Tài chính quốc tế

Khủng hoảng thanh khoản đe doạ ngân hàng, Phố Wall ảm đạm ngày cuối tuần

(VNF) - Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 24/3, đánh dấu sự kết thúc của một tuần đầy biến động khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về một cuộc khủng hoảng thanh khoản tiềm ẩn trong lĩnh vực ngân hàng.

Khủng hoảng thanh khoản đe doạ ngân hàng, Phố Wall ảm đạm ngày cuối tuần

Các chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng trong tuần này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 132,28 điểm, tương đương 0,41%, đóng cửa ở mức 32.237,53. Chỉ số S&P 500 tăng 0,56%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,3%. 

Trong tuần, chỉ số Dow Jones ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,4%, trong khi S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,4% và 1,6% tính tới chiều thứ Sáu (24/3). 

Đầu phiên, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận các mức giảm mạnh sau khi loạt cổ phiếu ngân hàng châu Âu, dẫn đầu là Deutsche Bank, bị bán tháo. Rất may, những khoản lỗ này đã đảo ngược khi thị trường đóng cửa, lặp lại những "chuyến tàu siêu tốc" về giá đã ghi nhận trong một vài phiên gần đây. 

Theo đó, cổ phiếu Deutsche Bank niêm yết tại Mỹ giảm tới 7% trong phiên nhưng đã phục hồi dần, ghi nhận mức lỗ 3,1% trong cả phiên 24/3. Việc bán tháo cổ phiếu đã được kích hoạt sau khi hợp đồng hoán đổi nợ xấu của ngân hàng Đức tăng vọt, liên quan tới loại trái phiếu rủi ro cao AT1 mà ngân hàng này phát hành. Động thái này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ngành ngân hàng châu Âu. 

Tuy nhiên, tình hình đã trở nên ổn hơn sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng khẳng định Deutsche Bank không gặp bất kỳ nguy cơ gì về thanh khoản, còn Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết các ngân hàng khu vực đồng euro đang kiên cường với vị thế vốn và thanh khoản mạnh mẽ. Bà Lagarde cũng cho biết ECB có thể cung cấp thanh khoản nếu cần.

Trong ngày, chỉ số Ngân hàng của S&P 500 (.SPXBK) giảm nhẹ, trong khi chỉ số Ngân hàng Khu vực KBW (.KRX) đã tăng 2,9%. 

9/11 lĩnh vực chính trong S&P 500 ghi nhận mức tăng, với các lĩnh vực như tiện ích (.SPLRCU) và bất động sản (.SPLRCR) có mức tăng phần trăm lớn nhất. Lĩnh vực hàng tiêu dùng tuỳ ý (.SPLRCD) và tài chính (.SPSY) là 2 lĩnh vực ghi nhận mức giảm.

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Mỹ, chẳng hạn như JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo đã thu hẹp mức lỗ, nhưng vẫn kết phiên trong sắc đỏ, chỉ có Bank of America chuyển sang sắc xanh.

Các công ty cho vay trong nước như PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp lần lượt tăng 3,2% và 5,8%, trong khi cổ phiếu Ngân hàng First Republic giảm 1,4%.

Cổ phiếu Activision Blizzard đã tăng 5,9% sau khi cơ quan quản lý cạnh tranh của Vương quốc Anh loại bỏ một số lo ngại về cạnh tranh trong thỏa thuận Microsoft-Activision.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,08 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 12,84 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần đây.

Tuần này, các nhà đầu tư cũng tiếp tục đánh giá động thái chính sách mới nhất của Fed, được công bố vào ngày 22/3. Theo đó, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất thêm 0,25% nhưng lưu ý rằng chiến dịch tăng lãi suất có thể sắp kết thúc. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng các điều kiện tín dụng đã thắt chặt, điều này có thể gây áp lực lên nền kinh tế.

Hôm thứ Năm (23/4), Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết các cơ quan quản lý sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu cần để ổn định các ngân hàng Mỹ. Đây là lời trấn an mới nhất của các quan chức Mỹ trong nỗ lực củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng Mỹ, sau khi các ngân ngàn Silicon Valley Bank và Signature Bank đóng cửa.

Xem thêm >> Phố Wall đặt niềm tin vào cổ phiếu công nghệ sau rủi ro ngân hàng và quyết định của Fed

Tin mới lên