đức phạt Facebook 2,3 triệu USD do báo cáo sai lệch về các nội dung bất hợp pháp

Facebook vừa bị phạt 2,3 triệu đô la tại Đức do báo cáo sai số lượng các nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của họ tại quốc gia này.

Đức phạt Facebook 2,3 triệu USD do báo cáo sai lệch về các nội dung bất hợp pháp

Facebook vừa bị Đức phạt 2,3 triệu USD do báo cáo sai lệch về các nội dung vi phạm trên nền tảng của mình. Ảnh: VOX. 

Luật quản lý mạng có hiệu lực tại Đức vào cuối năm ngoái, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải báo cáo 6 tháng/lần chi tiết số lượng các phàn nàn về các nội dung bất hợp pháp mà họ nhận được.

Các công ty này cũng bị yêu cầu phải gỡ bỏ các loại tin giả và các phát ngôn tấn công, sỉ nhục khi bị cắm cờ, nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới 60 triệu USD. 

Bộ tư pháp Đức đã công bố vào thứ ba 2/7 rằng, báo cáo của Facebook năm 2018 là không đầy đủ và tiến hành phạt công ty này một khoản 2,3 triệu USD.

“Bản báo cáo của Facebook chỉ liệt kê một phần nhỏ các nội dung xấu, do đó sẽ làm người dùng khó khăn hơn khi cắm cờ và báo cáo các nội dung này” - Bộ tư pháp Đức cho hay.

Còn Facebook cho rằng, báo cáo của họ phù hợp với luật pháp.

“Chúng tôi sẽ phân tích thông tin phạt này một cách cẩn thận và có quyền kháng cáo” - người phát ngôn của Facebook cho biết.

Đến nay, Facebook đã báo cáo các nội dung xấu ít hơn đối với các mạng xã hội khác. Bản báo cáo của Facebook tại Đức cho nửa năm đầu 2018 cho thấy, Facebook báo cáo 1.704 nội dung xấu, trong khi Youtube báo cáo 144.836 nội dung trong cùng một khoảng thời gian.

Đức có luật khắt khe hơn so với các nước khác. Cụ thể, các từ ngữ sỉ nhục và các biểu tượng như chữ “Vạn” đại diện cho Đức quốc xã sẽ đối mặt với án phạt tù.

Hiện Facebook đang cố gắng lấy lại hình ảnh sau hàng loạt vụ scandal rò rỉ dữ liệu và đối diện với câu hỏi: Công ty này có nên bị chia nhỏ hay không?

Tin mới lên