Tài chính quốc tế

Lợi tức trái phiếu 10 năm lên đỉnh, Dow Jones đảo chiều sau 2 phiên tăng

(VNF) - Sau 2 phiên tăng liên tiếp, cả 3 chỉ số chứng khoán chính Phố Wall đều giảm khi lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong vòng 14 năm.

Lợi tức trái phiếu 10 năm lên đỉnh, Dow Jones đảo chiều sau 2 phiên tăng

Mặc dù mất gần 100 điểm, Dow Jones và các chỉ số chính vẫn đang trên đà tăng, tính riêng trong tuần này.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 99,99 điểm, tương đương 0,33%, xuống 30.423,81, S&P 500 mất 24,82 điểm, tương đương 0,67%, xuống 3.695,16 và Nasdaq Composite giảm 91,89 điểm, hoặc 0,85% xuống mức 10.680,51.

Sự sụt giảm này đã kết thúc chuỗi tăng kéo dài hai ngày của các chỉ số Phố Wall, mặc dù cả 3 chỉ số chính, tính trong tuần này, vẫn đang tăng.

Trong ngày 19/10, lợi suất trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn được giao dịch ở mức 4,136%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2008. Đây là một trong những tín hiệu được các nhà đầu tư tích cực theo dõi, được coi là một trong những dấu hiệu suy thoái và là cơ sở dự đoán về động thái lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt đã giúp cổ phiếu trở lại “cuộc sống thực” vào ngày 19/10, theo nhận xét từ Quincy Krosby của LPL Financial.

Bryn Talkington, đối tác quản lý tại Refining Capital Management, cho biết trên CNBC: “Chúng ta đang ở vị trí mà Fed nắm quyền kiểm soát”.

Tác động của tỷ lệ cao hơn đang được thể hiện mạnh mẽ trên thị trường nhà ở, nơi giá nhà ở bắt đầu giảm nhanh hơn dự kiến ​​vào tháng 9, Cục điều tra dân số cho biết hôm 19/10.

Lo ngại tăng lãi suất cũng ảnh hưởng đến nhiều cổ phiếu công nghệ đầu cơ hơn. Trong số những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất trên sàn Nasdaq là cổ phiếu công nghệ Trung Quốc JD.com, giảm hơn 7% và Baidu, giảm 8,8%.

Sự sụt giảm đối với thị trường diễn ra ngay cả khi cổ phiếu Netflix tăng hơn 13% sau khi “gã khổng lồ” phát trực tuyến công bố lợi nhuận và doanh thu vượt qua ước tính cũng như tăng trưởng thuê bao mạnh mẽ trong quý III. United Airlines đã tăng gần 5% sau khi báo cáo quý "đánh bại" các ước tính về lợi nhuận.

Theo dữ liệu của FactSet, trong số 64 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý III, 69,4% đã vượt qua kỳ vọng.

JJ Kinahan, Giám đốc điều hành của IG Bắc Mỹ tại Chicago cho biết: “Trái phiếu đang đè nặng lên thị trường chứng khoán… Thật tiếc khi thấy những khoản thu nhập tốt bị lãng phí”.

Xem thêm >> Thị trường trên đà phục hồi, Dow Jones tăng gần 900 điểm trong 2 phiên liên tiếp

Tin mới lên