Tài chính quốc tế

EU chia rẽ vì lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga

(VNF) - Cái ngoại trưởng của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện quan điểm bất đồng về việc làm thế nào để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng béo bở của Nga vì cuộc tấn công Ukraine.

EU chia rẽ vì lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga

EU chưa thể đưa ra quyết định về việc trừng phạt dầu mỏ Nga dù vẫn tiếp tục kêu gọi cô lập kinh tế.

EU và các đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp nặng nề chống lại Nga kể từ khi nước này tấn công Ukraine hồi cuối tháng 2, bao gồm cả việc đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương và trừng phạt giới tài phiệt quốc gia này.

Tuy nhiên, việc Nga bao vây và bắn phá cảng Mariupol, mà người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell gọi là "tội ác chiến tranh lớn", đang gia tăng áp lực hành động lên khối.

Ngoài ra, mối lo ngại về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của Nga ở Ukraine, hoặc cuộc oanh tạc nặng nề vào thủ đô Kyiv cũng có thể là nguyên nhân khiến EU tiến hành lệnh cấm vận năng lượng.

Dù vậy, nhắm mục tiêu vào xuất khẩu năng lượng của Nga, như Mỹ và Anh đã làm, là một lựa chọn gây chia rẽ cho 27 quốc gia EU, vốn nhập khẩu tới 40% nhu cầu khí đốt từ Nga.

Theo ông Josep Borell, chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra về cách thức hành động với năng lượng Nga, dù khối sẽ tiếp tục cô lập nước này.

Một nhà ngoại giao EU cho biết khối kỳ vọng sẽ tìm đủ nguồn cung thay thế vào tháng 6 và sẽ xem xét nghiêm túc việc cấm vận năng lượng, nhưng không thể đưa ra một cột mốc cụ thể từ bây giờ vì sự phụ thuộc của mỗi quốc gia vào năng lượng Nga là khác nhau.

"Tại sao châu Âu nên cho ông Putin thêm thời gian để kiếm thêm tiền từ dầu khí? Thêm thời gian để sử dụng các cảng của châu Âu? Thêm thời gian để sử dụng các ngân hàng không hoạt động của Nga ở châu Âu? Đã đến lúc để kết thúc tất cả", Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis bức xúc bày tỏ trên Twitter.

Trong khi đó, Đức, Italia và Hà Lan lại cho rằng EU vẫn đang phụ thuộc vào dầu khí của Nga và không thể tự cắt đứt ngay bây giờ.

"Câu hỏi về một lệnh cấm vận dầu mỏ không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn, mà là vấn đề chúng ta phụ thuộc vào dầu mỏ như thế nào", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với các phóng viên.

Theo bà Annalena, thay vì ngừng nhập khẩu dầu, EU nên tìm cách giảm nhu cầu năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào Moscow.

Bản thân Moscow cũng cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt như vậy có thể khiến nước này phải đóng đường ống dẫn khí đốt tới châu Âu - một biện pháp răn đe tiềm tàng khác.

Ngoài lệnh trừng phạt năng lượng, các nhà ngoại giao cho biết các biện pháp trừng phạt tiềm năng khác cũng đang được thảo luận, bao gồm việc đóng lỗ hổng đối với quỹ ủy thác do các nhà tài phiệt Nga sử dụng, ngăn chặn tàu thuyền Nga cập cảng EU và cắt quyền truy cập của nhiều ngân hàng Nga hơn nữa vào hệ thống SWIFT.

Tất cả những điều này sẽ được thảo luận lại vào ngày 24/3 tới đây, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Brussels để hội đàm với 30 thành viên của liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO, EU và Nhóm 7 thành viên (G7), bao gồm cả Nhật Bản.

Xem thêm >>Quyết tâm ‘tẩy chay’ khí đốt Nga, Đức ký thỏa thuận năng lượng với Qatar

Tin mới lên