Tài chính quốc tế

Kim ngạch thương mại Nga-Trung tiếp đà tăng mạnh, dự kiến lập kỷ lục mới

(VNF) - Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay đã tăng 40,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 93,806 tỷ USD và có thể tiếp tục phá kỷ lục trong năm nay, theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/6.

Kim ngạch thương mại Nga-Trung tiếp đà tăng mạnh, dự kiến lập kỷ lục mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, Nga nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 42,947 tỷ USD từ Trung Quốc, tăng 75,6% so với cùng kỳ năm 2022, còn các chuyến hàng từ Nga đến Trung Quốc tăng 20,4%, lên tới 50,859 tỷ USD.

Riêng trong tháng 5, kim ngạch thương mại giữa hai nước lên tới 20,573 tỷ USD. Trong đó, Nga xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 11,306 tỷ USD sang Trung Quốc còn hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Nga là 9,267 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc đã lập kỷ lục vào năm 2021 khi đạt tới 140 tỷ USD. Tới năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng 29,3% và đạt mức kỷ lục mới là 190,271 tỷ USD.

Trước đó, các lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước, từ 100 tỷ USD vào năm 2018 lên 200 tỷ USD vào năm 2024. Sau cuộc hội đàm giữa những người đứng đầu hai nước tại Bắc Kinh ngày 4/2/2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt mục tiêu tăng trưởng thương mại giữa Nga và Trung Quốc lên 250 tỷ USD mỗi năm.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hiện đang sâu sắc chưa từng có trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước với phương Tây và Mỹ cùng leo thang. Không chỉ về quân sự, Nga và Trung Quốc còn ghi đậm dấu ấn về hợp tác ngoại giao và kinh tế.

Trong khi Mỹ và các đồng minh công bố loạt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên Nga nhằm lên án việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine thì cho tới nay Trung Quốc vẫn luôn giữ quan điểm cân bằng. Nước này khẳng định không ủng hộ và cũng không tham gia vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quốc gia hàng đầu của Nga và là nước nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Nga.

Chính phủ Trung Quốc nhiều lần khẳng định hoạt động kinh tế và thương mại giữa nước này và Nga sẽ tiếp tục diễn ra bình thường trong bối cảnh Nga hứng loạt đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Chuyến công du đến Nga hồi tháng 3 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 3.

Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/3 đã cùng ký và công bố Tuyên bố chung của Trung Quốc và Nga về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác trong kỷ nguyên mới tại Điện Kremlin ở Moscow.

Xem thêm >> Chuyên gia cảnh báo giá dầu tăng vọt, đạt ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối năm

Tin mới lên