Tài chính quốc tế

Ngân hàng Thế giới tiếp tục viện trợ ‘khủng’ cho Ukraine

(VNF) - Thủ tướng Ukraine Denys Shmigal cuối tuần qua cho hay chính phủ nước này dự kiến sẽ nhận được 1,1 tỷ USD viện trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB). Số tiền này sẽ được sử dụng cho các tiện ích xã hội, giáo dục, y tế và các ưu tiên khác.

Ngân hàng Thế giới tiếp tục viện trợ ‘khủng’ cho Ukraine

Toà chung cư bị phá huỷ ở Koshytsa, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine.

Cũng theo ông Shmigal, nước này dự kiến ​​​​sẽ nhận được hỗ trợ tài chính 162 triệu euro (177 triệu USD) từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu như một phần của chương trình khôi phục Ukraine.

Bên cạnh đó, Na Uy và Thụy Sĩ cũng có kế hoạch phân bổ 190 triệu USD và 70 triệu USD cho Ukraine.

Đầu tuần này, hãng tin Ukrinform đưa tin viện trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine đã lên tới 27 tỷ euro (khoảng 28,8 tỷ USD) kể từ khi bắt đầu xung đột, đánh dấu mức cao kỷ lục trong lịch sử khối. Hỗ trợ quân sự bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không và xe tăng.

Trong khi đó, hỗ trợ tài chính, quân sự, nhân đạo và người tị nạn do các quốc gia thành viên EU cung cấp cho Ukraine đã lên tới khoảng 89 tỷ USD.

Hồi tháng trước, ông Gavin Gray, người đứng đầu phái đoàn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại nước này, cho biết theo thời gian, hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine chắc chắn sẽ giảm đi, đồng thời thúc giục Kiev phát triển nguồn lực nội bộ để tự tài trợ.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho biết thâm hụt ngân sách hàng tháng của Ukraine lên tới 5 tỷ USD, trong đó 2/3 là do các khoản vay và trợ cấp nước ngoài chi trả, trong khi 3/4 chi tiêu dành cho nhu cầu quân sự.

Vào tháng 8, Bộ Tài chính báo cáo rằng nợ quốc gia của Ukraine đã vượt quá 132 tỷ USD, chỉ riêng trong tháng 7 đã tăng thêm 4 tỷ USD.

IMF trước đây dự đoán nợ nhà nước của Ukraine sẽ lên tới 88,1% GDP vào năm 2023 và sẽ vượt quá 100% GDP vào năm 2025.

Các lãnh đạo phương Tây thời gian gần đây bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng về tiền bạc và đạn dược của Ukraine có thể mang đến cho Nga cơ hội giành lại các khu vực mà họ rút khỏi vào năm ngoái.

Mỹ tới nay đảm nhận phần lớn gánh nặng viện trợ quân sự cho Ukraine với khoản hỗ trợ hơn 40 tỷ USD.

Các quan chức châu Âu khẳng định khu vực này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng tới, kể cả khi nguồn tài trợ của Mỹ giảm dần. Nhiều quan chức Mỹ và châu Âu nhận định chưa có khả năng Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trước tháng 11/2024, thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống.

Xem thêm >> Người Nga đổ xô mua bất động sản Tây Ban Nha để có ‘thị thực vàng’ châu Âu

Tin mới lên