Tài chính quốc tế

Hai tỷ phú giàu nhất thế giới có ‘bữa trưa 470 tỷ USD’ tại Paris

(VNF) - Hai tỷ phú giàu nhất thế giới là Elon Musk và Bernard Arnault đã cùng thưởng thức bữa trưa thịnh soạn tại khách sạn 5 sao Cheval Blanc Maison tọa lạc tại kinh đô ánh sáng Paris, Pháp. Tổng tài sản của hai vị tỷ phủ hiện được ước tính khoảng 470 tỷ USD.

Hai tỷ phú giàu nhất thế giới có ‘bữa trưa 470 tỷ USD’ tại Paris

Tỷ phú Elon Musk và Bernard Arnault chụp ảnh tại khách sạn Cheval Blanc Maison.

Ông chủ hãng xe điện Tesla Elon Musk vừa có chuyến công tác bận rộn tại châu Âu hồi tuần trước. Tại đây, vị tỷ phú Mỹ đã gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni để thảo luận về AI, quy tắc thị trường châu Âu và những đổi mới trong công nghệ. Tiếp đó, ông đã có buổi trò chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về việc xây dựng một nhà máy Tesla ở Pháp.

Tuy nhiên, điều mà người dân châu Âu chú ý hơn cả chính là “bữa trưa quyền lực” giữa tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk (sở hữu tài sản trị giá 237 USD) và “ông vua hàng hiệu” Bernard Arnault (sở hữu tài sản trị giá 233 USD) tại khách sạn 5 sao Cheval Blanc Maison, một trong những khách sạn đắt nhất châu Âu và được điều hành bởi tập đoàn LVMH của tỷ phú Arnault.

Bức ảnh Tỷ phú Elon Musk và mẹ (bà Maye Musk) cùng ba cha con tỷ phú Bernard Arnault chụp trước khung cảnh hướng ra tháp Eiffel đã được con trai cả của tỷ phú Arnault là Antoine Arnault chia sẻ trên Instagram.

Tỷ phú Elon Musk và mẹ chụp hình cùng ba cha con tỷ phú Bernard Arnault. 

Sau đó tỷ phú Musk và Arnault cùng ăn tối tại Cheval Blanc Maison. Khách sạn này có tầm nhìn ra sông Seine, giá phòng lên tới 10.300 USD mỗi đêm. Căn Suite Quintessence rộng 7.000 m2 ở hai tầng trên cùng khách sạn, có 4 phòng ngủ riêng, hồ bơi riêng và bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch có giá hàng chục nghìn euro mỗi đêm. Tuy nhiên không rõ liệu mẹ con tỷ phú Musk có lưu trú tại đây không.

Thông tin về bữa trưa tạo tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội khắp nơi trên thế giới. Nhiều người gọi đây là “bữa trưa tỷ phú”, “bữa trưa quyền lực”, thậm chí là “bữa trưa 470 tỷ USD”.

Hiện những nội dung họ thảo luận và cả thực đơn trong bữa trưa vẫn không được tiết lộ. Tỷ phú Bernard Arnault được cho là đã nói với đài truyền hình Pháp Quotidien rằng ông nghĩ Elon Musk là "một doanh nhân đặc biệt".

Về phía tỷ phú Elon Musk, ông nói đùa tại hội nghị VivaTech rằng ông có thể tung ra một loại nước hoa kết hợp với gia đình Arnault.

Hai vị tỷ phú Musk và Arnault quen biết nhau tại một buổi ra mắt của Tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của ông Musk vào năm ngoái. "Chúng tôi đã có mặt tại buổi ra mắt SpaceX ở Los Angeles. Anh ấy (Musk) đã để tôi ngồi vào ghế lái của một trong những chiếc xe không người lái mới nhất của anh ấy", ông Bernard Arnault cho hay.

Từ đầu năm tới nay, ông chủ Tesla và tỷ phú 74 tuổi người Pháp đã liên tục thay nhau giành vị trí đầu bảng trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới theo thời gian thực.

Trước đó, ông Arnault lần đầu tiên vượt qua ông Musk vào tháng 12, khi ngành công nghệ gặp khó khăn và hàng xa xỉ cho thấy khả năng phục hồi trước lạm phát.

Tuy nhiên, niềm tin vào sự nổi lên của lĩnh vực hàng xa xỉ đang bắt đầu phai nhạt trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại, đặc biệt là tại thị trường quan trọng Trung Quốc. Điều này đã khiến tài sản của “ông vua hàng hiệu” Pháp bốc hơi hàng tỷ USD.

Thêm vào đó, việc giá cổ phiếu Tesla tăng đột biến trong năm nay đã giúp tỷ phú Elon Musk lại một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới.

Xem thêm >> Gián đoạn nguồn cung, giá khí đốt châu Âu bật tăng

Tin mới lên