Tài chính quốc tế

Một quốc gia phương Tây chưa thể 'cai' khí đốt giá rẻ của Nga

(VNF) - Bất chấp việc phương Tây "quay lưng" với khí đốt của Nga, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể “cai” được nguồn cung cấp khí đốt dồi dào này.

Một quốc gia phương Tây chưa thể 'cai' khí đốt giá rẻ của Nga

Áo vẫn phụ thuộc vào dòng khí đốt giá rẻ của Nga.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặt biệt tại Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây đã chung tay trừng phạt Moscow bằng cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt giá rẻ của Nga.

Đức, quốc gia từng chiếm tới 55% sản lượng dầu xuất khẩu của Nga trước cuộc chiến, giờ đã “cai” hoàn toàn khí đốt của Moscow. Trong khi đó, các quốc gia khác như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Bulgaria cũng đã tạm ngừng hoặc sắp tạm dừng nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Tuy nhiên, Áo đã một mình đi ngược dòng khi vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trước khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra, 80% lượng dầu khí của Áo có nguồn gốc từ Nga. Tính đến tháng 5/2023, 50% lượng khí đốt ở Áo vẫn được nhập khẩu từ Nga. Trước đó, vào tháng 3, Áo thậm chí còn nhập khẩu đến 74% khí đốt từ Moscow.

Áo vẫn chưa thể dừng nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga.

Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Áo OMV Group tuyên bố miễn là Nga vẫn còn bán khí đốt, Áo vẫn sẽ tiếp tục mua nó. Kể từ khi Nga – Ukraine căng thẳng, OMV đã chi khoảng 7,7 tỷ USD để mua khí đốt của Nga.

Động thái này khiến Áo bị nhiều quốc gia châu Âu lên tiếng chỉ trích bởi họ cho rằng các khoản thanh toán khí đốt của Áo đang góp phần tài trợ cho Moscow trong cuộc chiến Nga – Ukraine.

Quốc gia Tây Âu này lần đầu tiên ký hợp đồng khí đốt với Liên Xô vào năm 1968 và đã phụ thuộc nhiều vào dòng chảy năng lượng của Nga trong những thập kỷ qua.

Vào năm ngoái, Thủ tướng Karl Nehammer của Áo cảnh báo việc lập tức ngừng nhập khí đốt từ Nga sẽ hủy hoại nền kinh tế và dẫn đến thất nghiệp hàng loạt.

Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler cũng từng thừa nhận nước này chưa thể cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga bởi “Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. Vì thế chúng tôi không thể thực hiện lệnh cấm vận khí đốt Nga ở thời điểm hiện tại. Bản chất của các lệnh trừng phạt là để chúng ta tồn tại lâu hơn Nga và chúng tôi không thể làm điều đó mà không có khí đốt”.

Tuy nhiên, quốc gia này cũng đã cam kết chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào năm 2027.

Từ khoá: áo, khí đốt, nga, nga - ukraine,
Tin mới lên