Tài chính quốc tế

Một tuần căng thẳng: Mỹ bắn hạ 2 'vật thể tầm cao', trừng phạt 6 công ty Trung Quốc

(VNF) - Theo thông báo mới nhất từ Nhà Trắng, quân đội Mỹ mới đây đã bắn hạ 1 "vật thể tầm cao" chưa rõ nguồn gốc trong không phận, chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi triệt hạ khinh khí cầu nghi là do thám từ Trung Quốc.

Một tuần căng thẳng: Mỹ bắn hạ 2 'vật thể tầm cao', trừng phạt 6 công ty Trung Quốc

Ảnh minh hoạ.

Ngày 10/2, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn hạ một “vật thể ở độ cao lớn” ngoài khơi bờ biển Alaska, theo thông báo của Nhà Trắng.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby mô tả vật thể bị bắn hạ giống như một quả bóng bay, nói rằng “chúng tôi gọi đây là một vật thể vì đó là mô tả chính xác nhất mà chúng tôi có ngay bây giờ”.

Ông cũng cho biết các quan chức Mỹ vẫn chưa biết quốc gia hay nhóm nào chịu trách nhiệm về việc này.

Ông Kirby cho biết vật thể này đã bị phá hủy bởi một tên lửa từ máy bay chiến đấu F-22 ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Alaska.

Quân đội Mỹ lần đầu tiên biết về vật thể này vào tối thứ Năm (9/2). Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ nó vào sáng thứ Sáu (10/2), mệnh lệnh được thực hiện ngay sau buổi trưa.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết hoạt động trục vớt vật thể mới nhất đã được tiến hành, nhưng bị cản trở bởi biển động ở Bắc Băng Dương khiến việc lặn trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Đáng chú ý, vụ việc diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một khinh khí cầu giám sát tầm cao của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Theo ông John Kirby, vật thể mới nhất bị bắn hạ khi ở độ cao khoảng 40.000 feet, thấp hơn so với khinh khí cầu vào tuần trước và có kích thước chỉ bằng một chiếc ô tô nhỏ, trong khi khinh khí cầu của Trung Quốc có kích thước bằng 3 chiếc xe bus chở học sinh.

Chiếc khinh khí cầu từ Trung Quốc cũng bị Mỹ coi là một phương tiện giám sát tinh vi với các cánh quạt giúp nó có khả năng cơ động, và mang theo trọng tải có kích thước bằng một chiếc máy bay phản lực; trong khi vật thể bay tầm cao mới nhất dường như không có khả năng cơ động.

Sự cố mới nhất cũng khác đáng kể so với sự cố trước đó ở chỗ vật thể bay này đã bị bắn hạ trong vòng vài giờ sau khi được phát hiện, còn khinh khí cầu được phép bay khắp nước Mỹ trong một tuần trước khi Tổng thống Biden ra lệnh bắn hạ.

Trong một diễn biến liên quan tới chiếc khinh khí cầu bị bắn hạ của Trung Quốc, Bộ Thương Mại Mỹ hôm thứ Sáu đã công bố một đợt trừng phạt mới nhắm vào 6 công ty hàng không vũ trụ của Bắc Kinh, bị nghi là hỗ trợ chương trình khinh khí cầu "trinh sát".

Các công ty này sẽ gia nhập danh sách ngày càng nhiều các công ty có trụ sở tại Trung Quốc mà Mỹ cho là có mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

Thông báo trừng phạt được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ triệt hạ vật thể bay tầm cao mới nhất ngoài biển khơi Alaska.

“Việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu tầm cao vi phạm chủ quyền của chúng tôi và đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ,” Alan Estevez, Thứ trưởng Thương mại về Công nghiệp và An ninh cho biết.

Ông Estevez cho biết thêm trong tuyên bố từ Bộ Thương mại: “Hành động hôm nay cho thấy rõ ràng rằng các thực thể tìm cách gây tổn hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia của Mỹ sẽ bị cắt quyền tiếp cận các công nghệ của Mỹ".

Được biết, chính quyền Trung Quốc đã chỉ trích rất gay gắt việc Mỹ coi khinh khí cầu của nước này là vật thể do thám cũng như ra quyết định bắn hạ. 

Xem thêm >> Nước Mỹ đối mặt 'thảm hoạ kinh tế và tài chính'

 

Tin mới lên