Tài chính quốc tế

Hé lộ hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2023: Nhật Bản mất 'ngôi vương'

(VNF) - Trong 5 năm qua, Nhật Bản đã giữ vững ngôi vị là đất nước có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên, "ngôi vương" năm nay đã đổi chủ, và quốc gia sở hữu cuốn sổ quyền lực nhất hiện tại là một đảo quốc xinh đẹp tại Đông Nam Á.

Hé lộ hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2023: Nhật Bản mất 'ngôi vương'

Henley & Partners công bố BXH hộ chiếu quyền lực mới.

Theo dữ liệu từ chỉ số hộ chiếu Henley - bảng xếp hạng quyền tự do đi lại mà không cần thị thực của 199 quốc gia trên thế giới, vào mùa hè năm 2023, Nhật Bản đã không còn là đất nước sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Theo đó, Nhật Bản bị tụt xuống vị trí thứ 3, và chủ sở hữu vị trí thứ nhất chính là Singapore. Công dân của đảo quốc sư tử có thể đến 193/227 điểm đến trên khắp thế giới mà không cần thị thực.

Cristian H. Kaelin, chủ tịch của Henley & Partners, lưu ý rằng Singapore đã đảm bảo quyền tự do đi lại nhiều hơn cho công dân của mình trong thập kỷ qua, được miễn thị thực tới 25 điểm đến mới.

Cũng theo bảng xếp hạng mới do công ty tư vấn cư trú và công dân toàn cầu Henley & Partners công bố, bên cạnh các quốc gia châu Á từ lâu đã "thống trị" những ngôi vị đầu bảng, thì các quốc gia châu Âu cũng ngày càng có thứ hạng cao. 

Đức, Ý và Tây Ban Nha đều tăng lên vị trí thứ 2 với quyền miễn thị thực tới 190 điểm đến, trong khi Áo, Phần Lan, Pháp, Luxembourg và Thụy Điển xếp ở vị trí thứ 3 cùng Nhật Bản và Hàn Quốc. Công dân các quốc gia này được hưởng quyền truy cập vào 189 điểm đến mà không cần thị thực trước.

Trái lại, Mỹ và Vương quốc Anh đều đang trên đà đi xuống kể từ thời kỳ hoàng kim khi hai nước này cùng nhau giữ vị trí số 1 vào năm 2014. Anh đã quay trở lại vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng sau 6 năm xếp ở những vị trí thấp hơn. Trong khi đó, Mỹ đã tụt thêm hai bậc xuống vị trí thứ 8, với quyền tiếp cận 183 điểm đến miễn thị thực.

Tại khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Malaysia xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng với 180 điểm đến, Brunei xếp thứ 20 với 166 điểm đến. Thái Lan đạt 79 điểm đến, xếp thứ 64. Indonesia xếp thứ 69, đạt 73 điểm. Philippines đứng thứ 74 đạt 66 điểm.

Trong khi đó Việt Nam đạt 55 điểm, đứng vị trí thứ 82, cùng thứ hạng với Campuchia. So với cuối năm 2022 xếp vị trí 92, hiện thứ hạng của hộ chiếu Việt Nam đã tăng thêm 10 bậc.

Chỉ số hộ chiếu Henley dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và xếp hạng 199 hộ chiếu trên toàn thế giới. BXH này được cập nhật theo thời gian thực trong suốt cả năm và khi các thay đổi về chính sách thị thực có hiệu lực.
 
Trong bản phát hành mới nhất, Henley & Partners lưu ý rằng trong lịch sử 18 năm của bảng xếp hạng, số điểm đến trung bình mà khách du lịch có thể đến mà không cần thị thực đã tăng gần gấp đôi, từ 58 năm 2006 lên 109.

Tuy nhiên, khoảng cách tự do đi lại giữa những quốc gia đứng đầu và cuối bảng xếp hạng đang rộng hơn bao giờ hết. Công dân Afghanistan chỉ có thể đến thăm 27 điểm đến mà không cần thị thực trước, chỉ sau Iraq (với 29 điểm đến) và Syria (với 30 điểm đến).

Theo BXH mới nhất của Henley & Partners, hộ chiếu quyền lực nhất 2023 bao gồm:

1. Singapore (192 điểm đến)

2. Đức, Ý, Tây Ban Nha (190 điểm đến)

3. Áo, Phần Lan, Pháp, Nhật Bản, Luxembourg, Hàn Quốc, Thụy Điển (189)

4. Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Vương quốc Anh (188 điểm đến)

5. Bỉ, Cộng hòa Séc, Malta, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ (187 điểm đến)

6. Úc, Hungary, Ba Lan (186 điểm đến)

7. Canada, Hy Lạp (185 điểm đến)

8. Litva, Mỹ (184 điểm đến)

9. Latvia, Slovakia, Slovenia (183 điểm đến)

10. Estonia, Iceland (182 điểm đến)

Top hộ chiếu "yếu thế" nhất, bao gồm các quốc gia ược miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi nhập cảnh vào 30 quốc gia hoặc ít hơn, bao gồm:

101. Syria (30 điểm đến)

102. Iraq (29 điểm đến)

103. Afghanistan (27 điểm đến)

Xem thêm >> 3 nước dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Tin mới lên