Tài chính quốc tế

Lợi nhuận gấp đôi năm cũ, BP vẫn 'thua xa' Exxon Mobil và Shell

(VNF) - Ngày 7/2, "gã khổng lồ" dầu mỏ BP đã báo cáo lợi nhuận hàng năm kỷ lục, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái do giá nhiên liệu hóa thạch tăng vọt sau khi cuộc chiến quân sự của Nga và Ukraine bắt đầu. Tuy nhiên, khoản lãi kỷ lục của BP vẫn "không nhằm nhò gì" nếu đem so sánh với Exxon Mobil hay Shell.

Lợi nhuận gấp đôi năm cũ, BP vẫn 'thua xa' Exxon Mobil và Shell

BP công bố lợi nhuận gần 28 tỷ USD trong năm 2022.

Theo CNBC, gã khổng lồ năng lượng của Anh đã công bố lợi nhuận chi phí thay thế, được sử dụng làm đại diện cho lợi nhuận ròng, là 27,7 tỷ USD cho năm 2022. Các công ty dầu thường tiết lộ lợi nhuận chi phí thay thế thay vì lợi nhuận thông thường, do giá dầu rất biến động cũng như họ nắm giữ lượng dự trữ lớn và lượng dự trữ cũng thay đổi đáng kể theo từng kỳ báo cáo.

So với lợi nhuận năm 2021 là 12,8 tỷ USD, con số năm 2022 tăng tới 116%, gấp đôi năm cũ. Không chỉ vậy, lợi nhuận của BP năm 2022 cũng vượt ước tính của các nhà phân tích là 27,6 tỷ USD và "xô đổ" kỷ lục lợi nhuận hàng năm trước đó của công ty là 26,3 tỷ USD ghi nhận vào năm 2008.

Chỉ riêng trong quý IV/2022, BP đã công bố lợi nhuận ròng là 4,8 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 4,7 tỷ USD.

Cổ phiếu của BP tăng 0,8% tính từ đầu năm đến nay. Công ty cũng đã công bố kế hoạch mua lại số cổ phiếu trị giá 2,75 tỷ USD trong 3 tháng tới, sau khi mua 11,7 tỷ USD vào năm 2022.

Mặc dù ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, nhưng so với các công ty "Big Oil" đã báo cáo tình hình kinh doanh, mức lãi ròng của BP vẫn khiêm tốn hơn so với các đối thủ Shell, Exxon Mobil và Chevron.

Đối thủ Shell (Anh) đã công bố lợi nhuận hàng năm cao nhất từ ​​​​trước đến nay là gần 40 tỷ USD. Trước đó, gã khổng lồ dầu mỏ Exxon Mobil của Mỹ đã báo cáo khoản lãi 56 tỷ USD cho năm 2022, đánh dấu mức cao lịch sử đối với ngành dầu mỏ phương Tây. Lợi nhuận năm 2022 của Chevron cũng đạt mức kỷ lục 36,5 tỷ USD.

TotalEnergies của Pháp dự kiến ​​sẽ báo cáo thu nhập năm 2022 vào thứ Tư (8/2).

Theo dữ liệu của Refinitiv, các công ty nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của phương Tây dự kiến ​​sẽ thu về tổng lợi nhuận gần 200 tỷ USD trong năm 2022. Việc các công ty dầu mỏ thu về lợi nhuận "phi thường", trong bối cảnh giá dầu tăng, nguồn cung hỗn loạn và thế giới tăng cường chuyển đổi sang năng lượng "xanh", càng làm dấy lên những chỉ trích với ngành dầu khí, cũng như những lời kêu gọi tăng thuế.

Năm 2020, BP đã đặt ra tham vọng trở thành một công ty không phát thải ròng “vào năm 2050 hoặc sớm hơn”. Tuy nhiên, trong một bản cập nhật chiến lược, BP cho biết họ hiện đặt mục tiêu sản xuất 2 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030, giảm 25% so với năm 2019, nhưng vẫn thấp hơn các kế hoạch trước đó là giảm 40% sản lượng trong giai đoạn này.

BP cho biết họ sẽ tăng chi tiêu cho hoạt động kinh doanh dầu khí thêm 1 tỷ USD mỗi năm, hoặc lên tới tổng cộng 8 tỷ USD vào năm 2030. Đồng thời, công ty cũng tăng kế hoạch chi tiêu cho các khoản đầu tư chuyển đổi năng lượng của mình thêm 1 tỷ USD mỗi năm trong cùng kỳ. Tổng thể, các khoản đầu tư hàng năm của công ty đến năm 2030 có thể lên tới 14 -18 tỷ USD, thay vì 14 - 16 tỷ USD như dự kiến trước đây.

Xem thêm >> Tập đoàn dầu mỏ BP của Anh sẽ phát hành gần 12 tỷ USD trái phiếu lai

Tin mới lên