EU tung gói trừng phạt thứ 8 với Nga: Cấm kim cương, áp trần giá dầu có khả thi?

Quỳnh Anh - 26/09/2022 16:31 (GMT+7)

(VNF) - Bên cạnh các biện pháp cấm xuất khẩu công nghệ cao như đã công bố, việc áp trần giá dầu Nga dự kiến sẽ tiếp tục được thảo luận và lệnh trừng phạt đối với mặt hàng kim cương có nguồn gốc từ Nga đang được một số quốc gia thúc đẩy để đưa vào gói trừng phạt thứ 8 của EU với Moscow.

VNF
EU đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Moscow.

Tuần trước, để phản đối việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh điều động quân sự một phần và 4 khu vực thuộc Ukraine trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố sẽ tung gói trừng phạt thứ 8 với Moscow.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, các biện pháp trừng phạt mới nhằm hạn chế khả năng quân sự và kinh tế của Điện Kremlin.

Gói trừng phạt thứ 8 dự kiến sẽ nhắm mục tiêu vào năng lượng hạt nhân, hàng hóa xa xỉ, các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ thông tin của Nga cũng như loại trừ nhiều ngân hàng hơn khỏi hệ thống SWIFT, theo một báo cáo của EURACTIV.

Kim cương Nga vào “tầm ngắm”

Theo Reuters, các quốc gia thành viên EU, bao gồm Ba Lan, Ireland, Litva, Estonia và Latvia đã đề xuất đưa ra lệnh cấm đối với việc nhập khẩu kim cương từ Moscow, nơi “gã khổng lồ” khai thác kim cương Alrosa PJSC của Nga là nhà sản xuất đá quý thô lớn nhất thế giới.

Được biết, đây không phải lần đầu kim cương Nga bị EU đưa vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, trải qua 7 gói trừng phạt, mặt hàng này vẫn nằm ngoài danh sách nhờ sự vận động hành lang từ Bỉ, quốc gia sở hữu trung tâm buôn bán kim cương lớn nhất thế giới Antwerp.

Trung tâm kim cương thế giới Antwerp cho biết các lệnh trừng phạt sẽ làm giảm khoảng 30% hoạt động kinh doanh và mang lại lợi ích cho các trung tâm thương mại của đối thủ. Ngoài ra, Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo cũng cho rằng một lệnh cấm với mặt hàng kim cương sẽ là một "tổn thất lớn" và sẽ làm tổn hại đến ngành công nghiệp chiếm 5% tỷ trọng xuất khẩu của Brussels và hỗ trợ khoảng 30.000 việc làm trong nước.

Trong khi một số chuyên gia dự đoán Bỉ sẽ tiếp tục phản đối và giúp kim cương Nga một lần nữa thoát vòng trừng phạt, một quan chức EU và một nhà ngoại giao liên quan đến việc chuẩn bị các biện pháp mới chống lại Nga cho biết Brussels có thể sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.

Trừng phạt hạt nhân, giới hạn giá dầu khó có thể xảy ra

Theo nhận định từ trang EURACTIV, sẽ không có thêm lệnh trừng phạt nào đối với việc nhập khẩu năng lượng của Nga trong gói trừng phạt thứ 8, bất chấp lời kêu gọi trừng phạt năng lượng hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch từ một số quốc gia.

Theo các nhà ngoại giao EU, năng lượng hạt nhân, một lĩnh vực quan trọng của các quốc gia như Pháp và Bulgaria, khó có thể được đưa vào gói trừng phạt mới vì các quốc gia thành viên lo ngại về việc bảo trì các nhà máy điện hạt nhân của châu Âu.

Thay vào đó, các lệnh trừng phạt có thể đánh vào “việc xây dựng các cơ sở hoặc lắp đặt thiết bị, hoặc cung cấp các dịch vụ, thiết bị hoặc công nghệ cho các hoạt động liên quan đến phát điện hoặc sản xuất điện cả ở Nga hay nước ngoài”, EURACTIV trích lời một quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu. Nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Paks, do Nga hậu thuẫn, của Hungary mà Budapest chắc chắn sẽ phủ quyết.

Tương tự, ý tưởng áp giá trần với mặt hàng dầu xuất khẩu của Nga, trước đó đã được các nước G7 đồng ý, sẽ không có hi vọng đạt được sự nhất trí giữa các nước thành viên, các nhà ngoại giao nói thêm.

Một nhà ngoại giao EU nói với EURACTIV: “Có rất nhiều vấn đề xoay quanh giá trần và hạt nhân, nhưng theo như chúng tôi biết thì Ủy ban châu Âu (EC) vẫn chưa loại trừ bất cứ khả năng nào”.

Theo Reuters, các nhà ngoại giao EC sẽ xem xét và thống nhất về các biện pháp trừng phạt được đưa vào danh sách, sau đó sẽ trình ra trong cuộc hội đàm của đại diện các quốc gia trong khối muộn nhất là vào ngày 6 - 7/10 tại Praha (Cộng hòa Séc).

Xem thêm >> Mỹ, EU đe dọa giáng đòn mạnh vào kinh tế Nga nếu sáp nhập các tỉnh Ukraine

Theo EURACTIV, Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.