Tài chính quốc tế

Nga cáo buộc Ukraine ám sát ông Putin, Kiev nói 'chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình'

(VNF) - Ngày 3/5, Nga cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái trong đêm nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin nhưng không thành công. Tuy nhiên, phía Kiev nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này.

Nga cáo buộc Ukraine ám sát ông Putin, Kiev nói 'chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình'

Lần đầu tiên sau 14 tháng chiến sự, Moscow cáo buộc Ukraine có âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 3/5, Điện Kremlin bất ngờ ra thông báo cho biết đã bị 2 máy bay không người lái tấn công. Tuy nhiên, "nhờ các hành động kịp thời của quân đội và các lực lượng đặc biệt với việc sử dụng các hệ thống tác chiến radar, các thiết bị này đã ngừng hoạt động", Điện Kremlin cho biết.

Phía Nga tuyên bố: "Chúng tôi coi những hành động này là một hành động khủng bố có kế hoạch và một nỗ lực nhằm vào cuộc sống của Tổng thống Putin. Phía Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa ở bất cứ đâu và khi nào chúng tôi thấy phù hợp".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm rằng Tổng thống Nga không có trong Điện Kremlin vào thời điểm các máy bay không người lái tiếp cận. Thay vào đó, ông Putin đang làm việc tại dinh thự Novo Ogaryovo bên ngoài Moscow.

Baza, một kênh Telegram có liên kết với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, đã đăng một đoạn video cho thấy một vật thể bay đang tiếp cận mái vòm của tòa nhà Thượng viện Điện Kremlin nhìn ra Quảng trường Đỏ - nơi diễn ra cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng (9/5), và phát nổ trước khi tiếp cận được Điện Kremlin. Cũng có các video khác được đăng tải cho thấy Điện Kremlin chìm trong làn khói. Tuy nhiên, tính chân thực của các video này vẫn chưa được xác thực.

Tuyên bố từ phủ Tổng thống cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái nằm rải rác trên lãnh thổ của khu phức hợp Điện Kremlin nhưng không có thương vong hay thiệt hại vật chất.

Trước cáo buộc mới có tính chất nghiêm trọng nhất trong hơn 14 tháng chiến sự, phía Ukraine đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. 

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết: "Ukraine không liên quan gì đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin. Chúng tôi không tấn công Điện Kremlin vì trước hết, nó không giải quyết bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào".

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng một lần nữa phủ nhận cáo buộc của Moscow. 

"Chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Helsinki (Phần Lan).

Ông Zelensky giải thích: "Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ làng mạc và thành phố của mình. Chúng tôi không có đủ vũ khí cho việc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi không sử dụng nó ở bất kỳ đâu khác. Đối với chúng tôi đó là thâm hụt, chúng tôi không thể lãng phí vũ khí”.

Được biết, cáo buộc mới của Moscow nhằm vào Kiev được đưa ra trong thời điểm Nga chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng, một ngày lễ lớn kỷ niệm sự thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Nga đánh dấu dịp này bằng một cuộc diễu hành quân sự khổng lồ trên Quảng trường Đỏ với sự tham gia của nhiều khách mời nước ngoài.

Sau cáo buộc, chính quyền Moscow đã lâp tức cấm sử dụng trái phép máy bay không người lái do "có thể cản trở công việc của các cơ quan thực thi pháp luật". Bất kỳ ai vi phạm quy tắc này đều có thể phải đối mặt với trách nhiệm hành chính và hình sự, Thị trưởng Moscow Serge Sobyanin tuyên bố.

Xem thêm >> Nga: Chỉ một lượng tối thiểu khí đốt đi qua Ukraine tới châu Âu

Tin mới lên