Ngân hàng

Lần đầu tiên trong năm 2024, NHNN 'bơm' ngàn tỷ cho hệ thống ngân hàng

(VNF) - Trong phiên 20/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng cho hệ thống ngân hàng hơn 5.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Đây là lần đầu tiên NHNN bơm lượng tiền lớn qua kênh OMO trong năm 2024.

Lần đầu tiên trong năm 2024, NHNN 'bơm' ngàn tỷ cho hệ thống ngân hàng

Phiên giao dịch 20/2 chứng kiến diễn biến đáng chú ý trên thị trường mở khi NHNN đã chào thầu thành công hơn 5.091 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Theo đó, 1 thành viên đã "vay nóng" NHNN số tiền trên với kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4%/năm.

Đây là lần đầu tiên trong năm Giáp Thìn, kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá phát sinh giao dịch.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024 hệ thống ngân hàng cần nguồn hỗ trợ ở mức ngàn tỷ đồng từ phía nhà điều hành. Trước đó, trong 2 phiên đầu tháng 1, mức trúng thầu qua kênh OMO chỉ từ 1 - 2 tỷ đồng.

Diễn biến trên khiến nhiều người khá bất ngờ bởi giai đoạn cao điểm thanh toán cận Tết Nguyên đán đã đi qua.



Trong những ngày cận Tết, để hỗ trợ những ngân hàng có nhu cầu thanh khoản, NHNN vẫn luôn duy trì kênh OMO, đồng thời điều chỉnh kỳ hạn chào thầu lên tới 14 ngày  Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn trước Tết Nguyên đán, không có thành viên thị trường nào cần tới nguồn hỗ trợ của nhà điều hành.

Trong khi đó, kênh giao dịch tín phiếu hôm nay lại không phát sinh thêm giao dịch mới. Lô tín phiếu cuối cùng đã đáo hạn từ tháng 12/2023. Cùng với đó, khoản vay 4.551 tỷ đồng vào ngày 29/12/2023 cũng được đáo hạn vào ngày 5/1.

Đầu năm 2023, nhu cầu vay cầm cố giấy tờ có giá để hỗ trợ thanh khoản của các tổ chức tín dụng ở mức cao, có phiên lên tới gần 27.000 tỷ đồng. Song nhu cầu trên đã giảm bớt từ tháng 5/2023 và không còn xuất hiện thêm giao dịch kể từ tháng 6/2023. Đây là dấu hiệu cho thấy thanh khoản dư thừa.

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm cũng tụt xuống thấp khiến NHNN phải can thiệp bằng cách phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày để hút bớt tiền.

Nhưng trong tuần cuối cùng của năm 2023, lãi suất liên ngân hàng tại nhiều kỳ hạn ngắn bất ngờ vọt tăng, cùng thời điểm mà các ngân hàng chạy đua nước rút để đẩy vốn ra nền kinh tế.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (phiên 7/2), lãi suất liên ngân hàng từng có lúc tăng lên 2,38%/năm - cao nhất kể từ cuối tháng 10/2023, thời điểm NHNN vẫn duy trì hút tiền qua kênh tín phiếu.  

Lãi suất liên ngân hàng sau một giai đoạn tăng mạnh trước Tết Nguyên đán đã quay đầu giảm trở lại trong những ngày sau Tết.

Lãi suất liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm trong phiên 15/2 đã giảm từ mức 2,38% trước kỳ nghỉ lễ về còn 1,31%. Đến ngày 16/2, lãi suất liên ngân hàng qua đêm còn 1,04%. Trong phiên 19/2, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã tăng lên 1,41%.

Tin mới lên