Thị trường

Miền Trung đón lượng khách kỷ lục trong 5 ngày nghỉ lễ

(VNF) - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các tỉnh miền Trung tăng mạnh.

Miền Trung đón lượng khách kỷ lục trong 5 ngày nghỉ lễ

Nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An chật kín du khách

Ngày 3/5, đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, tổng lượt khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 321.620 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022.

Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.820 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu du lịch đón lượng khách lớn đến tham quan như khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 20.000 lượt khách; công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022...

Dịp lễ năm nay, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, phục vụ khách đến tham quan, vui chơi như: chương trình khai trương mùa du lịch biển 2023; đêm Mỹ An; khai trương phố du lịch An Thượng; chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm; nhiều hoạt động trên bãi biển như thả diều, đua thuyền buồm, điêu khắc trên cát...

Tương tự, Quảng Nam cũng đón lượng khách lớn trong dịp lễ với tổng lượng khách ước đạt 245.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 119.700 lượt, khách nội địa đạt 125.300 lượt.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 85–95%, trong đó nhóm khách sạn từ 3–5 sao đạt từ 95 – 100%. Riêng ba ngày từ 30/4 đến 2/5, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn từ 3–5 sao xấp xỉ đạt 100%.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5 diễn ra với thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại TP Hội An đã diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn như các hoạt động trình diễn nghệ thuật, Hát Bội, giao lưu âm nhạc, trải nghiệm không gian làng nghề, ẩm thực đường phố... Mỗi ngày phố cổ đón khoảng 10.000 lượt khách.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, có hơn 99.000 lượt khách đến Huế vui chơi, tăng 80% so với năm 2022. Trong đó có khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với cùng kỳ. Doanh thu của ngành du lịch Huế đợt này ước đạt hơn 153 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2022.

Kỳ nghỉ lễ cũng ghi nhận một lượng khách kỷ lục du lịch đến Huế lưu trú khi các khách sạn trên địa bàn TP Huế đều kín phòng 100%. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh, khách lưu trú đến Huế ước đạt 54.400 lượt, tăng 70% so với năm 2022.

Riêng với các điểm di tích Huế, đã có hơn 69.000 lượt khách đến mua vé, tham quan các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong dịp nghỉ lễ này. Đây là lượng khách kỷ lục với di tích Huế, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, Khánh Hòa đón 798.100 lượt khách, trong đó 199.600 lượt khách lưu trú và 598.500 lượt khách tham quan, công suất buồng phòng bình quân đạt 87,8%, tổng doanh thu đạt hơn 854 tỷ đồng. Tổng lượt khách tăng khoảng 2,5 lần so với năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, cùng với thời tiết thuận lợi, tour biển đảo, di tích, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đón lượng khách tăng cao. Trong đó nghỉ dưỡng biển vẫn chiếm ưu thế.

Với nhiều điểm đến hấp dẫn, trong gần 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các khu, điểm du lịch của Hà Tĩnh ước đón khoảng 388.347 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng; tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 23.500 lượt khách lưu trú nội địa (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022) và 1.300 lượt khách quốc tế. Nhiều địa phương có lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng với số lượng lớn như: Nghi Xuân (80.000 lượt); Lộc Hà (90.000 lượt), Thạch Hà (trên 63.000 lượt), Cẩm Xuyên (102.000 lượt); TX Hồng Lĩnh (10.000 lượt)...

Đặc biệt, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, các khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh đã thu hút số lượng lớn khách tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Trong đó, khu du lịch Xuân Thành (Nghi Xuân) đón khoảng 40.000 lượt khách, bãi tắm Xuân Hải (Lộc Hà) đón 60.000 lượt, biển Thạch Hải (Thạch Hà) là 43.000 lượt và khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) khoảng trên 70.000 lượt.

Du lịch gần với thiên nhiên là xu hướng, thể hiện qua lượng khách đặt tour hang động và các khu sinh thái ở Quảng Bình tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp nghỉ lễ này, lượng khách đến địa phương ước đạt trên 115.000 lượt, tăng 4,6% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 400 lượt khách quốc tế.

Các điểm du lịch tập trung đông khách du lịch như: động Phong Nha; động Thiên Đường; suối Moọc; sông Chày - hang Tối các điểm tham quan du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và một số sản phẩm du lịch mạo hiểm tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng…

Quảng Bình có nhiều sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Lễ 30/4, 1/5 năm nay, tỉnh Quảng Trị đón 95.000 lượt khách, tăng 112% so với năm 2022. Trong đó, có khoảng 17.000 lượt khách đến các điểm di tích như Thành Cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn, đôi bờ Hiền Lương Bến Hải…

Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 75 - 85%. Tổng doanh thu trong 5 ngày lễ ước đạt 67 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2022.

Về sản phẩm du lịch đêm của Quảng Trị, ông Nguyễn Tiến Lực, Trưởng phòng quản lý du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Những năm gần đây, Quảng Trị đưa vào khai thác loại hình du lịch tâm linh vào ban đêm, gồm: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Với việc đưa vào khai thác sản phẩm du lịch vào ban đêm, chúng tôi mong muốn sẽ thu hút nhiều du khách hơn, đồng thời, tăng thời gian lưu trú của du khách ở Quảng Trị”.

Cũng trong ngày 3/5, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ước tính trong 5 ngày nghỉ, Quảng Ngãi đón hơn 160.000 lượt khách. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ 40.000 lượt, công suất phòng khoảng 75%.

Tại huyện Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%, lượng khách tăng đột biến đến 8.500 lượt người đến tham quan tại các điểm như Hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, đảo Bé, cột cờ Tổ quốc đảo Lý Sơn... 

Ngoài ra, một số khu, điểm du lịch đón khá đông khách trong tỉnh như du lịch như điểm du lịch Mỹ Khê khoảng 42.000 lượt, Thác Trắng khoảng 6.000 lượt, Suối Chí khoảng 5.000 lượt, Bình Thành khoảng 3.000 lượt, bãi biển Minh Tân 15.000 lượt, khu sinh thái nghỉ dưỡng Hamya khoảng 1.500 lượt.

Tin mới lên