Elon Musk kiện OpenAI và CEO Sam Altman vì 'từ bỏ sứ mệnh', chạy theo lợi nhuận

Quỳnh Anh - 01/03/2024 19:11 (GMT+7)

(VNF) - Tỷ phú Elon Musk đã kiện OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, và giám đốc điều hành Sam Altman vì cho rằng ông Sam và nhiều người khác đã từ bỏ sứ mệnh ban đầu của công ty là phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) vì lợi ích của nhân loại chứ không phải vì lợi nhuận.

VNF
Elon Musk kiện OpenAI và CEO Sam Altman vì từ bỏ sứ mệnh nghiên cứu AI vì lợi ích nhân loại.

Trong đơn kiện đệ trình ngày 29/2 lên tòa án San Francisco, luật sư của ông Musk cho biết tỷ phú công nghệ này đã được ông Sam Altman và người đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman tiếp cận vào năm 2015 và đồng ý thành lập một phòng thí nghiệm phi lợi nhuận để phát triển trí tuệ nhân tạo nói chung vì “lợi ích của nhân loại”.

“Cho đến bây giờ, trang web của OpenAI. vẫn tiếp tục tuyên bố rằng tôn chỉ của nó là đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, trên thực tế, OpenAI đã được chuyển đổi thành một công ty con trên thực tế của công ty công nghệ lớn nhất thế giới: Microsoft”, đơn kiện nêu rõ.

Các luật sư của ông Musk cho biết việc OpenAI tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận cho Microsoft đã vi phạm thỏa thuận đó.

“Với Hội đồng quản trị mới, họ không chỉ phát triển mà còn thực sự tinh chỉnh AGI để tối đa hóa lợi nhuận cho Microsoft, thay vì vì lợi ích của nhân loại”, trích hồ sơ nộp lên toà án.

Thậm chí, dưới sự hỗ trợ của Microsoft, OpenAI giờ đây giữ thiết kế của GPT-4, mẫu AI tiên tiến nhất của mình, "hoàn toàn bí mật".

Việc tỷ phú Tesla đâm đơn kiện OpenAI xuất phát từ việc ông Musk là người đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, nhưng đã rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2018. Giờ đây, ông Musk đang điều hành nhà sản xuất xe điện Tesla và nhà sản xuất tên lửa SpaceX, bên cạnh đó đã mua công ty mạng xã hội Twitter (nay là X) với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022.

Bản thân ông Musk là người ủng hộ trí tuệ nhân tạo, nhưng tỷ phú này cũng nhiều lần lên tiếng cảnh báo sự phát triển của AI có thể gây nguy hại cho nhân loại. Năm ngoái, ông cùng 1 nhóm tỷ phú đã ký vào một lá thư kêu gọi ngừng phát triển AI.

Trước thông tin về vụ kiện, cả phía ông Musk, OpenAI và ông Sam Altman đều chưa đưa ra bình luận.

Trong một diễn biến liên quan, cuối năm ngoái, OpenAI cũng trải qua một vụ lùm xùm khi CEO Sam Altman bị hội đồng quản trị cũ của OpenAI sa thải, với lý do gần giống đơn kiện của ông Musk là cố gắng bảo vệ sứ mệnh của công ty là phát triển AI mang lại lợi ích cho nhân loại.

Tuy nhiên, sau khi "dùng dằng" vài ngày, ông Altman đã quay trở lại vị trí với sự hậu thuẫn được đồn đoán là từ Microsoft - nhà đầu tư lớn vào OpenAI, trong khi ban lãnh đạo công ty bị thay đổi. Theo Washington Post, OpenAI đang lên kế hoạch bổ nhiệm một số thành viên hội đồng quản trị mới vào tháng 3.

Rất có thể lời đồn đoán về việc Microsoft can thiệp sâu vào sứ mệnh và hoạt động của OpenAI là nguyên nhân dẫn tới những cáo buộc rằng công ty này ngày càng ngả sang thiên hướng tìm kiếm lợi nhuận thay vì phục vụ lợi ích nhân loại.

ChatGPT, chatbot của OpenAI, đã trở thành ứng dụng phần mềm phát triển nhanh nhất thế giới trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2022. Nó cũng dẫn đến sự ra mắt của các chatbot đối thủ từ Microsoft, Alphabet và một loạt công ty khởi nghiệp đã khai thác sự bùng nổ của AI.

Kể từ khi ra mắt, ChatGPT đã được các công ty áp dụng cho nhiều nhiệm vụ, từ tóm tắt tài liệu đến viết mã máy tính, tạo ra cuộc chạy đua giữa các công ty Big Tech để tung ra các dịch vụ của riêng họ dựa trên AI tổng hợp.

Xem thêm >> Vốn hóa Tesla ‘bốc hơi’ gần 200 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk đối mặt khó khăn chồng chất

Theo CNBC, Reuters, WSJ
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.