Tài chính quốc tế

Nga sẵn sàng sử dụng 'quân bài lương thực' để thách thức lệnh trừng phạt của phương Tây

(VNF) - Thách thức lệnh trừng phạt từ phương Tây, Nga đã tuyên bố sẽ cung cấp thêm một mặt hàng thiết yếu với giá rẻ cho các quốc gia “thân thiện”.

Nga sẵn sàng sử dụng 'quân bài lương thực' để thách thức lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga sẽ cung cấp lúa mì giá rẻ cho các quốc gia thân thiện.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 3/8 qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết nước này có thể giảm thuế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu, bao gồm lúa mì và phân bón cho các quốc gia chưa áp đặt lệnh trừng phạt với Nga.

Tuy nhiên, hiện mức chiết khấu cụ thể chưa được tiết lộ. Dự kiến, Nga sẽ bắt đầu giảm thuế xuất khẩu lúa mì, phân bón cho các quốc gia “thân thiện” kể từ sau ngày 5/9. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đã hứa sẽ gửi ngũ cốc miễn phí tới 6 quốc gia châu Phi.

Việc Nga sẵn sàng cung cấp lúa mì giá rẻ cho các quốc gia khác ngay sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen cho thấy chính quyền Moscow đã sử dụng đến “quân bài” lương thực để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Nga đang là quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn đang là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, chiếm 1/5 sản lượng toàn cầu. Trong năm 2022, xuất khẩu lúa mì của Nga đạt hơn 41,6 tỷ USD. Sản lượng lúa mì của Nga dự kiến đạt 78 triệu tấn trong năm 2023.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev, 87% sản lượng lương thực của Nga sẽ được gửi đến các quốc gia không ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi đó, phân bón cũng là một trong những mặt hàng chủ lực của Nga. Hiện quốc gia này đang đứng thứ 2 trên thế giới về sản lượng phân kali, chỉ sau Canada. Trong năm 2022, Nga là quốc gia xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới, chiếm 15,1% thị phần trên toàn cầu.

Trước lúa mì và phân bón, Nga cũng đã cung cấp dầu thô và khí đốt giá rẻ cho các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ nhằm “lách” luật trừng phạt của phương Tây.

Tin mới lên