Tài chính quốc tế

Lãi suất cho vay thế chấp ở Mỹ lập đỉnh 23 năm sau 'ẩn ý' của Fed

(VNF) - Lãi suất cho vay thế chấp của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 23 năm qua do áp lực lạm phát vẫn đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lãi suất cho vay thế chấp ở Mỹ lập đỉnh 23 năm sau 'ẩn ý' của Fed

Lãi suất cho vay thế chấp đã chạm mức cao nhất trong gần 23 năm qua tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ Freddie Mac, khoản cho vay thế chấp có lãi suất cố định 30 năm đạt trung bình 7,31% trong ngày 28/9 tại Mỹ, tăng từ mức 7,19% của tuần trước đó. Một năm trước, con số này ở mức 6,70%.

Ông Sam Khater, nhà kinh tế trưởng của Freddie Mac, cho biết: “Khoản vay thế chấp có lãi suất cố định 30 năm đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2000”. Đồng thời, ông nhận định cùng với lãi suất thế chấp, giá nhà tại Mỹ đang tăng mỗi ngày. Tuy nhiên, ngoài lãi cho vay thế chấp tăng, một nguyên nhân khiến giá nhà hiện tăng lên là do lượng nhà dự trữ tại Mỹ xuống thấp.

Fed ẩn ý giữ lãi suất ở mức cao đã ảnh hưởng đến lãi suất cho vay thế chấp.

Lãi suất cho vay thế chấp đã tăng vọt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ẩn ý về việc sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất cao trong thời gian lâu hơn.

Mặc dù Fed không trực tiếp ấn định mức lãi suất cho vay thế chấp nhưng những động thái của Ngân hàng trung ương đã ảnh hưởng không nhỏ đến loại lãi suất này.

Trên thực tế, lãi suất cho vay thế chấp ở Mỹ thường dao động theo lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ lại biến động dựa trên sự tổng hòa của nhiều yếu tố như những dự đoán về chính sách của Fed, kế hoạch thực sự của Fed và phản ứng của giới đầu tư trước chính sách của Fed.

Khi lợi suất trái phiếu tăng, lãi suất cho vay thế chấp theo đó cũng sẽ tăng và ngược lại. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng từ 4,3% vào ngày 20/9 lên 4,6% vào ngày 27/9.

Nhiều người ngại ngần mua nhà khi lãi suất cho vay thế chấp ở mức cao.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, số lượng đơn đăng ký vay thế chấp tiếp tục giảm trong tuần trước khi lãi suất của khoản vay này tăng cao.

Ông Bob Broeksmit, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MBA cho biết lãi suất cho vay thế chấp trên 7% và nguồn cung nhà ở rơi xuống mức thấp sẽ khiến những người mua nhà tiềm năng phải “chùn chân”. “Cho đến khi lãi suất bắt đầu giảm trở lại, chúng tôi dự đoán hoạt động của thị trường nhà đất tại Mỹ vẫn sẽ chậm lại”, ông Bob nhận định.

Bà Danielle Hale, chuyên gia kinh tế trưởng của chuyên trang bất động sản Realtor.com chia sẻ, thông thường tuần đầu tiên của tháng 10 luôn là thời điểm lý tưởng để mua nhà vì giá nhà có xu hướng giảm so với mức cao nhất trong mùa hè và ít người mua nhà hơn. 

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay thế chấp ở mức cao đã khiến nhiều người mua không thể tham gia thị trường nhà đất. “Việc mua một ngôi nhà mới bắt đầu đắt hơn so với việc thuê nhà ở tất cả các thị trường lớn của Mỹ. Điều này giải thích tại sao nhu cầu của người mua nhà tại Mỹ vẫn tương đối thấp ở thời điểm hiện tại”, bà Hale giải thích.

Tin mới lên