Hé mở về đại gia xứ Thanh thâu tóm ngành xăng dầu Quảng Trị, làm dự án nghỉ dưỡng 5.700 tỷ
Văn Tuân -
26/10/2023 09:00 (GMT+7)
(VNF) - Nhắc đến Anh Phát có lẽ ai cũng biết, bởi doanh nghiệp này gắn liền với gia tộc họ Trịnh (Trịnh Xuân Nghiệm, Trịnh Văn Hiệu). Đây là “ông lớn” hoạt động đa ngành từ xăng dầu, khoáng sản, bất động sản...
Điều ít người biết, trước khi bước đi trên con đường kinh doanh độc lập, hai anh em "đại gia" Trịnh Xuân Nghiệm và Trịnh Văn Hiệu là lãnh đạo cao cấp tại Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, một doanh nghiệp nhà nước vai vế trên địa bàn tỉnh nhà.
Hiện nay, ngoài việc phát triển kinh doanh tại tỉnh Thanh Hoá, Anh Phát không giấu tham vọng phát triển kinh doanh ra ngoại tỉnh khi tiến vào Quảng Trị làm kinh doanh thương mại, du lịch nghĩ dưỡng.
Anh Phát đề xuất đầu tư Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát (Công ty Anh Phát – trụ sở chính đóng tại số 306 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị xin chủ trương đầu tư dự án "Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo".
Dự án "Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo" này từng được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho Công ty cổ phần Pacific (doanh nghiệp thuộc sở hửu của ông Sử Duy Bin - Tổng Giám đốc của chuỗi Nha khoa Kim tại TP. Hồ Chí Minh) từ năm 2019 và mới được thu hồi lại. Dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 198,89ha, với tổng vốn đầu tư dự án là 5.750 tỷ đồng.
Anh Phát Petro tham vọng "thâu tóm" ngành xăng dầu ở Quảng Trị (ảnh minh hoạ)
Sau khi Anh Phát có văn bản xin chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao các đơn vị chuyên môn cùng huyện Vĩnh Linh nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 31/10/2023.
Tại Quảng Trị, ngoài việc xin chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo, trước đó, một công ty thành viên của Anh Phát là Công ty Cổ phần Anh Phát Petro liên tục được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh Nhà đầu tư với hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, xét văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ chuyển nhượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã ký 3 quyết định (quyết định số 3290/QD-UBND; 3291/QD-UBND; 3292/QD-UBND) ngày 19/10/2023 chấp thuận điều chỉnh dự án cho Công ty Cổ phần Anh Phát Petro làm chủ đầu tư.
Trong 3 dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu được chuyển nhượng này, dự án Trạm kinh doanh xăng dầu Vĩnh Tú (thuộc xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh) được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Đức Phát vào năm 2018. Dự án có công suất 4 bồn chứa với 70m3, vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng; dự án Trạm xăng dầu dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 2 (thuộc phường Đồng Lề, TP. Đông Hà) được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đức Dũng vào năm 2019. Dự án gồm cửa hàng kinh doanh xăng dầu 3 bồn chứa, khu dịch nhà hàng dịch vụ...; và dự án Trạm xăng dầu Đức Dũng 3 (thuộc địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh) cũng được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đức Dũng vào năm 2019...
Các dự án hiện đang được Công ty Cổ phần Anh Phát Petro hoàn tất các hồ sơ chuyển nhượng để sở hữu, kinh doanh khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Hé lộ về “ông lớn” Anh Phát xứ Thanh
Theo tìm hiểu, Công ty Anh Phát được thành lập từ tháng 6/2005 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Anh Phát. Sau 11 năm hoạt động, tháng 4/2016, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm: ông Trịnh Xuân Nghiệm góp 350 tỷ đồng, bà Đào Ngọc Dung (vợ ông Nghiệm) góp 100 tỷ đồng và ông Trịnh Văn Hiệu góp 50 tỷ đồng.
Đến ngày 21/12/2021, Anh Phát tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tich HĐQT công ty là doanh nhân Trịnh Xuân Nghiệm (sinh năm 1971). Ngành nghề chính của công ty này là Xây dựng công trình công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, bến cảng đường thuỷ, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp; xây dựng công trình đường.
Ở xứ Thanh, Công ty Anh Phát nổi tiếng với danh mục dự án rất "khủng". Từ dự án bảo tồn, phỏng dựng chính điện Di tích lịch sử Lam Kinh, dự án khai thác khoáng sản, dự án bất động sản, khách sạn… cho đến dự án cung cấp nước tại Khu Kinh tế Nghi Sơn dù ở đây đã có một nhà máy nước của doanh nghiệp khác.
Năm 2015, Công ty Anh Phát từng gây chú ý bằng việc chuyển đổi 17.875,4m2 đất kinh doanh phi nông nghiệp tại số 34 Ngô Từ để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại, phân lô bán nền…
Một số thành viên nổi bật trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của anh em doanh nhân Trịnh Xuân Nghiệm gồm: Công ty Cổ phần Vận tải biển Goldensea, Công ty Cổ phần Tập đoàn AP, Công ty Cổ phần Môi trường VN Xanh, Công ty Cổ phần quản lý và khai thác bến xe Thanh Hoá, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 1, 2 - Công ty TNHH Anh Phát, Công ty Cổ phần Dầu khí Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, Công ty TNHH Nội thất AP, Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Anh Phát...
Về Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, thành viên vừa được nhận chuyển nhượng các cửa hàng kinh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là một công ty thành viên của Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 10/11/2017 hiện do ông Đỗ Ngọc Long, sinh năm 1965 làm người đại diện pháp luật kiêm giữ chức vụ giám đốc công ty.
Trên website Anh Phát Petro giới thiệu, do được kế thừa một một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp từ công ty mẹ. Công ty Anh Phát Petro đang dần trở thành thành một công ty lớn với sự phát triển bền vững và uy tín trong các lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển dầu khí.
Theo dữ liệu của VietnamFinance, lúc đầu Anh Phát Petro có vốn điều lệ 100 tỷ đồng gồm 3 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát góp vốn 70 tỷ; cá nhân ông Trịnh Xuân Nghiệm góp 5 tỷ đồng và bà Đào Ngọc Dung - vợ ông Nghiệm góp 2,5 tỷ đồng. Công ty do ông Trịnh Xuân Nghiệm giữ chức vụ Giám đốc. Năm 2022, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng và do ông Đỗ Ngọc Long, sinh năm 1965, trú tại phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hoá làm người đại diện pháp luật kiêm giữ chức vụ giám đốc công ty. Vào tháng 2/2023, Anh Phát Petro có vốn điều lệ là 350 tỷ đồng.
(VNF) - Các sản phẩm của Masan Consumer (UPCoM: MCH) gần 30 năm qua đã đi vào đời sống người Việt theo cách rất tự nhiên. Sự hiện diện của những sản phẩm tiêu dùng quen thuộc này bền bỉ và liền mạch đến mức nhiều người đặt câu hỏi: MCH có phải là một “cổ phiếu quốc dân” trong mắt nhà đầu tư?
(VNF) - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đồng tổ chức Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới”.
(VNF) - Ông Nguyễn Trọng Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex có tên trong danh sách đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT FPT Telecom nhiệm kỳ 2023-2028.
(VNF) - Seaside Homes – doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, do hai nữ doanh nhân góp vốn sở hữu phần lớn – vừa bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đầy đủ thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu. Đây không phải lần đầu công ty này bị xử phạt, trong khi doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều dự án và sở hữu một hệ sinh thái các công ty BĐS liên kết rộng lớn.
(VNF) - Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt gấp 3 lần và gần 5 lần mức thực hiện 2025. Lợi thế về quỹ đất sẽ là động lực chính cho năm bùng nổ này.
(VNF) - Bà Lê Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội cho rằng, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính vẫn chưa thực sự công bằng. Do đó, cần nâng nên cân nhắc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm để đảm bảo tính hợp lý, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và phát triển.
(VNF) - Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội khẳng định, mọi sai sót của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi không phải lỗi cố tình được cơ quan thuế nhắc nhở, chưa xử phạt.
(VNF) - Sau khi các kế hoạch thoái vốn Nhà nước được công bố, nhiều "con sóng" lớn, nhỏ đã được ghi nhận tại các cổ phiếu liên quan. GTD và VTC thậm chí đã tím trần 10 phiên liên tiếp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm. Về vấn đề này, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được đánh giá phương án mới hợp lý hơn so với cách tính cũ, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo biên lợi nhuận để đảm bảo công bằng giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bị cơ quan quản lý điểm tên vì vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/11/2025 theo số 460/QĐ-XPHC.
(VNF) - Sau 8 năm ThaiBev thâu tóm Sabeco, bức tranh tài chính của “ông lớn” ngành bia Việt Nam cho thấy sự đối lập rõ nét: giá trị khoản đầu tư của chủ mới giảm mạnh khoảng 3,7 tỷ USD, nhưng dòng tiền cổ tức vẫn đều đặn giúp nhà đầu tư Thái thu về gần 15.500 tỷ đồng.
(VNF) - Theo cơ quan thuế, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, bất động sản thì cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh, do đó phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Các sản phẩm của Masan Consumer (UPCoM: MCH) gần 30 năm qua đã đi vào đời sống người Việt theo cách rất tự nhiên. Sự hiện diện của những sản phẩm tiêu dùng quen thuộc này bền bỉ và liền mạch đến mức nhiều người đặt câu hỏi: MCH có phải là một “cổ phiếu quốc dân” trong mắt nhà đầu tư?
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.