Tài chính quốc tế

Exxon kiện EU vì bị áp phụ thu thuế với khoản lợi nhuận 'khủng'

(VNF) - Công ty dầu mỏ lớn của Mỹ Exxon Mobil đang kiện Liên minh châu Âu (EU) trong nỗ lực buộc tổ chức này hủy bỏ mức thuế bất ngờ mới của khối đối với các tập đoàn dầu mỏ, cho rằng EU đã vượt quá thẩm quyền pháp lý khi áp đặt mức thuế này.

Exxon kiện EU vì bị áp phụ thu thuế với khoản lợi nhuận 'khủng'

Exxon Mobil đã đệ đơn kiện EU vào ngày 28/12.

Được nhất trí vào tháng 9 như một phần trong gói các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng giá dầu, khí đốt và điện tăng cao do cuộc chiến của Nga ở Ukraine gây ra, Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt một loại thuế tạm thời để hạn chế lợi nhuận thặng dư của các công ty nhiên liệu hóa thạch kiếm được trong năm 2022 hoặc 2023.

Ngoài ra, loại thuế này cũng áp dụng với doanh thu vượt quá mà các nhà sản xuất điện chi phí thấp kiếm được từ chi phí điện và bắt buộc cắt giảm 5% điện năng sử dụng trong thời kỳ giá cao điểm.

EU hy vọng nguồn thu thuế này có thể tăng 25 tỷ EUR (26,5 tỷ USD) doanh thu cho các chính phủ trong khối 27 quốc gia, đồng thời hành động để cắt giảm nhu cầu năng lượng và giảm giá.

Tuy nhiên, Exxon Mobil không đồng tình với loại thuế mới của EU và cho rằng các đề xuất này không chỉ "gây hiểu nhầm", mà còn khiến các công ty dầu khí không hào hứng đầu tư vào sản xuất năng lượng giá cả phải chăng.

Công ty đã đệ trình đơn kiện EU lên tòa án chung châu Âu ở Luxembourg, cho rằng EU đã vượt quá quyền hạn pháp lý khi áp đặt mức thuế bất ngờ mới.

Exxon Mobil cho biết trong một tuyên bố hôm 28/12: “Đơn kiện của chúng tôi chỉ nhắm vào thuế thu nhập từ lợi nhuận bất ngờ gây phản tác dụng chứ không phải bất kỳ yếu tố nào khác của gói giảm giá năng lượng”.

Casey Norton, phát ngôn viên của Exxon cho biết thuế thu nhập làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư. Bởi lẽ, Exxon sẽ tính đến thuế khi họ xem xét các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ EUR trong tương lai vào việc cung cấp và chuyển đổi năng lượng của châu Âu.

"Việc chúng tôi đầu tư vào đây hay không chủ yếu phụ thuộc vào mức độ hấp dẫn và tính cạnh tranh toàn cầu của châu Âu. Các ngành công nghiệp khu vực này đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cạnh tranh rất thực tế và các chính phủ nên hỗ trợ sản xuất năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng”, đại diện Exxon nói.

Ước tính, thuế lợi nhuận bất ngờ do châu Âu áp đặt có thể tiêu tốn ít nhất 2 tỷ USD cho đến cuối năm 2023, giám đốc tài chính của Exxon nói với các nhà phân tích hồi đầu tháng này. Trong khi đó, công ty cho biết đã đầu tư 3 tỷ USD trong thập kỷ qua vào các dự án lọc dầu ở châu Âu, giúp giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào hàng nhập khẩu từ Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo EU để giải quyết những vấn đề này", công ty cho biết.

Việc một công ty dầu mỏ khổng lồ của Mỹ khởi xướng một vụ kiện pháp lý chống lại EU diễn ra khi các công ty khổng lồ về nhiên liệu hóa thạch đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cả hai bờ Đại Tây Dương về khoản lợi nhuận khổng lồ mà các công ty năng lượng đã báo cáo trong năm nay.

Chevron Corp cũng đã cảnh báo rằng việc đánh thuế sản xuất dầu sẽ chỉ làm giảm nguồn cung năng lượng bằng cách ngăn cản các khoản đầu tư của công ty.

Giám đốc tài chính của Chevron, Pierre Breber, nói với Reuters hồi tháng 10: “Điều đó đi ngược lại mục đích tăng cường các nhà cung cấp và làm cho giá năng lượng trở nên hợp lý hơn”.

Được biết, một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Tây Ban Nha và Ý, đã áp dụng thuế thu nhập bất thường tại địa phương đối với lợi nhuận của các công ty năng lượng. Thủ tướng Vương quốc Anh, Jeremy Hunt, đã tăng thuế bất ngờ của chính phủ đối với các công ty dầu khí Biển Bắc từ 25% lên 35% và gia hạn thêm hai năm cho đến tháng 3/2028.

Xem thêm >> EU đề xuất giới hạn lợi nhuận và phụ thu thuế với các doanh nghiệp năng lượng

Tin mới lên