Tài chính quốc tế

Đáp trả phương Tây, Tổng thống Nga cấm xuất khẩu dầu sang nước áp trần giá

(VNF) - Điện Kremlin đã có động thái đáp trả chính thức với các quốc gia hưởng ứng biện pháp áp trần giá dầu với Nga hôm 27/12, khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu cho các quốc gia này từ ngày 1/2/2023.

Đáp trả phương Tây, Tổng thống Nga cấm xuất khẩu dầu sang nước áp trần giá

Điện Kremlin chính thức đáp trả lệnh áp trần giá dầu của các quốc gia phương Tây.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Putin ký ngày 27/12 và được công bố trên cổng thông tin chính phủ và trang web của Điện Kremlin, Nga sẽ cấm xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế cho những người mua nước ngoài tuân theo mức giá trần đã được nhóm G7, Liên minh châu Âu (EU) và Australia đồng thuận. 

Sắc lệnh này được coi là phản ứng trực tiếp đối với "các hành động không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế của Mỹ và các quốc gia nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế tham gia cùng họ".

"Việc giao dầu và các sản phẩm dầu của Nga cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài bị cấm", trích sắc lệnh mới được đăng tải của Moscow.

Ngoài ra, sắc lệnh của Tổng thống cho biết hạn chế này áp dụng cho “các hợp đồng cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng cơ chế đặt giá trần”. Lệnh cấm có hiệu lực ở tất cả các giai đoạn cho đến người mua cuối cùng.

Việc hạn chế xuất khẩu dầu thô của Nga sẽ bắt đầu vào ngày 1/2/2023 và kéo dài ít nhất đến tháng 7 cùng năm. Lệnh cấm đối với các sản phẩm dầu mỏ sẽ bắt đầu vào ngày do chính phủ Nga quyết định, nhưng không sớm hơn ngày 1/2.

Trước đó, các quốc gia đối lập với Nga đã đồng thuận về mức giá trần là 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, có hiệu lực từ ngày 5/12 do "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Moscow ở Ukraine.

Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Ả-rập Xê-út và sự gián đoạn lớn trong hoạt động bán hàng của nước này sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Dầu Urals của Nga được giao dịch trên 56 USD/thùng vào ngày 27/12, dưới mức trần giá. Dầu thô Brent tăng cao hơn một chút sau tin tức này và tăng 1,4% lên 85,1 USD vào cuối giờ chiều ngày 27/12 (giờ địa phương).

Xem thêm >> Bị áp trần giá dầu, Nga nói ‘chẳng có gì ghê gớm’

Tin mới lên