Ngày 17/6, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang ngày càng gia tăng, với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, thậm chí có dấu hiệu móc nối giữa doanh nghiệp và một bộ phận cán bộ công quyền.
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho biết, trong năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 47.000 vụ hàng giả, hàng nhái. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, đã ghi nhận thêm hơn 30.000 vụ vi phạm, trong đó 1.450 vụ bị khởi tố hình sự.
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Phạm Thắng
Ông Tám nhấn mạnh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu đang diễn biến rất phức tạp, bất chấp các nỗ lực kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng”. Theo ông, không chỉ gây thiệt hại kinh tế, hàng giả còn đe dọa sức khỏe người dân, làm suy giảm uy tín thương hiệu, mất niềm tin vào hàng hóa trong nước, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và thu ngân sách Nhà nước.
Đáng lo ngại, hàng giả không chỉ xuất hiện tại chợ, cửa hàng, mà còn tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đại biểu Tô Văn Tám, không ít người nổi tiếng, KOL, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá các sản phẩm không rõ nguồn gốc, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả, dẫn đến rủi ro lớn về sức khỏe lẫn tài chính.
Ông dẫn chứng một vụ án lớn liên quan đến hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, có liên quan đến cán bộ cấp bộ, vừa bị Bộ Công an khởi tố điều tra. “Tại sao hàng trăm tấn thực phẩm, thuốc giả lại có thể lưu hành công khai trong các nhà thuốc, bệnh viện, bếp ăn trường học? Đây là điều cần đặt ra một cách nghiêm túc”, ông Tám chất vấn.
Từ các số liệu và thực tế nêu trên, ông Tám kiến nghị Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức thực hiện chức năng của các cơ quan có liên quan, tránh chồng chéo, bỏ lọt trách nhiệm. Đồng thời, cần xác định chống hàng giả, hàng nhái là một vấn đề xã hội và đạo đức nghiêm trọng, không thể xử lý theo cách cục bộ, tình thế.
“Hàng giả cần được đưa lên thành một chiến lược quốc gia, có chính sách đồng bộ, lâu dài và hiệu quả để bảo vệ quyền lợi người dân và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh”, ông nói.
Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân (TP.HCM) cũng cho rằng, thực tế hiện nay mới thấy nhiều giải pháp “chống” hàng giả, nhưng lại thiếu chiến lược “xây” thương hiệu bài bản. “Việc hàng giả tràn lan là do người tiêu dùng ngày càng coi trọng thương hiệu. Lợi dụng điều này, nhiều cơ sở mượn danh, khoác lên mình nhãn hiệu nổi tiếng để bán hàng dễ hơn”, bà Trân phân tích.
Từ đó, nữ đại biểu kiến nghị cần phát động phong trào xây dựng thương hiệu Việt. “Mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành hàng cần tạo ra thương hiệu riêng, gắn với chất lượng thật, nguồn gốc rõ ràng, sản xuất xanh và minh bạch”, bà nhấn mạnh.
Bà cũng dẫn chứng các thương hiệu Việt thành công như: vải thiều Bắc Giang, gạo ST25, xe VinFast… để khẳng định rằng nếu có chiến lược đúng và sự đồng hành của chính sách, thương hiệu Việt hoàn toàn có thể vươn xa.
Ngoài các giải pháp pháp lý, bà Trân cũng đề nghị cần siết chặt nội dung quảng cáo, đặc biệt với các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. “Truyền thông cần đồng hành cùng người tiêu dùng, định hướng rõ ràng, giúp người dân không bị thao túng bởi các thông tin sai lệch”, bà nói.
Đặc biệt, đối với các sản phẩm nhái thương hiệu nước ngoài nhưng không gây hại đến sức khỏe, bà Trân đề xuất nên xem xét lại chính sách quản lý: cho phép lưu thông sau khi đánh giá, điều chỉnh nhãn mác và nộp thuế đầy đủ – thay vì huỷ bỏ hàng loạt gây xáo trộn thị trường và đời sống tiểu thương.
Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) cho rằng, hệ thống pháp luật hiện hành gần như đã bao quát đầy đủ, lực lượng chức năng cũng giám sát từ biên giới, cửa khẩu đến khu dân cư. “Vậy tại sao hàng giả vẫn len lỏi vào cả bệnh viện, trường học, bếp ăn tập thể?”, ông đặt câu hỏi.
Ông đề nghị cần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực giám sát, xử lý mạnh tay với cả những cán bộ có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm.
(VNF) - Chuyên gia Nguyễn Minh Đồng khẳng định đường sắt cao tốc Bắc - Nam không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm, giúp thúc đẩy kinh tế, mà còn là “nền móng” cho bước chuyển mình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tầm cao mới.
(VNF) - Không ít cơ quan báo chí tại Việt Nam đang đối diện với tình trạng suy giảm doanh thu và khó mở rộng nguồn thu. Điều này không chỉ xuất phát từ sự thay đổi trong nhu cầu của công chúng, khách hàng mà còn do cơ chế - chính sách vẫn còn tương đối chật hẹp, chưa kể là sự chậm trễ trong chuyển đổi của các cơ quan báo chí.
(VNF) - Bộ Công Thương đề xuất đánh thuế nhập khẩu đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống nhập qua thương mại điện tử (TMĐT) nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.
(VNF) - Luật Quảng cáo mới được Quốc hội thông qua đã bổ sung các quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, nhất là người nổi tiếng.
(VNF) - Quốc hội vừa thông qua Luật Việc làm sửa đổi, giữ nguyên mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% lương bình quân của 6 tháng đóng bảo hiểm gần nhất.
(VNF) - Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ đồng loạt đóng cửa trong thời gian gần đây, gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tâm lý lo ngại và hiểu lầm về quy định hóa đơn điện tử theo Nghị định 70, dù phần lớn không thuộc diện bắt buộc áp dụng.
Theo quy định mới của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức trong năm trước liền kề hoặc năm xét tinh giản biên chế bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị tinh giản biên chế.
(VNF) - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được Quốc hội thông qua nêu rõ, cấp huyện kết thúc hoạt động từ 1/7, Thủ tướng chỉ định chủ tịch tỉnh, thành mới sau sắp xếp.
(VNF) - Bộ Công Thương thông tin, tại vòng đàm phán thứ 3, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đạt được nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong tất cả lĩnh vực đàm phán.
(VNF) - Từ hai thập kỷ nay, mạng xã hội đã vượt lên trên báo chí chính thống, trở thành kênh tiếp cận thông tin phổ biến, đặc biệt là với giới trẻ. Trong bối cảnh đó, báo chí cũng phải nỗ lực chuyển mình để thích ứng, trong đó, sử dụng mạng xã hội là một xu thế tất yếu, không chỉ để thu hút, tiếp cận độc giả, khán giả, mà còn để tăng thêm nguồn thu.
(VNF) - Được nhắc đến từ hơn 20 năm trước nhưng mãi tới gần đây, tại dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, tổ hợp báo chí truyền thông mới được xuất hiện chính thức. Điều này một lần nữa cho thấy việc xây dựng tổ hợp báo chí truyền thông là xu hướng phát triển tất yếu tại Việt Nam.
(VNF) - Nội dung này được nêu tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Người dân và doanh nghiệp sẽ không cần quan tâm nơi cư trú, đóng trụ sở, có thể nộp, nhận kết quả mọi thủ tục hành chính ngay tại bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công xã nào trong phạm vi tỉnh.
(VNF) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam trở thành Nước Đối tác của BRICS với mong muốn thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế.
(VNF) - Quyết định 304 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó có cơ quan báo chí.
(VNF) - Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lộc được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng.
(VNF) - Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, Thủ tướng nhìn nhận việc một cục ở bộ xem xét tất cả các dự án trên toàn quốc sẽ dễ dẫn tới chậm trễ, tiêu cực.
(VNF) - Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua đã bỏ quy định hạn chế doanh nghiệp Nhà nước đầu tư kinh doanh bất động sản như dự thảo trình trước đó.
(VNF) - Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số được luật hóa tại Việt Nam, thiết lập những nguyên tắc phát triển, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, đồng thời đặt nền móng pháp lý cho việc bảo vệ người dùng, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong không gian số.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
(VNF) - Với luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) vừa được thông qua, điều hòa công suất dưới 24.000 BTU sẽ không còn phải chịu thuế, áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường từ 2027.
(VNF) - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) quy định mức thuế suất ưu đãi 10% với thu nhập của các cơ quan báo chí, bao gồm cả quảng cáo trên báo theo Luật Báo chí.
(VNF) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban đảng Trung ương... sẽ dự lễ công bố nghị quyết về sáp nhập tỉnh; quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư tỉnh, thành ủy.
(VNF) - Chuyên gia Nguyễn Minh Đồng khẳng định đường sắt cao tốc Bắc - Nam không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm, giúp thúc đẩy kinh tế, mà còn là “nền móng” cho bước chuyển mình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tầm cao mới.