Tài chính quốc tế

ECB tăng lãi suất lên cao nhất từ 2008, bất chấp 'tai ương' với ngành ngân hàng

(VNF) - Ngày 16/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 0,5%, đẩy chi phí đi vay lên mức 3,5%. Động thái này diễn ra giữa thời điểm lĩnh vực ngân hàng đang gặp nhiều bất ổn sau vụ phá sản 2 ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank tại Mỹ, cũng như vấn đề thanh khoản của Credit Suisse.

ECB tăng lãi suất lên cao nhất từ 2008, bất chấp 'tai ương' với ngành ngân hàng

Bà Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong buổi họp báo nagfy 16/3.

Theo thông báo được đưa ra ngày 16/3, hội đồng quản trị Ngân hàng trung ương châu Âu đã quyết định tăng 3 mức lãi suất chính của ECB lên 0,5%. Do đó, lãi suất đối với các nghiệp vụ tái cấp vốn chính, lãi suất đối với cơ sở cho vay cận biên và cơ sở tiền gửi sẽ tăng lên lần lượt là 3,5%, 3,75% và 3,00%, có hiệu lực từ ngày 22/3/2023.

Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp ECB tăng lãi suất với mức tăng 0,5%, và lần tăng này cũng đưa lãi suất đi vay lên 3,5% - mức cao nhất kể từ cuối năm 2008. 

Trước đó, ECB đã ra nhiều tín hiệu cho thấy họ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 3, vì lạm phát trên toàn khu vực vẫn cao hơn mức mục tiêu. Cụ thể, vào tháng 2, dữ liệu sơ bộ cho thấy lạm phát toàn phần là 8,5%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, những diễn biến mới trong lĩnh vực ngân hàng gần đây, như vụ ngân hàng cho vay SVB và Signature Bank phá sản, hay việc ngân hàng cho vay hàng đầu khu vực là Credit Suisse bị cổ đông dừng cung cấp vốn, đã khiến nhiều nhà đầu tư nuôi hi vọng ECB sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất, ưu tiên ổn định lĩnh vực tài chính trước khi quay trở lại trận chiếm kìm chế lạm phát.

Đề cập tới vấn đề này, ECB tuyên bố: “Hội đồng quản trị đang theo dõi chặt chẽ những căng thẳng thị trường hiện tại và sẵn sàng ứng phó khi cần thiết để duy trì sự ổn định giá cả và ổn định tài chính trong khu vực đồng EUR".

Đồng thời, ngân hàng trung ương cũng tự tin khẳng định lĩnh vực ngân hàng trong khu vực này có khả năng phục hồi tốt nhờ thanh khoản cao.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/3: “Tôi nghĩ rằng lĩnh vực ngân hàng hiện đang ở vị thế vững chắc hơn rất nhiều so với hồi năm 2008”, đề cập tới vị thế vốn và thanh khoản đã được cải thiện kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 15 năm trước.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, ECB không đưa ra bất kỳ cam kết nào về định hướng lãi suất trong tương lai. Ngân hàng cũng bác bỏ các ý kiến ​​cho rằng chiến dịch kiềm chế lạm phát của ECB là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính.

"Hội đồng quản trị ECB sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ trong phạm vi của mình để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn và để duy trì việc truyền tải chính sách tiền tệ. Bộ công cụ chính sách của ECB được trang bị đầy đủ để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính khu vực đồng EUR nếu cần", ECB khẳng định.

Xem thêm >> Chủ tịch ECB: Lạm phát khu vực Eurozone chưa đạt đỉnh, rủi ro còn tăng cao hơn nữa 

Tin mới lên