Lam Kinh Hotel: Khách sạn 4 sao đầu tiên của Thanh Hóa thua lỗ và nợ nần
Văn Tuân -
17/10/2025 10:30 (GMT+7)
(VNF) - Từng được coi là biểu tượng du lịch của xứ Thanh, nay Công ty CP Khách sạn Lam Kinh đang đối mặt với hàng loạt khó khăn trong quá trình khôi phục hoạt động, khi các nghĩa vụ tài chính chưa được hoàn thành và tình trạng nợ thuế vẫn chưa có dấu hiệu được xử lý dứt điểm.
Bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế 3,1 tỷ đồng
Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh biện pháp cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Khách sạn Lam Kinh, mã số thuế 2801583808, có trụ sở tại Khu đô thị mới Đông Hương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn của Cục Thuế Thanh Hóa đối với Công ty CP Khách sạn Lam Kinh.
Theo quyết định, doanh nghiệp bị cưỡng chế để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 38187/TB-CTTHO-KDT ngày 11/11/2024 và Thông báo số 22115/TB-TCS1-KDT ngày 15/9/2025 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Tổng số tiền bị cưỡng chế là 3.190.314.131 đồng (bằng chữ: Ba tỷ một trăm chín mươi triệu, ba trăm mười bốn nghìn, một trăm ba mươi mốt đồng).
Trước đó, tại Quyết định số 1868/QĐ-CTTHO-KDT ban hành ngày 20/11/2024, doanh nghiệp này cũng từng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tương tự với số tiền nợ thuế hơn 2,48 tỷ đồng.
Nguyên nhân được xác định là nợ thuế quá 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp theo quy định, mặc dù cơ quan thuế đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc. Các quyết định cưỡng chế được thực hiện căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và được công khai trên hệ thống dữ liệu quốc gia của ngành thuế.
Và hành trình xuống dốc của Khách sạn Lam Kinh
Được biết, Công ty CP Khách sạn Lam Kinh được thành lập năm 2010, do ông Hàn Nguyên Hoàng (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Doanh nghiệp này là đơn vị sở hữu và vận hành khách sạn Lam Kinh, tọa lạc trên diện tích khoảng 1,8 ha tại khu đô thị mới Đông Hương – vị trí được xem là “cửa ngõ vàng” của trung tâm TP Thanh Hóa.
Khách sạn Lam Kinh – công trình 4 sao đầu tiên của Thanh Hóa, từng được coi là biểu tượng du lịch xứ Thanh.
Trước đó, tháng 8/2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khởi công dự án khách sạn Lam Kinh do Tổng Công ty Xây dựng Dầu khí (PVC) làm chủ đầu tư, sau đó lần lượt chuyển giao cho Vinaconex – PVC và Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa. Công trình có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được chọn là dự án chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Khách sạn được thiết kế đạt chuẩn 4 sao quốc tế với 222 phòng nghỉ, trong đó có 1 phòng tổng thống, 7 phòng hạng sang, 34 phòng cao cấp, cùng phòng hội nghị 600 chỗ, nhà hàng 250 khách và các khu tiện ích như bể bơi, sân tennis, karaoke, massage... Khi đi vào hoạt động, Lam Kinh Hotel từng được xem là biểu tượng du lịch – dịch vụ hàng đầu của xứ Thanh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và ngành du lịch địa phương.
Tuy nhiên, sau giai đoạn vận hành ban đầu, hoạt động kinh doanh của khách sạn không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Doanh thu giảm sút, chi phí vận hành lớn khiến tình hình tài chính ngày càng khó khăn. Theo BHXH tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 12/2016 đến hết năm 2020, Công ty CP Khách sạn Lam Kinh chưa nộp số tiền gần 4,85 tỷ đồng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đến ngày 31/11/2022, doanh nghiệp còn nợ lương hơn 2,87 tỷ đồng, và đến đầu năm 2024, nhiều lao động cũ cho biết vẫn chưa nhận được khoản nợ này.
Trước áp lực tài chính, năm 2020, khách sạn phải tạm dừng hoạt động. Cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều hạng mục bỏ hoang trong thời gian dài. Bước sang năm 2023, Công ty CP Khách sạn Lam Kinh bắt đầu sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục với mục tiêu đưa khách sạn trở lại hoạt động sau hơn ba năm đóng cửa.
Tuy nhiên, quá trình tái khởi động gặp nhiều trở ngại khi các khoản nợ cũ chưa được xử lý, trong đó có nợ thuế, nợ bảo hiểm và nợ lương người lao động. Việc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được xem là bước siết chặt việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp trong việc hoàn thiện điều kiện để vận hành trở lại.
Từ một biểu tượng du lịch và công trình trọng điểm của Thanh Hóa, Lam Kinh Hotel nay đang đứng trước yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ tài chính nếu muốn trở lại quỹ đạo hoạt động ổn định sau nhiều năm trượt dài trong khó khăn.
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
(VNF) - Sông Sài Gòn ngày càng được nhìn nhận như không gian chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế – dịch vụ của TP.HCM. Việc mở rộng đầu tư giao thông đường thủy, cải tạo cảnh quan ven sông và thúc đẩy kinh tế đêm đang góp phần tái cấu trúc sản phẩm du lịch, trong đó du thuyền nổi lên như một phân khúc giàu tiềm năng.
(VNF) - Nhà thầu Viện Kiến trúc quốc gia bị liệt vào danh sách không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và được đăng tải công khai trên cổng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Tài chính).
(VNF) - Thế hệ sáng lập xem doanh nghiệp là tài sản, thế hệ kế nghiệp xem là gia sản, còn thế hệ trẻ hơn xem là di sản. Ba cách nhìn đời khác nhau dễ khiến doanh nghiệp gia đình bị "kéo lê" về ba hướng.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân lần lượt đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng công bố thêm chi tiết về vụ buôn lậu mỹ phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa.
(VNF) - Đăng ký làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng Discovery Group chỉ có 70 nhân sự và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).
(VNF) - Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm, cam kết đi huy động và mang vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang đứng trước khoảnh khắc quyết định trong cuộc đua công nghệ, nơi tốc độ trở thành yếu tố sống còn. Khi doanh nghiệp tư nhân có thể ra quyết định “trong vài nốt nhạc”, DNNN vẫn phải qua nhiều tầng nấc thủ tục, khiến cơ hội đổi mới dễ vụt qua. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng tháng, thậm chí từng tuần, chỉ cần chậm một nhịp, DNNN có thể đánh mất lợi thế dẫn dắt và đánh mất cả cuộc chơi.
(VNF) - Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai thiệt hại nặng nề. Khi nước rút, bùn đất phủ kín, hàng hóa và máy móc hư hỏng hàng loạt, để lại mức tổn thất được đánh giá là chưa từng có.
(VNF) - Các doanh nghiệp logistics Hải Phòng ghi nhận doanh thu tăng mạnh và mức lợi nhuận kỷ lục. Điều này thúc đẩy các DN tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào đội tàu và hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trường dài hạn.
(VNF) - Dù nắm giữ quy mô tài sản lớn, đóng góp ngân sách cao và duy trì khả năng sinh lời vượt trội so với khu vực tư nhân và FDI, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt trong các ngành then chốt. Sự chậm đổi mới, thiếu tự chủ trong đầu tư và hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị đang khiến khu vực này loay hoay giữa kỳ vọng dẫn dắt và thực tế vận hành.
(VNF) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim số tiền 130 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Ameriver Việt Nam vừa bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xử lý vì không xác nhận hợp đồng trúng thầu. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp bị ghi nhận “không uy tín” trong hệ thống đấu thầu thuốc công lập.
(VNF) - Nội thất The One lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 nhưng bị nêu tên trong danh sách nợ thuế tỉnh Hưng Yên do nợ gần 1 tỷ.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho hay sau gần nửa năm triển khai Nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân đã chứng kiến một “luồng sinh khí mới”, với niềm tin khởi nghiệp bùng nổ mạnh mẽ.
(VNF) - TS. Vũ Hoàng Linh, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng giáo dục nghề trong kỷ nguyên AI không chỉ giúp người lao động làm chủ công nghệ, mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho nền kinh tế số. Việt Nam cần phát triển một hệ sinh thái đào tạo nghề thực chất, với sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh và nâng cao năng suất lao động.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO), nhà thầu thi công cầu Sông Lô tại Phú Thọ bị nhắc tên chậm đóng BHXH gần 700 triệu đồng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết Công ty cổ phần ICD Nam Đình Vũ đang có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN gần 576 triệu đồng, số tháng chậm đóng là 10 tháng.
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.