Tài chính quốc tế

Giá khí đốt châu Âu chưa dứt đà tăng, vượt 3.500 USD/1.000m3

(VNF) - Lần đầu tiên kể từ tháng 3, giá khí đốt tương lai ở thị trường châu Âu vượt quá 3.500 USD/1.000m3, theo dữ liệu từ Sàn trao đổi ngoại tệ quốc tế (ICE) của London.

Giá khí đốt châu Âu chưa dứt đà tăng, vượt 3.500 USD/1.000m3

Trong khoảng gần 3 tháng trở lại đây, tập đoàn Gazprom đã liên tục siết khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức.

Trong 24 giờ qua, giá khí đốt kỳ hạn tháng 9 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã có lúc tăng tới 6,6% lên tới 3.507,7 USD/1.000m3. Hiện giá khí đốt đang được giao dịch ở mức 3.306,8 USD/1.000m3.

Theo các chuyên gia, giá khí đốt tăng cao là do nhu cầu đột biến về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ở châu Á, nguồn cung hạn chế từ các nhà cung cấp và tỷ lệ lấp đầy kho chứa ở châu Âu thấp.

Hồi đầu tháng 3, giá khí đốt châu Âu đã đạt mức cao nhất lịch sử trong 4 ngày liên tiếp, có lúc lên tới 3.892 USD/1.000m3 do lo ngại lệnh cấm vận khí đốt từ Nga.

Giá khí đốt vào đà tăng sau khi Nga cắt giảm khí tự nhiên cung cấp qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) xuống mức 20% công suất.

Mới đây, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo rằng nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc sẽ bị ngừng hoàn toàn từ ngày 31/8-2/9 để bảo trì thiết bị nén khí còn vận hành duy nhất của hệ thống.

Trong khoảng gần 3 tháng trở lại đây, tập đoàn Gazprom đã liên tục siết khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức với lý do hạn chế về các vấn đề kỹ thuật trong công tác bảo trì và do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu Âu với khối lượng như hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào chính các nước châu Âu.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng nếu "các khoản thanh toán bị cấm, việc giao các tuabin đã sửa chữa hoặc khởi động đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 bị từ chối thì nguồn cung cấp có thể sẽ không đạt khối lượng như các nước phương Tây mong đợi".

Hãng tin CNN mới đây dẫn phân tích mức nhiệt và dữ liệu vệ tinh của công ty nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy có trụ sở ở Na Uy cho hay Gazprom đang đốt khoảng 4,34 triệu m3 khí (trị giá khoảng 10 triệu USD) mỗi ngày tại một cơ sở LNG mới.

Theo Rystad Energy, số khí đốt này lẽ ra được cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức.

Hiện Gazprom chưa có phản hồi về thông tin trên.

Xem thêm >> Dốc tiền vào cổ phiếu dầu khí, tỷ phú Warren Buffett ‘lãi đậm’

Tin mới lên