Tài chính quốc tế

Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga

(VNF) - Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, xét về lâu dài thì Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ chứ không phải Nga.

Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Nga

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ chứ không phải Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News ngày 19/9, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, nếu trước đây 3 mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ lần lượt là Nga, Trung Quốc và Triều Tiên thì giờ đây, Trung Quốc với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ sẽ nhanh chóng vượt qua Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Khi được phóng viên Fox News hỏi giữa Nga và Trung Quốc, nước nào là mối đe dọa lớn hơn với Mỹ, ông Pompeo đã trả lời rằng: "Nga đã có những hành động công kích và cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Chúng ta cần phải chống lại những hành động này và kiểm soát chúng ở mức cao nhất có thể ".

“Tuy nhiên, xét về lâu dài, nếu nhìn vào những thứ đang đe dọa nước Mỹ, nguy cơ cản trở tăng trưởng kinh tế Mỹ, thì Trung Quốc được xem là mối đe dọa lớn hơn cả đối với đất nước chúng ta”, ông Mike Pompeo nhận định.

Cũng trong ngày 19/9, kênh Fox News dẫn một báo cáo chưa được công bố cho biết, chiến lược an ninh mạng mới của Lầu Năm Góc đưa Nga và Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa chính đối với an ninh mạng của Mỹ.

Tài liệu này cũng nêu rõ Mỹ đang có cuộc cạnh tranh chiến lược dài hạn với Trung Quốc và Nga.

Báo cáo còn cho rằng Nga được cho là đã tận dụng các chiến dịch thông tin mạng để gây ảnh hưởng tới người dân Mỹ và thách thức các tiến trình dân chủ của Mỹ.

Đối với Trung Quốc, báo cáo cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp các thông tin nhạy cảm từ các máy tính của Chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân. Ngoài ra, báo cáo cũng coi Triều Tiên, Iran nằm trong số những nước luôn tìm cách gây hại các công dân Mỹ và đe dọa lợi ích của Mỹ.

Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Washington liên tục cáo buộc và mở các cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, Moskva nhiều lần bác bỏ các cáo buộc, khẳng định các cáo buộc này là vô căn cứ và chỉ là cuộc đấu tranh trong nội bộ của nước Mỹ.

Xem thêm >> Chiến tranh thương mại cản trở Jack Ma thực hiện cam kết với Mỹ

Tin mới lên