Tài chính quốc tế

Ukraine đang phải đối mặt với mối đe dọa còn lớn hơn cả vũ khí hạt nhân của Nga

(VNF) - Tình trạng tham nhũng tại Ukraine đang trở nên đáng báo động khi nhiều người dân cho rằng tham nhũng là mối đe dọa an ninh cao, thậm chí còn cao hơn cả mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga và nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người lính Ukraine trên chiến trường.

Trong trang phục đen, bà Iryna Olyanska nghẹn ngào trước linh cữu của đứa con trai duy nhất của mình, người đã bị bắn khi đang chiến đấu ở tiền tuyến gần Kupiansk.

Con trai Iryna Olyanska có thể sẽ không mất mạng nếu không sử dụng dây garo kém chất lượng và bị hỏng ngay tại chỗ. “Làm sao chúng tôi có thể chi hàng triệu hryvnia cho đường sá khi con trai chúng tôi đang chết ở tiền tuyến mà không có dây ga-rô phù hợp?” bà Olyanska nói. 

Ukraine đang đứng trước hai cuộc chiến, chống lại Nga và tham nhũng.

Người sáng lập tổ chức từ thiện Kateryna Nozhevnikova cho biết: “Ngày nào chúng tôi cũng nghe tin một người lính mất mạng vì không có đủ 4 dây ga-rô, thứ đáng lẽ ra bất kỳ người lính nào cũng được trang bị”.

Cách đây vài tháng, ông Yuri Nikolov, một nhà báo điều tra kỳ cựu người Ukraine, cũng đã phát hiện ra những điểm bất thường trong hồ sơ thông quan đối với áo khoác quân sự mà Bộ Quốc phòng mua từ một công ty Thổ Nhĩ Kỳ với giá 20 triệu USD.

Những chiếc áo khoác này được sử dụng vào mùa đông nhưng lại nhẹ đến mức đáng ngờ, chỉ nặng 1 kg mỗi chiếc. Nikolov sau đó đã lấy được hồ sơ chuyến hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và phát hiện đơn giá đúng của những chiếc áo khoác là khoảng 29 USD. Thế nhưng con số này đã được nâng lên 89 USD khi số áo này đến Ukraine.

Chính vì thế, nhiều người nghi ngờ rằng thực chất lô áo khoác quân đội này là áo khoác mùa hè và được “hô biến” thành áo khoác mùa đông để tăng giá.

Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bị sa thải vì tham nhũng.

Đây chỉ là 2 trong số ví dụ cho thấy nạn tham nhũng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn ở Ukraine. Theo Nikkei Asia, không chỉ phải tổ chức các cuộc phản công để chống lại Nga, Ukraine còn đang triển khai một cuộc chiến nội bộ khác, cuộc chiến chống tham nhũng trong bối cảnh người dân Ukraine đã chán ngấy tình trạng tham nhũng diễn ra ngày càng nhiều khi đất nước này đang mắc kẹt trong chiến sự với Nga.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​do Tổ chức Minh bạch Quốc tế ủy quyền cho thấy 77% người Ukraine coi tham nhũng là mối lo ngại lớn. Một cuộc thăm dò khác thì cho thấy người Ukraine coi tham nhũng là mối đe dọa an ninh cao, thậm chí còn cao hơn cả mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga.

Trước khi Nga đưa quân tới Ukraine, Tổng thống Zelensky đã bị chỉ trích vì chậm trễ trong việc giải quyết nạn tham nhũng. Các nhà báo và các nhà vận động chống tham nhũng lo ngại các vụ bê bối liên quan đến tham nhũng sẽ làm xói mòn sự đoàn kết dân tộc và sự ủng hộ của phương Tây, tạo lợi thế cho phe đối đầu trên chiến trường.

Nạn tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Ukraine.

Theo các thành viên của Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine, các bê bối về tham nhũng gần đây đều liên quan đến việc “khai khống” mức giá các mặt hàng mà Bộ Quốc phòng mua vào, từ thực phẩm cho đến quân phục.

Ngay trong lúc các vụ tham nhũng liên quan đến Bộ Quốc phòng đang khiến dân tình sục sôi, ông Taras Vysotskyi, Thứ trưởng thứ nhất về chính sách nông nghiệp và thực phẩm của Ukraine, cũng bị văn phòng công tố viên đặc biệt và văn phòng chống tham nhũng cáo buộc lạm dụng 62 triệu hryvnia (1,7 triệu USD) dành cho việc mua thực phẩm.

Nhiều người dân Ukraine tỏ ra vô cùng bức xúc khi các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Quốc phòng không thể sử dụng hợp lý nguồn chi cho việc mua sắm thực phẩm trong quân đội. “Thay vì chi cho những trang thiết bị cần thiết, họ lại lãng phí tiền vào những quả trứng hay chiếc áo đắt đỏ. Sự yếu kém này đã giết chết nhiều người lính trên chiến trường”, một người dân nói.

Một nhà ngoại giao ở Kyiv nhận định: “Tôi không biết Tổng thống Zelensky có thể tiến xa đến đâu với chiến dịch chống tham nhũng của mình nhưng việc các quan chức hàng đầu bị điều tra có thể làm gián đoạn nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến với Nga”.

Nếu Ukraine thắng cuộc chiến với Nga nhưng vẫn là một quốc gia tham nhũng như trước đây thì điều đó có nghĩa là đất nước này vẫn thất bại, ông nói.

Tin mới lên