Tài chính quốc tế

Mỹ chi 2,8 tỷ USD cho các dự án thúc đẩy sản xuất pin xe điện

(VNF) - Thông báo này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm chuyển đổi hoàn toàn phương tiện di chuyển tiêu thụ khí đốt sang xe điện.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ chi 2,8 tỷ USD để tài trợ cho các dự án mở rộng sản xuất pin xe điện nội địa cũng như sản xuất khoáng sản.

Số tiền này được tài trợ thông qua luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1 nghìn tỷ USD, cho phép các công ty sản xuất ở ít nhất 12 tiểu bang tiến hành xử lý, chiết suất lithium, graphite, niken cũng như các vật liệu pin khác.

Thông báo này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm chuyển đổi hoàn toàn phương tiện di chuyển tiêu thụ khí đốt sang xe điện (EV), trong bối cảnh một phần ba lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng, làm nóng hành tinh mỗi năm.

"Sản xuất pin và linh kiện tiên tiến nội địa sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về xe điện, tạo ra nhiều việc làm được trả lương cao trên toàn quốc", Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cho biết .

Các dự án sẽ hỗ trợ phát triển đủ lithium để cung cấp khoảng 2 triệu EV mỗi năm, phát triển đủ graphite để cung cấp khoảng 1,2 triệu EV mỗi năm và sản xuất đủ niken để cung cấp khoảng 400.000 EV mỗi năm, theo Bộ Năng lượng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra những phát biểu nhằm làm nổi bật ngành sản xuất xe điện.

Các dự án cũng sẽ lắp đặt cơ sở sản xuất muối điện giải lithium thương mại với quy mô lớn đầu tiên của Mỹ và phát triển một cơ sở chất kết dính điện cực sẽ cung cấp 45% nhu cầu dự kiến trong nước về chất kết dính cho pin EV vào năm 2030.

Đầu năm nay, Tổng thống Jow Biden đã thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất khoáng chất cần thiết để sản xuất pin cho xe điện và lưu trữ năng lượng dài hạn, đồng thời giảm sự phụ thuộc của quốc gia này vào các chuỗi cung ứng nước ngoài.

Được biết, hầu như tất cả các chất quan trọng trong sản xuất pin xe điện như lithium, graphite, niken giúp cung cấp pin, muối điện phân, chết kết dính điện cực đều không được sản xuất tại Mỹ. Thay vào đó, Trung Quốc lại là nước nắm kiểm soát chuỗi cung ứng đối với những nguyên liệu đầu vào quan trọng này.

Nhà Trắng đã đặt mục tiêu cho xe điện chiếm một nửa tổng doanh số bán xe mới vào năm 2030 và đã cam kết thay thế đội xe liên bang gồm 600.000 xe ô tô và xe tải bằng xe điện vào năm 2035.

Chính quyền Mỹ cũng đã đưa ra kế hoạch phân bổ 5 tỷ USD tới các bang để tài trợ cho bộ sạc xe điện trên đường quốc lộ.

Xem thêm >> Tỷ phú Jeff Bezos cảnh báo Mỹ đang tiến thẳng đến một cuộc suy thoái

Tin mới lên