Tài chính quốc tế

Khám phá 'pháo đài di động' đưa ông Kim Jong Un tới Nga

(VNF) - Chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga một lần nữa khiến sự chú ý của cộng đồng quốc tế đổ dồn vào đoàn tàu được mệnh danh là "pháo đài di động", phương thức di chuyển chính mà ông hay lựa chọn.

Khám phá 'pháo đài di động' đưa ông Kim Jong Un tới Nga

Hình ảnh đoàn tàu màu xanh quen thuộc gắn liền với ông Kim Jong Un trong các chuyến công du nước ngoài.

Ngày 12/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Nga bằng đoàn tàu bọc thép màu xanh quen thuộc để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin.

Theo BBC, trong chuyến công du mới nhất, ông Kim đã dành 20 giờ để di chuyển quãng đường 1.180km trên đoàn tàu được sơn màu xanh lá cây và vàng.

Tờ Guardian đưa tin, chuyến đi này đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim sau hơn 4 năm và cũng là chuyến công du đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 nổ ra. 

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ông Kim đã thực hiện 7 chuyến đi quốc tế và vượt biên giới sang Hàn Quốc 2 lần. Trong đó ông chủ yếu di chuyển bằng tàu khi sang nước ngoài.

Do sở hữu lớp bọc thép nên đoàn tàu chỉ chạy với tốc độ khoảng 50km/h (31mph), chậm hơn nhiều so với hầu hết các đoàn tàu hiện đại. Đoàn tàu màu xanh đậm bí ẩn có tới 90 toa và có cửa sổ màu để che khuất danh tính của những người di chuyển. 

Ông Jong Un bắt đầu hành trình tới Nga trên đoàn tàu đặc biệt của mình.

Truyền thống gia đình

Theo Reuters, cha của ông Kim, ông Kim Jong Il và ông nội Kim Il Sung đều ưa chuộng việc di chuyển bằng tàu hỏa và đây cũng là phương thức di chuyển được lựa chọn hàng đầu của các nhà lãnh đạo Triều Tiên trong suốt nhiệm kỳ.

Ông Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), nhà lãnh đạo sáng lập đất nước, thường xuyên đi ra nước ngoài bằng tàu hỏa cho đến khi qua đời vào năm 1994. Trong số những chuyến đi của ông có chuyến đi tới Bắc Kinh năm 1958 và chuyến đi vòng quanh Đông Âu qua Liên Xô năm 1984.

Tương tự, ông Kim Jong Il đã có một chuyến đi đường sắt kéo dài 3 tuần tới Moscow vào năm 2001, cuộc hành trình được kể lại trong một cuốn sách năm 2002 của chính khách người Nga Konstantin Pulikovsky.

Bản thân ông Kim Jong Un vào năm 2019 cũng đã di chuyển tới Nga bằng tàu hỏa, tương tự chuyến đi mới nhất của ông, đồng thời đã thực hiện một chuyến đi bằng đường sắt sang Việt Nam để gặp mặt Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump.

3 trong số 4 chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim vào năm 2018 và 2019, bao gồm cả chuyến đi đầu tiên ra khỏi Triều Tiên với tư cách là lãnh đạo nước này, cũng được thực hiện bằng đường sắt, Sung-Yoon Lee, một thành viên của Trung tâm học giả quốc tế Woodrow Wilson, nói với tờ Associated Press.

Ông Kim Jong Un trong chuyến đi tới Việt Nam năm 2019.

An ninh thắt chặt

Gia đình ông Kim được cho là có một số đoàn tàu đặc biệt gần như giống hệt nhau do một nhà máy ở Bình Nhưỡng sản xuất.

Được mệnh danh là "pháo đài di động", đoàn tàu hiện tại của ông Kim Jong Un có cửa sổ chống đạn, tường và sàn được gia cố để chống lại chất nổ, theo Bộ Thống nhất Seoul. Bộ này cho biết thêm: “Nó được trang bị vũ khí tấn công và một máy bay trực thăng để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp”.

Khi ở Triều Tiên, đoàn tàu sẽ dừng ở các ga được xây dựng riêng, và khi tàu của ông Kim Jong Un đến gần các ga này, nguồn điện trên các đường ray khác sẽ bị ngắt để ngăn các đoàn tàu khác gần đó di chuyển.

Các vệ sĩ canh gác bên ngoài đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên.

Sang trọng và đầy đủ tiện nghi

Trong một báo cáo năm 2019 về chuyến đi của ông Kim Jong Un tới Việt Nam, Reuters cho biết đoàn tàu của ông có 21 toa được trang bị các phòng hội nghị, toa ăn và chỗ ngủ với nội thất toàn màu trắng.

Trong chuyến đi tới Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên, truyền thông cũng ghi lại được hình ảnh phòng hội nghị trên đoàn tàu với những chiếc ghế da màu hồng và rèm màu ngà. Màn hình ti vi lớn cũng được trang bị trên tàu. Đoàn tàu có kết nối điện thoại vệ tinh để ông Kim có thể theo dõi các diễn biến và đưa ra các mệnh lệnh. 

Những hình ảnh hiếm hoi bên trong đoàn tàu đặc biệt.

Được biết, tàu còn có các toa chở theo những chiếc limousine Mercedes-Benz của ông Kim.

Tốc độ thông thường của đoàn tàu này là khoảng 45-50km/h, nhưng có thể đạt vận tốc 80 km/h trên đường ray tại Trung Quốc.

Bất chấp tốc độ chậm, tàu hỏa có những lợi thế chính so với máy bay, chủ yếu mang lại sự linh hoạt hơn trong các tình huống không lường trước được, bao gồm cả các cuộc tấn công. Nếu chiếc máy bay chở ông Kim bị tấn công, "cơ hội sống sót sẽ giảm đáng kể".

Trong cuốn sách của tác giả Pulikovsky về chuyến đi năm 2001 của ông Kim Jong Il, nhà chính trị Nga cho biết chuyến tàu của lãnh đạo Triều Tiên còn chở đầy những thùng rượu Bordeaux và Beaujolais bay từ Paris, cùng với tôm hùm sống.

Ông Pulikovsky viết: “Có thể đặt bất kỳ món ăn nào của ẩm thực Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp trên tàu”. Những hành khách trên tàu thậm chí còn được thưởng thức âm nhạc trực tiếp từ các nữ ca sĩ trẻ, thường được giới thiệu là các "nữ nhạc trưởng".

Xem thêm >> Nghi Triều Tiên bán vũ khí cho Nga, Mỹ cảnh báo nóng

Tin mới lên