Nâng cao dân trí và mở rộng sinh kế: Người Cơ Tu mở hướng thoát nghèo
(VNF) - Xác định nâng cao nhận thức, bồi đắp dân trí và đa dạng sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên là nền tảng quan trọng để giảm nghèo bền vững, xã miền núi Sông Kôn (TP. Đà Nẵng) đang từng bước định hình hướng phát triển dài hạn. Những mô hình sản xuất dựa trên tiềm năng bản địa và sự chủ động vươn lên của người dân đang mở ra diện mạo mới cho vùng cao.
Đa dạng sinh kế, thay đổi tư duy
Những năm gần đây, xã miền núi Sông Kôn ghi nhận bước chuyển đáng kể trong công tác giảm nghèo. Từ hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề đến cho vay ưu đãi, các chính sách được triển khai đồng bộ đã chạm tới đúng nhu cầu của người dân. Đặc biệt, công tác vận động, tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy làm ăn, nâng cao nhận thức đã tạo nên chuyển biến rõ rệt trong từng hộ gia đình. Không còn tư tưởng trông chờ vào hỗ trợ, nhiều người dân đã chủ động tìm cách cải thiện đời sống bằng các mô hình sản xuất phù hợp.
Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn đánh giá, sự thay đổi nhận thức của bà con là yếu tố quan trọng nhất tạo nên kết quả hôm nay. Người dân ngày càng hiểu rằng muốn thoát nghèo bền vững thì phải lao động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư và biết nắm bắt cơ hội. Chính quyền chỉ giữ vai trò hỗ trợ ban đầu, còn thành quả lâu dài phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi gia đình.

“Điều đáng mừng nhất là bà con hiểu rằng con đường thoát nghèo phải do chính mình đi bằng đôi tay của mình. Hỗ trợ của Nhà nước chỉ tạo bước đệm, còn thành công phải đến từ sự quyết tâm của người dân”, ông Tùng chia sẻ.
Câu chuyện của bà A Viết Thị Bích (thôn Ra Ê) là ví dụ sinh động cho nỗ lực thay đổi tư duy sản xuất. Trước đây, gia đình bà sống dựa vào vài sào rẫy và cây keo lai. Thu nhập bấp bênh, nhất là khi giá keo xuống thấp hoặc gặp thiên tai khiến cây gãy đổ, cuộc sống càng thêm khó khăn. Có năm, sau khi khai thác keo, số tiền bán gỗ của gia đình bà không đủ trả công thuê người vận chuyển.
Năm 2021, bước ngoặt đến khi gia đình bà được hỗ trợ 10 con heo cỏ giống cùng khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn và con giống, bà Bích mạnh dạn thay đổi cách làm ăn: đào ao thả cá, dựng chuồng heo kiên cố, mua thêm vài con bò sinh sản và trồng thêm chuối, mít, ổi để tận dụng diện tích đất vườn.
Nhờ đa dạng hóa nguồn thu, mỗi năm bà xuất bán khoảng ba lứa heo thịt, mỗi lứa hơn 15 con, mang lại hơn 100 triệu đồng, chưa kể heo giống và cá thương phẩm. Đến năm 2023, gia đình bà chính thức thoát nghèo. Hiện đàn heo duy trì khoảng 19 con, cho nguồn thu khá đều đặn.
“Nhờ Nhà nước hỗ trợ vốn và giống, gia đình tôi mới có điều kiện để vươn lên. Giờ thì tôi đã có nền tảng để phát triển lâu dài hơn trước rất nhiều”, bà chia sẻ.
Tại thôn Ra Đung, anh Pơ Nong Niêm cũng đang thay đổi mạnh mẽ nhờ biết tận dụng các chính sách hỗ trợ. Trên diện tích hơn 2.000m2 vốn chỉ trồng lúa, hiệu quả thấp, anh Niêm đã cải tạo thành mô hình vườn – ao – chuồng sau khi được hỗ trợ 80 triệu đồng theo Nghị quyết 35 và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật.
Anh quy hoạch 4 ao cá nuôi cá lóc, cá chép, cá trắm cỏ; kết hợp nuôi bò, nuôi heo cỏ, hơn 200 con gà và trồng 100 cây sầu riêng, cùng các loại cây ăn quả khác. Xung quanh ao, anh trồng hàng ngàn cây cau nhằm tận dụng tầng tán và tăng thu nhập đa lớp.
Dù thiên tai liên tiếp khiến thu nhập chưa hoàn toàn ổn định, anh Niêm vẫn kiên trì theo đuổi hướng phát triển mới. Thời gian tới, anh dự định trồng thêm 5.000 cây cau, nâng đàn gà thả vườn lên 300–500 con và gia cố bờ ao để thả thêm 10.000 con cá giống.
“Miễn là không bỏ cuộc thì sẽ có ngày thành công. Tôi mong được Nhà nước hỗ trợ thêm giống cây và kỹ thuật để bà con yên tâm hơn”, anh Niêm bày tỏ.
Những mô hình chuyển đổi sinh kế của bà Bích và anh Niêm khẳng định bài học quan trọng về nâng cao dân trí, thay đổi tư duy sản xuất và tiếp cận nguồn lực đúng cách là con đường giúp người dân miền núi vươn lên một cách bền vững.
Giảm nghèo theo hướng thực chất
Sông Kôn là địa phương có hơn 89% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu. Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã A Ting, Jơ Ngây và Sông Kôn, địa phương đã triển khai đồng bộ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác hỗ trợ được thực hiện theo hướng thực chất, bám sát điều kiện của từng thôn, từng hộ, từ xây mới đến sửa chữa nhà ở, cải thiện hạ tầng dân sinh đến đa dạng hóa sinh kế và hình thành các mô hình sản xuất phù hợp với đặc trưng địa lý.
Theo Chủ tịch UBND xã Đỗ Hữu Tùng, địa phương đang ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với phong tục, tập quán và khí hậu miền núi như nuôi heo đen bản địa, nuôi bò sinh sản, trồng mít Thái, phát triển cây dược liệu Ba Kích tím. Trong đó, mô hình nuôi heo đen đang chứng minh hiệu quả rõ rệt nhờ dễ nuôi, thích nghi tốt, chi phí thấp và đầu ra ổn định, qua đó tạo điều kiện để nhân rộng trong cộng đồng. Nhờ triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sông Kôn đã giảm còn khoảng 42%, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Thời gian tới, Sông Kôn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động hơn trong phát triển sinh kế. Địa phương định hướng mở rộng mô hình nuôi heo cỏ địa phương, nuôi hươu sao lấy nhung, phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa, trồng rừng gỗ lớn, phát triển nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sông Kôn và tạo điều kiện để lao động địa phương tham gia xuất khẩu lao động hoặc làm việc tại các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, xã xác định việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng kỹ năng lao động, thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số là yêu cầu then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Sông Kôn đề ra 15 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có nâng sản lượng lương thực đến tăng đàn gia súc – gia cầm, giảm nghèo bình quân trên 5% mỗi năm và phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc Cơ Tu. Các chỉ tiêu này đều hướng đến mục tiêu căn bản là nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sông Kôn lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị địa phương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế gắn với tạo việc làm tại chỗ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đời sống nhân dân. Ông nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững phải được xem là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; đồng thời yêu cầu địa phương khai thác tốt tiềm năng nông nghiệp, củng cố các mô hình phù hợp và triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.
Từ những chuyển biến trong tư duy sản xuất, sự nỗ lực của người dân đến định hướng phát triển bài bản của chính quyền, Sông Kôn đang dần định hình một mô hình giảm nghèo mang tính bền vững, lấy nâng cao dân trí làm động lực, lấy sinh kế bản địa làm trụ cột. Đây chính là hướng đi mở ra tương lai phát triển ổn định và lâu dài cho vùng cao phía Tây thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng: Tăng cơ hội việc làm qua đào tạo nghề gắn thị trường
Nhìn lại sự ra đời của Luật đầu tư nước ngoài
(VNF) - Cách đây 40 năm, công cuộc Đổi Mới đã được khởi động, trong đó đổi mới tư duy về kinh tế đối ngoại là một nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần khai thông mối quan hệ kinh tế của Việt Nam với thế giới. Và cũng nhờ đó, Luật Đầu tư nước ngoài đã được ban hành, mở đường cho dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam.
Từ 1/3, siết chặt kiểm định khí thải ô tô theo lộ trình mới
(VNF) - Từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc chính thức áp dụng quy trình kiểm định khí thải ô tô nghiêm ngặt hơn theo lộ trình mới của Chính phủ. Theo đó, nhiều phương tiện, đặc biệt là xe sử dụng động cơ diesel, sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn phát thải cao hơn so với trước đây.
Liên danh PowerChina – LILAMA trúng thầu xây nhà máy điện khí tỷ USD ở Quảng Trị
(VNF) - Liên danh PowerChina – LILAMA đã được lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu EPC của Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch 2, dự án điện khí quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Gói thầu có giá trị hơn 1 tỷ USD, nằm trong tổng mức đầu tư của dự án khoảng 52.500 tỷ đồng.
Dòng vốn tỷ USD đổ về Việt Nam xây trung tâm dữ liệu quy mô toàn cầu
(VNF) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu vào hạ tầng dữ liệu. Khi các trung tâm công nghệ truyền thống tại châu Á dần chạm trần về điện năng và quỹ đất, thì Việt Nam nổi lên như một điểm đến mới của các dự án trung tâm dữ liệu quy mô hàng trăm đến hàng tỷ USD nhờ tiềm năng lớn và chính sách rộng mở.
Gia Lai gọi vốn đầu tư loạt cụm công nghiệp hơn 2.200 tỷ đồng
(VNF) - Gia Lai gọi vốn đầu tư 5 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn gồm: Cụm công nghiệp Song An 1, Mang Yang số 1, Tân Tường An, Nam Pleiku và Tân Nghi.
Đèo Cả được 'chọn mặt gửi vàng' tại loạt dự án cao tốc Bắc – Nam
(VNF) - Những ngày đầu năm 2026, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đã liên tiếp trúng thầu quản lý vận hành (QLVH) và bảo dưỡng các tuyến cao tốc trọng điểm.
Cấp hạn ngạch phát thải khí nhà kính: Phân bổ 268 triệu tấn CO₂ cho 110 cơ sở
(VNF) - Tổng lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ thí điểm cho 110 cơ sở thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng trong năm 2025 đạt hơn 243 triệu tấn CO₂; sang năm 2026, con số này tăng lên trên 268 triệu tấn CO₂.
Gọi đầu tư gần 32.000 tỷ đồng vào cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk theo hình thức PPP
(VNF) - Tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk (CT.23) có tổng chiều dài khoảng 122km, vốn đầu tư gần 32.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Liên tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, 'ông lớn' BĐS công nghiệp Thái Lan toan tính gì?
(VNF) - Lãnh đạo Amata khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến sản xuất chi phí cạnh tranh mà đang dần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, là thị trường chiến lược dài hạn của tập đoàn trong giai đoạn phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới.
Dự án Công nghiệp nặng Doosan chính thức về tay HD Hyundai, tăng vốn lên 7.500 tỷ
(VNF) - Dự án Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam tại Khu kinh tế Dung Quất vừa được điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư lên hơn 7.535 tỷ đồng, đồng thời hoàn tất việc chuyển đổi nhà đầu tư sang HD Hyundai.
Bộ Xây dựng cần hơn 1,5 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương đầu tư 132 dự án
Theo tính toán, giai đoạn 2026 - 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư công cần bố trí cho 132 dự án do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư khoảng hơn 1,5 triệu tỷ đồng.
Gần 2 tỷ USD từ tín chỉ carbon: Bán hết ra nước ngoài hay để dành cho DN trong nước
(VNF) - Việt Nam đứng trước cơ hội thu về tới 1,9 tỷ USD mỗi năm từ bán tín chỉ , khi thị trường phát thải toàn cầu tăng tốc và khung pháp lý trong nước dần hoàn thiện. Tuy nhiên, bài toán lớn đặt ra là cân đối nguồn tín chỉ giữa xuất khẩu và cam kết khí hậu quốc gia.
Hậu phá sản, Kodak chính thức quay lại thị trường Việt Nam
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ vắng bóng kể từ giai đoạn suy thoái toàn cầu và tái cấu trúc hậu phá sản, Kodak – thương hiệu từng được xem là biểu tượng của nhiếp ảnh film - chính thức quay lại thị trường Việt Nam.
Xây dựng Xuân Trường bị nhắc tên vì chậm tiến độ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
(VNF) - Cục Đường bộ Việt Nam cho hay dự án cao tốc ven biển Ninh Bình- Hải Phòng đang bị chậm tiến độ là do công tác triển khai của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường vẫn còn chậm, chưa kịp thời huy động đủ nhân lực, thiết bị để triển khai thi công.
TP. HCM: Hơn 8.700 tỷ làm đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3
(VNF) - TP. HCM đề xuất đầu tư làm đường liên cảng, vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng, nhằm tháo gỡ kẹt xe cửa ngõ cảng Cát Lái.
TP. HCM chốt kéo dài tuyến metro số 1 đến sân bay Long Thành
(VNF) - TP. HCM thông qua nghị quyết Đồng Nai sẽ chủ trì thực hiện đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành.
Chân dung nhà đầu tư được chọn dự án điện gió hơn 1.800 tỷ ở Quảng Trị
(VNF) - Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Tân Thành Long và đã chính thức được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là nhà đầu tư đáp ứng đủ năng lực.
Gia Lai: Đấu thầu gọi vốn 6.900 tỷ đồng phát triển 4 dự án điện gió
(VNF) - Bốn dự án điện gió gồm: Nhà máy điện gió Ia Blứ 1, Ia Blứ 1 – Giai đoạn 2, Chư Pơng và Ia Hla, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.900 tỷ đồng sẽ được Gia Lai đấu thầu chọn nhà đầu tư.
Thị trường tín chỉ carbon: Nguồn cung thiếu hụt, giá tăng nhanh
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của thị trường tín chỉ các-bon toàn cầu. Khối lượng giao dịch không còn là thước đo trung tâm; thay vào đó, chất lượng tín chỉ, mức chênh giá theo chất lượng và sự trỗi dậy của nhu cầu phục vụ tuân thủ đang định hình lại cấu trúc, giá trị và chiến lược tham gia thị trường.
Gia Lai gọi vốn cho 500 dự án: Điểm danh các dự án 'khủng'
(VNF) - Năm 2026, tỉnh Gia Lai mời gọi đầu tư hơn 500 dự án, trải rộng trên nhiều lĩnh, trong đó nhiều dự án có quy mô diện tích và vốn đầu tư lớn.
VinEnergo trúng dự án nhà máy điện gió 48.000 tỷ ở Gia Lai
(VNF) - Nhà máy điện gió Hòn Trâu – giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750MW, diện tích 50ha, tổng vốn đầu tư hơn 48.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo thực hiện.
Đến 2050: Việt Nam có gần 9.000km đường cao tốc
(VNF) - Theo quy hoạch, đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam sẽ gồm 43 tuyến, với tổng chiều dài khoảng 8.923km.
'Thâm nhập' công trường Làng Đại học Đà Nẵng rầm rộ thi công sau 3 thập kỷ đình trệ
(VNF) - Sau gần 30 năm chậm triển khai, dự án Làng Đại học Đà Nẵng chính thức được “kích hoạt” khi Tiểu Dự án 1 – hợp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết - được động thổ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa một khu đô thị đại học quy mô lớn tại khu vực miền Trung.
Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược
(VNF) - Tập đoàn Marriott International tiếp tục công bố loạt dự án mới cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong bản đồ tăng trưởng dài hạn của “ông lớn” khách sạn toàn cầu.
Cơ hội lịch sử của Việt Nam trước ngưỡng nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu: khả năng được nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Đầu tư.
Nhìn lại sự ra đời của Luật đầu tư nước ngoài
(VNF) - Cách đây 40 năm, công cuộc Đổi Mới đã được khởi động, trong đó đổi mới tư duy về kinh tế đối ngoại là một nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần khai thông mối quan hệ kinh tế của Việt Nam với thế giới. Và cũng nhờ đó, Luật Đầu tư nước ngoài đã được ban hành, mở đường cho dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam.
Trải nghiệm 7km trục phía Tây Nam Hà Nội tạm thông xe sau gần 2 thập kỷ thi công
(VNF) - Thành phố Hà Nội đã cho phép tạm thông xe gần 7km thuộc giai đoạn 2 của dự án trục phía Tây Nam Hà Nội nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực này.


































































