Tài chính quốc tế

‘Mỹ cấm vận nhưng vẫn đẩy mạnh nhập khẩu dầu Nga’

(VNF) - Đó là tuyên bố của Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin trên trang Telegram cá nhân ngày 8/6.

‘Mỹ cấm vận nhưng vẫn đẩy mạnh nhập khẩu dầu Nga’

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin.

Cụ thể, theo ông Volodin, dù Mỹ hồi đầu tháng 3 đã tuyên bố cấm nhập dầu Nga, đồng thời gây áp lực để đồng minh châu Âu cấm năng lượng Nga nhưng vẫn tiếp tục mua vào với số lượng lớn.

"Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó tuyên bố rằng dầu Nga sẽ không được chấp nhận ở cảng Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố đó không đi kèm với hành động. Lượng dầu từ Nga tăng gần gấp đôi trong tháng 3 so với tháng 2, tương ứng từ 2,325 lên 4,218 triệu thùng, theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ", ông Volodin nhấn mạnh thêm.

Cũng theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, dù bị Washington áp lệnh cấm nhưng Nga "đã tăng từ hạng 9 lên hạng 6 trong danh sách những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Mỹ”.

Trước đó, sau một thời gian đắn đo, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/3 đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga để trừng phạt Điện Kremlin vì tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ông Biden cho biết dù ông đã tiên đoán được quyết định này sẽ đẩy giá năng lượng của Mỹ tăng cao nhưng lưỡng đảng ủng hộ động thái này.

"Đây là một bước đi mà chúng tôi đang thực hiện để gây thêm đau đớn cho ông Putin, nhưng Mỹ cũng sẽ phải trả giá cho điều này”, ông Biden nói.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói trừng phạt thứ 6 lên Nga, bao gồm cấm "mua, nhập khẩu hoặc chuyển dầu thô và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào EU", với thời hạn áp dụng từ sáu tháng đối với dầu thô và tám tháng đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác.

Đặc biệt, lệnh cấm đối với các công ty bảo hiểm sẽ bao gồm các tàu chở dầu của Nga ở bất cứ đâu trên thế giới. Các biện pháp trừng phạt này có thể làm giảm nỗ lực bán dầu của Nga ở châu Á, đồng thời giúp các công ty châu Âu đảm bảo phần lớn hoạt động buôn bán dầu mỏ trên thế giới.

Ở động thái liên quan, Cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia Jake Sullivan mới đây cho biết chính quyền Mỹ đang thảo luận với châu Âu về mức giới hạn bắt buộc đối với giá dầu từ Nga.

“Các cuộc hội đàm về vấn đề năng lượng đang diễn ra theo nhiều kênh. Hãy xem chúng tôi sẽ đạt được những kết quả như thế nào về chủ đề năng lượng và các phương án khác nhau nhằm giảm thu nhập của Nga từ việc bán dầu”, ông Sullivan phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Washington quan tâm đến việc tiếp tục duy trì nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho thị trường thế giới, nhưng kiên quyết chủ trương giảm giá. Theo bà, không nên để xảy ra những cú sốc kinh tế nghiêm trọng có thể biến thành suy thoái toàn cầu.

Xem thêm >> Italy muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ với Việt Nam

Tin mới lên