HAGL Agrico: Lỗ luỹ kế hơn 8.000 tỷ đồng, đối mặt 'án' hủy niêm yết
Hải Đường -
30/01/2024 18:05 (GMT+7)
(VNF) - HNG vừa ghi nhận năm thứ 3 kinh doanh thua lỗ, nâng khoản lỗ luỹ kế chưa phân phối tính tới cuối năm 2023 lên mức trên 8.000 tỷ đồng.
HAGL Agrico: Năm 2023 tiếp tục không lợi nhuận, lỗ luỹ kế hơn 8.000 tỷ đồng
Kéo dài chuỗi thua lỗ
Theo báo cáo tài chính quý IV, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) ghi nhận doanh thu thuần hơn 184 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ, bao gồm 108,7 tỷ đồng từ bán mủ cao su (tăng 16,5%), 74 tỷ đồng từ bán trái cây (tăng 28,9%).
Giá vốn cao gấp hơn 3 lần doanh thu, đạt hơn 611 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022. Kinh doanh dưới giá vốn, HNG lỗ gộp hơn 427 tỷ đồng trong quý IV, cùng kỳ khoản lỗ là gần 465 tỷ đồng.
Trừ đi các loại chi phí, HNG lỗ sau thuế gần 604 tỷ đồng. Chuỗi thua lỗ của HNG đã kéo dài sang quý thứ 11, kể từ quý II/2021.
Ngoài ra, HNG phải ghi nhận chi phí xóa sổ các tài sản không hiệu quả với tổng chi phí 67 tỷ đồng, góp phần làm phình to khoản lỗ của doanh nghiệp trong quý IV.
Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của HNG đạt 605,6 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện năm 2022 18,4%. Giá vốn cao gấp đôi doanh thu, HNG lỗ gộp 616 tỷ đồng cả năm 2023.
Kinh doanh thua lỗ, HNG vẫn phải gánh các khoản chi phí lớn và có phần gia tăng so với năm 2022. Theo đó, chi phí tài chính tăng gần 3%, chi phí bán hàng tăng 25%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,3%, lần lượt đạt 343,6 tỷ đồng, 26,8 tỷ đồng và 96,5 tỷ đồng.
Cả năm 2023, HNG lỗ sau thuế 1.050 tỷ đồng, năm 2022 lỗ 3.476 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo HNG đã lường trước những khó khăn trong năm 2023, lên kế hoạch doanh thu 1.282 tỷ đồng, lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng. Dù không hoàn thành mục tiêu doanh thu, một điểm sáng nhỏ là doanh nghiệp cũng không lỗ đậm như ban lãnh đạo từng thận trọng lập kế hoạch trước đó.
Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của HNG đạt hơn 14.143 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm đầu năm. Các khoản tiền nhàn rỗi tăng gấp 2,7 lần, tuy nhiên cũng chỉ có vỏn vẹn gần 76 tỷ đồng.
Hàng tồn kho đạt hơn 1.925 tỷ đồng, tăng 15,8%. HNG đang trích lập dự phòng gần 20 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
HNG đang ghi nhận hơn 4.435 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 14% so với đầu năm chủ yếu nằm ở chi phí phát triển vườn cây ăn trái (2.498 tỷ đồng), vườn cây cao su (812 tỷ đồng), dự án nuôi bò (347 tỷ đồng), nhà xưởng và văn phòng nông trường (309 tỷ đồng),…
Đáng chú ý, năm 2023, HNG phát sinh một khoản phải thu về cho vay hơn 909 tỷ đồng. Được biết, đây là khoản cho vay không tính lãi cho dự án xây dựng sân bay Nong Khang tại tỉnh Huaphanh và dự án xây dựng sân bay Attapeu tại tỉnh Attapeu, Lào được ký kết giữa Chính phủ Lào, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và HNG nhằm hỗ trợ tài chính xây dựng 2 sân bay nói trên.
Việc hoàn trả nợ của Chính phủ Lào sẽ được thực hiện thông qua các phương thức là cấn trừ khoản doanh thu mà Chính phủ Lào sẽ nhận từ các dự án mà nhóm HNG phát triển tại Lào, cấn trừ tiền thuê đất, thuế tài nguyên và các loại thuế mà Chính phủ Lào sẽ nhận được từ hoạt động kinh doanh của các dự án mà nhóm HNG thực hiện tại Lào hoặc trả bằng tiền.
Ở bảng nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HNG tính tới cuối năm 2023 đạt hơn 11.837 tỷ đồng, tăng gần 23% so với thời điểm đầu năm. Các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn đều tăng lần lượt 12,3% và 11%, tương ứng đạt hơn 6.210 tỷ đồng và 2.023 tỷ đồng.
3 năm liên tiếp thua lỗ, án huỷ niêm yết treo lơ lửng
Tính cả năm 2023, HNG đã có 3 năm liên tiếp lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính là số âm. Năm 2021 doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 1.119 tỷ đồng, năm 2022 lỗ hơn 3.576 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 1.050 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, lỗ luỹ kế chưa phân phối của HNG đạt hơn 8.000 tỷ đồng.
Việc ghi nhận 3 năm liên tiếp thua lỗ đã thoả mãn quy định hiện hành về việc huỷ niêm yết. Tuy nhiên, tình hình này đã được ban lãnh đạo HNG lường trước và dường như đã nằm trong kế hoạch của doanh nghiệp.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT HNG từng cho biết ban lãnh đạo đã tính toán nhiều phương án và không có cách nào khác ngoài việc phải lỗ. Theo ông, HNG chấp nhận kinh doanh thua lỗ trong năm 2023, chấp nhận huỷ niêm yết để trở nên mạnh mẽ hơn.
Cổ phiếu HNG liên tục duy trì trong diện cảnh báo kể từ ngày 7/9/2020. Đến ngày 12/4/2023, cổ phiếu HNG bị chuyển sang diện kiểm soát.
Ngay khi công bố báo cáo tài chính quý IV, HNG đã gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.
Theo đó, HNG cho biết đang thực hiện lộ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho giai đoạn 2024-2027 với chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa theo lộ trình phù hợp.
Cổ phiếu HNG trong tháng 11/2023 khá nóng trên thị trường chứng khoán bất chấp các lệnh kiểm soát, cảnh báo. Trong vòng 2 tháng kể từ cuối tháng 10/2023 đến đầu năm 2024, thị giá HNG đã tăng gần 50% từ mức 3.350 đồng/cổ phiếu lên mức 5.370 đồng/cổ phiếu sau nhiều phiên tăng giá thậm chí tăng trần liên tiếp.
Diễn biến này của cổ phiếu HNG diễn ra sau khi tỷ phú Trần Bá Dương và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có cuộc gặp gỡ vào giữa tháng 10/2023. Được biết, ông Trần Bá Dương đã đề xuất các kiến nghị với Chính phủ Lào nhằm triển khai khả thi dự án đầu tư "sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò trên quy mô lớn".
Cổ phiếu HNG sau đó không còn ghi nhận những chuỗi tăng giá đột biến. HNG đóng cửa phiên 30/1 ở mức giá 4.800 đồng/cổ phiếu, giảm 1,03%. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
(VNF) - Trong khi giới chuyên gia đổ xô theo đuổi mô hình "high-ticket" – những sản phẩm, dịch vụ giá cao – Maria Wentz, một bà mẹ trẻ, lại chọn con đường ngược lại. Cô từ bỏ gói huấn luyện trị giá 72.000 USD/năm để toàn tâm xây dựng một hệ sinh thái các khóa học trực tuyến giá rẻ, chỉ từ 24 USD.
(VNF) - Gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) là nhà thầu thi công thực hiện.
(VNF) - Cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (mã: BQP) liên tiếp tăng trần sau khi niêm yết trên UPCoM, đưa vốn hoá doanh nghiệp vượt 278 tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, với mức thuế suất tối đa 35% vẫn được giữ nguyên trong khi mức thu nhập cao nhất áp dụng chỉ là 100 triệu/tháng sẽ khiến cho nhiều người lao động mất động lực làm việc để gia tăng thu nhập.
(VNF) - Đà Nẵng đang định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế dựa trên ba trụ cột chính: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số. Kinh nghiệm từ Singapore và Hồng Kông cho thấy, để phát triển thị trường tài sản số bền vững, cần một khung pháp lý rõ ràng, hạ tầng công nghệ minh bạch và hệ sinh thái tài chính cởi mở.
(VNF) - Áp lực bán gia tăng khiến thị trường chứng khoán mất hơn 43 điểm. VN-Index đóng cửa dưới 1.600 điểm, chính thức đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng.
(VNF) - Các khoản thu từ nhà, đất trong 10 tháng ước đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 110% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách nội địa.
(VNF) - Bà Thái Vân Linh – nhà đầu tư, người sáng lập TVL Group chia sẻ, để đạt đến trạng thái tự do tài chính, mỗi người cần nhìn nhận tiền bạc như một công cụ chứ không phải là mục tiêu. Tiền chỉ thực sự có giá trị khi được vận hành hiệu quả, giúp ta tiết kiệm thời gian, mở rộng cơ hội và tạo ra thu nhập thụ động.
(VNF) - Đà Nẵng có tiềm năng lớn để trở thành Trung tâm Fintech của khu vực nhờ vào hệ sinh thái công nghệ đang phát triển, lực lượng lao động trẻ cùng cam kết mạnh mẽ của chính quyền thành phố.
(VNF) - Vingroup có thể trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán, vượt qua Hoà Phát đang dẫn đầu với hơn 7,6 tỷ cổ phiếu lưu hành.
(VNF) - Tập đoàn Công nghệ CMC phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.250 tỷ đồng, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF – quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á.
(VNF) - Được bao quanh bởi một nền kinh tế kích thích tiêu dùng, thế hệ Z (Gen Z) có xu hướng chi tiêu mạnh. Đồng thời, đây cũng là thế hệ đầu tư sớm vì được tiếp cận dễ dàng với các công cụ đầu tư số cùng khát vọng tự do tài chính.
(VNF) - Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB) là doanh nghiệp có lịch sử gần ba thập kỷ từ Bắc Kạn (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên), từng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và khoáng sản đang vừa bị phạt vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.
(VNF) - Việc đánh thuế mua bán vàng đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Các chuyên gia kiến nghị việc này cần cân nhắc sao cho thỏa đáng, tránh việc “thuế chồng thuế”.
(VNF) - Kết thúc quý III/2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lãi ròng hơn 2.187 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2025, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn là hơn 21.819 tỷ đồng.
(VNF) - Thị trường chứng khoán được nâng hạng cùng bối cảnh quốc tế thuận lợi đang mở ra kỳ vọng lớn về làn sóng vốn ngoại hàng tỷ USD đổ vào Việt Nam.
(VNF) - Hụi vốn là hình thức góp vốn tương trợ trong cộng đồng, nhưng thời gian gần đây, hàng loạt vụ “bể hụi”, chủ hụi bỏ trốn khiến nhiều người dân rơi vào cảnh trắng tay. Trước thực trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên tham gia các dây hụi đã đăng ký tại UBND xã để được pháp luật bảo vệ.
(VNF) - Trong khi giới chuyên gia đổ xô theo đuổi mô hình "high-ticket" – những sản phẩm, dịch vụ giá cao – Maria Wentz, một bà mẹ trẻ, lại chọn con đường ngược lại. Cô từ bỏ gói huấn luyện trị giá 72.000 USD/năm để toàn tâm xây dựng một hệ sinh thái các khóa học trực tuyến giá rẻ, chỉ từ 24 USD.