Tiêu điểm

Hà Nội: Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Anh Dũng làm bí thư huyện Mỹ Đức

(VNF) - Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội, vừa được an Thường vụ Thành ủy điều động, phân công làm bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nội: Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Anh Dũng làm bí thư huyện Mỹ Đức

Chánh Văn phòng thành phố Nguyễn Anh Dũng bí thư Huyện ủy Mỹ Đức.

Ngày 24/3, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố với vai trò là chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Trong khi đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố, đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ông Nguyễn Anh Dũng phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là phát huy hơn nữa giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương để phát triển du lịch, phát triển kinh tế địa phương; tập trung xây dựng huyện nông thôn mới, gắn với phát triển công nghiệp; quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Dũng khẳng định trên cương vị công tác mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố.

Tin mới lên