Lai lịch DN chi 255 tỷ thâu tóm công ty con của Đức Long Gia Lai

Phước Nguyên - 07/10/2024 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Doanh nghiệp mua lại công ty con ở nước ngoài của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa thông tin về tình hình chuyển nhượng lại công ty con của mình là Công ty TNHH Mass Noble Investment Limited cho một doanh nghiệp khác.

Cụ thể, doanh nghiệp mua lại công ty con của Đức Long Gia Lai là Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Sau khi chuyển nhượng, Tập đoàn Alpha Seven có tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp này lên đến 97,73%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ảnh: Phước Nguyên

Theo Đức Long Gia Lai, ngày 15/7/2024, doanh nghiệp này đã ban hành và công bố thông tin quyết định HĐQT về việc cấu trúc lại khoản đầu tư vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mass Noble Investment Limited.

Theo đó, công ty thoái toàn bộ vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Mass Noble Investment Limited. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands (Anh).

Đến ngày 31/7/2024, Đức Long Gia Lai đã ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven trị giá 255.000.000.000 đồng. (Đến nay, Tập đoàn đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để thoái vốn theo quy định).

Về vấn đề này, HĐQT của Tập đoàn Alpha Seven cũng đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 97,73% vốn góp tại Mass Noble Investment Limited của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven) - tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai.

Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ngày 21/12/2007. Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ đạt 1.062.360.940.000 đồng.Ngày 29/10/2009, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

Công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là DL1. Ngày 12/08/2020, Công ty thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam và chuyển địa chỉ trụ sở chính về 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sau đó đến ngày 20/07/2021, công ty tiếp tục thay đổi thành tên Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và chuyển địa chỉ trụ sở chính về Lô 13-6, Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thành viên HĐQT của doanh nghiệp này hiện có 5 người gồm: Nguyễn Văn Quý (Chủ tịch HĐQT); Nguyễn Đình Trạc; Nguyễn Tân Tiến; Bùi Minh Đức; Phan Đức Hiếu.

Bị yêu cầu phá sản, Đức Long Gia Lai kiện Lilama 45.3 đòi bồi thường thiệt hại

Bị yêu cầu phá sản, Đức Long Gia Lai kiện Lilama 45.3 đòi bồi thường thiệt hại

Doanh nghiệp
(VNF) - Tập đoàn Đức Long Gia Lai gửi đơn kiện Công ty cổ phần Lilama 45.3, sau khi bị doanh nghiệp này yêu cầu mở thủ tục phá sản lần 2.
Cùng chuyên mục
Tincom Pháp Vân: Tòa tháp bỏ hoang 1 thập kỷ nơi cửa ngõ Thủ đô

Tincom Pháp Vân: Tòa tháp bỏ hoang 1 thập kỷ nơi cửa ngõ Thủ đô

(VNF) - Toà nhà Tincom Pháp Vân được triển khai trên khu đất rộng 56.440 m2, có vị trí đắc địa thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tiếp giáp với quận Hoàng Mai.

TT Putin tung 'quân bài' mới, phương Tây đối mặt thêm 1 mối đe dọa

TT Putin tung 'quân bài' mới, phương Tây đối mặt thêm 1 mối đe dọa

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Nga đang cân nhắc sẽ cắt giảm các nguyên liệu thô quan trọng như uranium, titan và niken tới phương Tây. “Mối đe dọa” mới này được đánh giá là rất đáng kể vì Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu những nguyên liệu thô này từ Nga với số lượng lớn.

Cảng Khánh Hội: 'Của để dành', không chỉ phục vụ các ông chủ địa ốc

Cảng Khánh Hội: 'Của để dành', không chỉ phục vụ các ông chủ địa ốc

(VNF) - Cảng Khánh Hội ven sông Sài Gòn là một di sản của quá khứ, cần tạo ra giá trị cho cư dân chứ không chỉ phục vụ cho các ông chủ đầu tư địa ốc dọc theo cảng.

Xây dựng CDC: Tổng thầu lớn nặng nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Xây dựng CDC: Tổng thầu lớn nặng nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(VNF) - Công ty cổ phần Xây dựng CDC được biết tới là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổng thầu thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, mới đây công ty vừa bị 'bêu' tên vì chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Giấc mơ bán dẫn: Đà Nẵng lấy đâu ra 5.000 kỹ sư tiêu chuẩn toàn cầu?

Giấc mơ bán dẫn: Đà Nẵng lấy đâu ra 5.000 kỹ sư tiêu chuẩn toàn cầu?

(VNF) - Với mục tiêu trở thành một trong ba trung tâm vi mạch bán dẫn lớn của Việt Nam, Đà Nẵng sẽ đào tạo 5.000 kỹ sư không chỉ làm việc cho thành phố mà còn đủ khả năng làm việc trên toàn cầu.

Lý do khiến MHDI1 và cả liên danh ‘trượt’ gói thầu trị giá hơn 100 tỷ

Lý do khiến MHDI1 và cả liên danh ‘trượt’ gói thầu trị giá hơn 100 tỷ

(VNF) - Tham gia đấu thầu gói thầu xây dựng trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân - Hà Nội) trị giá hơn 100 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà MHDI1 bị đánh “trượt” do không đáp ứng được hàng loạt tiêu chí về hồ sơ kỹ thuật (HSDT).

Tăng trưởng kinh tế năm 2024 liệu có cán đích?

Tăng trưởng kinh tế năm 2024 liệu có cán đích?

(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM khẳng định dù bão số 3 có thể làm giảm 0,2% GDP nhưng nếu xuất khẩu và tiêu dùng vẫn tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng như hiện nay, mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,0 – 6,5% là hoàn toàn khả thi.

Giữ nguyên mức phạt từ 6 - 8 triệu với người vi phạm nồng độ cồn

Giữ nguyên mức phạt từ 6 - 8 triệu với người vi phạm nồng độ cồn

(VNF) - Tại dự thảo lần 3, Bộ Công an bỏ đề xuất chỉ phạt dưới 1 triệu đồng đối với người vi phạm nồng độ cồn mức thấp nhất, thay vào đó giữ nguyên mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

Bắt gần 1 tỷ USD hàng lậu chuyển qua biên giới về Việt Nam

Bắt gần 1 tỷ USD hàng lậu chuyển qua biên giới về Việt Nam

(VNF) - Trong 9 tháng đầu năm 2024, Tổng cục Hải Quan cho biết tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp. Cụ thể, Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 13.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 23.757 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD)