Nhân vật

Huawei thay Chủ tịch luân phiên, 'công chúa' Mạnh Vãn Chu từ nhiệm

(VNF) - Sau 6 tháng giữ chức Chủ tịch Huawei, bà Mạnh Vãn Chu đã kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 30/9. Người kế nhiệm bà là ông Hu Houkun.

Huawei thay Chủ tịch luân phiên, 'công chúa' Mạnh Vãn Chu từ nhiệm

Bà Mạnh Vãn Chu (trái) và ông Hu Houkun (phải) là 2 trong 3 ứng viên Chủ tịch luân phiên của Huawei.

Ngày 30/9, trang web chính thức của Huawei ra thông báo rằng theo hệ thống Chủ tịch luân phiên của công ty, ông Hu Houkun (Ken Hu - Hồ Hậu Khôn) sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/3/2024.

Điều này cũng có nghĩa là nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên đầu tiên của bà Mạnh Vãn Chu, người được mệnh danh là "công chúa" Huawei, đã kết thúc và bà đã từ chức chủ tịch luân phiên vào ngày 30/9.

Trong thời kỳ tại nhiệm của bà Mạnh Vãn Chu, Huawei đã có được những tiến bộ rõ rệt, mặc dù ban đầu chỉ đặt mục tiêu "tồn tại". Công ty mới cho ra mắt dòng điện thoại mới Mate 60 Pro với nhiều đột phá về chip, được bán hết nhanh chóng sau khi ra mắt, đánh dấu sự trở lại của một trong những công ty từng đứng đầu thế giới về smartphone.

Chủ tịch luân phiên là người phụ trách cao nhất của công ty trong nhiệm kỳ của mình và là người đứng đầu Hội đồng quản trị công ty và Ủy ban thường vụ Hội đồng quản trị.

Theo quy định, Hội đồng quản trị Huawei đã bổ nhiệm 3 người là ông Xu Zhijun (Hứa Chí Quân), ông Hu Houkun và bà Mạnh Vãn Chu làm chủ tịch hội đồng quản trị luân phiên của công ty. 

Các nhiệm kỳ sẽ được thực hiện tuần hoàn theo thứ tự sau: bà Mạnh Vạn Chu sẽ phục vụ từ ngày 1/4/2023 đến ngày 30/9/2023; ông Hu Houkun sẽ phục vụ từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/3/2024; và ông Xu Zhujun sẽ phục vụ từ ngày 1/4/2024 đến ngày 30/9/2024.

Như vậy, từ ngày 1/10, ông Hu đã trở thành người phụ trách cao nhất của Huawei. Lý lịch trích ngang của ông Hu Houkun cho thấy ông hiện giữ chức phó chủ tịch Huawei, chủ tịch luân phiên, thành viên ban giám đốc điều hành của công ty và chủ tịch Ủy ban bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng toàn cầu. 

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT-TT, ông Hu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng định hướng chiến lược và mở rộng thị trường toàn cầu của Huawei.

Ông Hu Houkun, Chủ tịch luân phiên mới của Huawei.

 

Ông Ken Hu gia nhập Huawei vào năm 1990. Kể từ đó, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch thị trường Trung Quốc của Huawei, Chủ tịch khu vực của Huawei Châu Mỹ Latinh, Chủ tịch Kinh doanh Toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huawei Hoa Kỳ, Giám đốc Kinh doanh và Giám đốc Dịch vụ và Giám đốc Chiến lược và Tiếp thị. 

Trong những vai trò này, ông đã giúp xây dựng mạng lưới dịch vụ và bán hàng toàn cầu của Huawei, đồng thời đóng vai trò không thể thiếu trong các sáng kiến ​​toàn cầu hóa của Huawei.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 3/2018, ông Hu giữ chức Giám đốc điều hành luân phiên tại Huawei. Với vai trò này, ông chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh và tối ưu hóa quản lý trên toàn công ty. Ông cũng là chủ tịch Ủy ban Quản lý Nhân sự của Huawei.

Tân Chủ tịch đam mê kết nối, tăng trưởng toàn diện và thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua đổi mới. Ông là thành viên của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, Hội đồng kinh doanh quốc tế của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Ban chỉ đạo ngành truyền thông kỹ thuật số của WEF.

Ông Hu có bằng Cử nhân Khoa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Trung Quốc và EMBA của CEIBS.

Xem thêm >> Huawei 'vượt khó' thành công: Lợi nhuận ròng tăng gần 220% trong nửa đầu năm

Tin mới lên