Tài chính quốc tế

Không khí Black Friday ‘rạo rực’ khắp nước Mỹ

(VNF) - Thời tiết buốt giá, cảnh chen lấn, hỗn loạn, thậm chí đổ máu cũng không thể ngăn cản hàng triệu người Mỹ tới các siêu thị khắp cả nước để săn lùng đồ giảm giá.

Không khí Black Friday ‘rạo rực’ khắp nước Mỹ

Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) ước tính có 116 triệu người Mỹ sẽ mua sắm trực tuyến hoặc mua tại các cửa hàng dịp Black Friday.

Theo truyền thống, Black Friday (Thứ 6 đen tối), ngày hội mua sắm lớn nhất nước Mỹ, diễn ra vào thứ Sáu. Nhưng vài năm gần đây, nó đã được đẩy lên khá sớm, từ khoảng 5 giờ chiều thứ Năm, ngày Lễ Tạ ơn.

Do các siêu thị mở cửa sớm và ngày càng nhiều người chuyển qua mua sắm trực tuyến nên dịp Black Friday tại Mỹ không còn quá đông đúc như những năm trước.

Dù vậy, việc đến mua sắm tại các cửa hàng giống như một truyền thống lâu đời trong dịp nghỉ lễ của hàng riệu người Mỹ.

Nhân viên của một siêu thị chuẩn bị trước "giờ G".

Bà mẹ Megan Ellis cùng hai con gái dường như sẵn sàng bước vào cuộc chiến tranh đồ giảm giá, họ đứng xếp hàng trong siêu thị Walmart ở Farmington, Mỹ.

Ông Rito Luevano và con trai Manuel Luevano xếp hàng trước cửa siêu thị Best Buy.

Ông Cameron Miller đã có mặt bên ngoài siêu thị Best Buy ở Apple Valley, California từ ngày 20/11. 

Dòng người bên ngoài một cửa hàng của Best Buy tại Chicago, Illinois.

Khách hàng đọc tờ rơi thông tin chương trình khuyến mãi trước khi bước vào "cuộc chiến".

Cảnh sát được điều động để ngăn cảnh tranh cướp xảy ra hoặc xử lý những trường hợp khẩn cấp.

Tivi màn hình phẳng cỡ lớn luôn thuộc nhóm mặt hàng được ưa chuộng nhất dịp Black Friday.

Ông bố Derek Deimund khoe món đồ chơi mua cho hai cô con gái nhỏ ở siêu thị Walmart ở Farmington, Mỹ.

Một cậu bé tỏ ra mệt mỏi khi đi mua sắm cùng bố.

Tính luôn cả Thanksgiving, Black Friday và ngày cuối tuần, người Mỹ được nghỉ 4 ngày trong kỳ nghỉ này.

Được biết, hầu hết các cửa hàng Macy’s và Best Buy tại Mỹ đều mở cửa từ 17h ngày 22/1. Kohls, Sears và Target cũng bắt đầu đón khách từ 18h. Sau đó, các cửa hàng Macy’s sẽ tiếp tục phục vụ khách mua sắm đến 2h sáng thứ Sáu, 23/11, và mở cửa trở lại vào lúc 6h. Best Buy sẽ đóng cửa lúc 1h, và mở lại vào 8h cùng ngày.

Ngoài các thương hiệu trên, một số “ông lớn” bán lẻ khác như Costco, Home Depot và Nordstrom vẫn quyết tâm giữ truyền thống khi chỉ mở cửa đón khách vào sáng sớm ngày thứ Sáu.

Có một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ lại tỏ ra chán ngán, thậm chí tẩy chay Black Friday. Đa phần họ là những người mua hàng không thích chen chúc, xô đẩy ở nơi công cộng. Tuy vậy, sau nhiều thập niên, Black Friday vẫn là ngày cả nước Mỹ mong đợi và thậm chí còn đang có khuynh hướng phát triển khá mạnh.

Xem thêm >> Sợ ‘đổ máu’, người dân Mỹ chọn mua sắm trực tuyến dịp Black Friday

Tin mới lên