M&A

Nga sẽ bán 30% dự án Bắc Cực LNG 2 cho Arập Saudi

(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Novatek của Nga cho biết tập đoàn này đang đàm phán với Aramco Saudi về việc bán 30% dự án Arctic LNG 2 (Bắc Cực LNG 2); các chi tiết cụ thể sẽ được các bên thảo luận vào tháng tới.  

Nga sẽ bán 30% dự án Bắc Cực LNG 2 cho Arập Saudi

Tập đoàn Novatek của Nga muốn bán bán 30% dự án Bắc Cực LNG 2 cho Arập Saudi/Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Chủ tịch Novatek - ông Leonid Mikhelson đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Arập Saudi, Khaled al-Faleh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Aramco Saudi.

"Chúng tôi đang đàm phán về vấn đề này. Tôi nghĩ tháng tới chúng tôi sẽ thảo luận về các chi tiết cụ thể",  Novatek nói và cho biết ông đánh giá cao "sự hợp tác này".

Mong muốn tham gia dự án Arcitc LNG 2 của Aramco Saudi đã được ông Al-Faleh công bố vào cuối tháng 10/2018. Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Kirill Dmitrievsau đó xác nhận rằng Aramco Saudi muốn đầu tư gần 5 tỷ USD vào dự án này.

Mới đây, vào đầu tháng 3/2019, Tập đoàn Total của Pháp đã tuyên bố ký kết các thỏa thuận với Novatek về việc mua 10% cổ phần tại dự án LNG 2 ở Bắc Cực.

Bắc Cực LNG 2 nằm trên bán đảo Gydan ở phía bắc Siberia, cách Yamal LNG khoảng 30 km. Dự án dự kiến ​​sẽ đạt công suất sản xuất 19,8 triệu tấn mỗi năm, tương đương 535.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, lấy từ hơn 7 tỷ thùng dầu tương đương từ các mỏ khí trên bờ ở Utrenneye.

Tin mới lên