Tài chính quốc tế

Hongkong ghi nhận vụ bán hai căn hộ 'siêu đắt' với giá 150 triệu USD

Một khách hàng giấu tên đã trả gần 189.000 USD mỗi m2 cho một căn hộ hạng sang tại khu Peak (Hong Kong, Trung Quốc).

Hongkong ghi nhận vụ bán hai căn hộ 'siêu đắt' với giá 150 triệu USD

Khu căn hộ Mount Nicholson

Trong phiên đấu giá mới đây, một người đã chi hơn 1,16 tỷ đô la Hongkong, tương đương khoảng 150 triệu USD, để mua 2 căn hộ liền kề tại số 8 Mount Nicholson (Peak, Hongkong), hãng bất động sản Wheelock Properties - chịu trách nhiệm bán các căn tại đây cho biết.

Cụ thể, người này đã chi gần 189.000 USD mỗi m2 cho căn 394 m2 và gần 186.000 USD cho căn 425 m2.

"Với những người giàu có, Mount Nicholson cũng là một kênh đầu tư", Thomas Lam - Giám đốc Định giá và Tư vấn tại Knight Frank nhận xét. 6 căn khác tại Mount Nicholson vẫn chưa được bán, do đấu giá quá thấp.

Thị trường địa ốc Hongkong đang nóng trở lại với cả đất, bất động sản thương mại và nhà ở với mức tăng 11% trong 12 tháng qua, theo đánh giá của Centaline Property Agency.

Đầu tháng này, một căn nhà 4 phòng ngủ tại Mount Nicholson với một bể bơi, thang máy, vườn và tầm nhìn ra cảng Victoria cũng được bán với giá 1,16 tỷ đô la Hongkong.

Hồi đầu tháng 10/2017, một căn pentouse tại Hong Kong vừa xác lập kỷ lục căn hộ chung cư đắt nhất châu Á với giá bán ra đạt 67 triệu USD.

Đó là căn hộ thuộc dự án 39 Conduit Road của chủ đầu tư Henderson Land Development, qua đó đánh dấu kỷ lục căn hộ chung cư đắt đỏ nhất châu Á tại thời điểm đó.

Căn hộ này có tổng diện tích khoảng 465m2, bao gồm một hồ bơi riêng và 3 chỗ đậu ôtô. Trước đó, căn hộ từng được chào giá ở mức 537,7 triệu đô la Hongkong, tức gần 69 triệu USD.

Tin mới lên