Tài chính quốc tế

Lo Nga cắt khí đốt, Đức vội lấp đầy kho chứa

(VNF) - Đức đã bắt đầu lấp đầy kho chứa khí đốt Rehden khổng lồ bị Gazprom (GAZP.MM) của Nga bỏ hoang, khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang tìm cách đề phòng nguy cơ Moscow ngắt nguồn cung cấp, Reuters đưa tin ngày 5/5.

Lo Nga cắt khí đốt, Đức vội lấp đầy kho chứa

Đức tận dụng kho bỏ hoang của Gazprom để dự trữ khí đốt cho mùa đông.

Trong bối cảnh phương Tây chuẩn bị cho các lệnh trừng phạt mới nhắm vào dầu mỏ Nga và nhiều thành viên EU không đồng ý với sắc lệnh thanh toán khí đốt bằng đồng ruble, mối nguy Moscow cắt nguồn cung khí đốt sang châu Âu đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Đức, quốc gia nhập khẩu gần một nửa nhu cầu khí đốt từ Nga, đã bắt đầu có động thái chuẩn bị cho tình huống bị Nga cắt khí đốt. Theo nguồn tin của Reuters, quốc gia này hiện đã tận dụng kho trữ khí đốt lớn nhất Tây Âu ở Rehden, trước đây thuộc về chi nhánh Gazprom Germania, để dự trữ gas.

Theo Egbert Laege, người được cơ quan quản lý năng lượng của Đức bổ nhiệm để tạm thời quản lý chi nhánh Gazprom Germania, những lượng nhỏ khí đốt đã bắt đầu được bơm vào kho trữ bắt đầu từ ngày 5/5.

"Chúng tôi đang làm việc chuyên sâu về các giải pháp để đảm bảo rằng lượng khí đốt đáng kể có thể chảy vào cơ sở lưu trữ”, ông Laege cho biết.

Được biết, kho chứa ở Rehden có thể chứa khoảng 4 tỷ mét khối khí đốt nhưng chỉ nhận được một lượng nhỏ vào mùa đông năm ngoái. Rehden hiện chỉ đầy 0,6%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 36% cho các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức. Do đó, ông Laege cho biết kho này cần được lấp đầy cho mùa đông tới.

Sau khi Gazprom từ bỏ việc kinh doanh tại Đức, cơ quan quản lý sở tại cho biết họ sẽ kiểm soát Gazprom Germania cho đến ngày 30/9 và có quyền loại bỏ giám đốc điều hành, thuê nhân viên mới và cho ban quản lý biết cách tiến hành.

“Chúng tôi đã đạt được tiến bộ tốt trong việc ổn định các hoạt động của Tập đoàn Gazprom Germania trong những thời điểm không chắc chắn”, người quản lý chi nhánh tạm thời Laege cho biết, đồng thời tiết lộ ông thường xuyên liên lạc với Bộ Kinh tế, cơ quan quản lý mạng của Đức và các đối tác kinh doanh của tập đoàn.

Theo một nguồn tin khác từ Oil Price, không chỉ Đức, mà nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang gấp rút tìm cách tích trữ khí đốt cho mùa đông tới, đề phòng bị Moscow cắt nguồn cung.

Đầu tháng này, yêu cầu giao khí đốt của Nga tới châu Âu đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng. Nhập khẩu LNG cũng đang tăng mạnh mặc dù tổng lượng hàng xuất khẩu của Mỹ ra nước ngoài đang giảm do việc bảo trì thường xuyên tại các cơ sở hóa lỏng trên Bờ Vịnh.

Theo Reuters, vào đầu tháng 5, mức tồn kho khí đốt tự nhiên ở châu Âu thấp hơn 18% so với mức trung bình 5 năm so với trước đại dịch, khoảng 81 TWh.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, lượng khí đốt tồn trữ ở EU và Vương quốc Anh đã tăng lên 380 TWh. Với tốc độ này, khí đốt trong kho có thể đạt 904 TWh vào ngày 1/10, khi mùa đông kéo đến.

Mặc dù EU ra sức tích trữ khí đốt cũng như tăng thu mua, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng đây không phải hành động có tính quyết định giúp châu lục này bớt phụ thuộc vào nguồn cung của Moscow.

Bởi lẽ, thực tế rằng EU đang mua khí đốt với giá đắt hơn thông thường chỉ để “phòng hờ” cho mùa đông, nên trong trường hợp Nga thực sự cắt khí đốt, người dân châu Âu vẫn phải mua khí đốt với giá cao, chưa kể lượng khí đốt dự trữ cũng chưa chắc đã đủ để cả châu lục “cầm cự” qua mùa đông.

Xem thêm >> Đức quyết tâm độc lập năng lượng, từ chối thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble

Tin mới lên