Nhìn lại những phát ngôn gây sốc của doanh nhân Hoàng Khải
Vĩnh Chi -
29/10/2017 07:53 (GMT+7)
(VNF) - Doanh nhân Hoàng Khải – Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk – không chỉ là nổi tiếng vì là một trong những doanh nhân thành công nhất mà còn bởi những phát ngôn ấn tượng, gây sốc trên Facebook.
Doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk, nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc
"Hoàng Khải là người đàn ông dễ thương nhất trên hệ Facebook"
Là ông chủ của Tập đoàn Khải Silk – đơn vị tiên phong đưa sản phẩm tơ lụa Việt Nam ra thị trường quốc tế, doanh nhân Hoàng Khải sở hữu một khối gia tài khổng lồ gồm chuỗi 7 cửa hàng tơ tằm lớn, một tòa lâu đài trị giá 15 triệu USD, một trung tâm thương mại 35 triệu USD, một hệ thống nhà hàng cao cấp cùng hàng loạt bất động sản danh tiếng khác.
Là doanh nhân đầy quyền lực, nhưng ông chủ Khải Silk lại không tỏ ra bí ẩn, kín tiếng như đa phần các đại gia khác. Ngược lại, ông say mê với chụp ảnh, ẩm thực, làm giám khảo cuộc thi truyền hình và đặc biệt là… nghiện Facebook.
Facebook cá nhân của Hoàng Khải hiện có hơn 90.000 bạn bè và người theo dõi. Mỗi ngày, ông chủ Khải Silk đều đặn đăng ảnh, status và nhận về hàng nghìn lượt "like" lẫn "comment".
Doanh nhân chia sẻ: "Facebook Hoàng Khải post hình thì đẹp, món ăn thì ngon, cảnh đẹp đó đây, lạc quan, yêu đời, thi thoảng còn chia sẻ kinh nghiệm sống và kinh doanh, ăn nói thì lịch lãm biết nhường trên nịnh dưới, ngày thì post 5, 6 cái status tha hồ mà đọc. Thế nên những người chơi Facebook mà không theo dõi trang của Hoàng Khải thì thật đúng là phí của trời".
Do đó, ông tự tin tuyên bố "Hoàng Khải là người đàn ông dễ thương nhất trên hệ Facebook này".
Doanh nhân Hoàng Khải tự nhận mình là người đàn ông dễ thương nhất trên Facebook
Ngoài không ít lần "tiết lộ" bí quyết kinh doanh và kinh nghiệm cuộc sống, trên Facebook cá nhân của mình, Hoàng Khải cũng đôi lúc tự bạch về đời tư, về những tháng ngày gian khó gây dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ông kể năm 18 tuổi (năm 1982), phải từng đi bộ hàng đêm từ nhà (phố Hàng Gai) đến Hàng Gà để học tiếng Anh. Hàng ngày lại đứng sưng chân trong gian hàng tơ lụa nhỏ bé để bán hàng và tranh thủ học tiếng Đức, tiếng Thụy Điển từ khách. Để rồi 3 năm sau đó, chàng trai Hoàng Khải đã tự học thành thạo 3 thứ tiếng khiến cho "người Hàng Gai lác cả mắt".
"Cuộc sống là không ngừng vươn lên", "sống và không ngừng mơ ước", doanh nhân Hoàng Khải chia sẻ.
Những phát ngôn gây sốc của Hoàng Khải
Mặc dù tự nhận là "người đàn ông dễ thương nhất" nhưng trên Facebook, doanh nhân Hoàng Khải cũng không ít lần thẳng thắn, chế giễu chua ngoa người khác.
Chẳng hạn như đối với phát biểu của TS Đoàn Hương trong chương trình "Vạ miệng" trên VTV3, bà Hương trích dẫn tổng kết cho rằng "50% trên Facebook là vô công rồi nghề", ông Khải mỉa mai "Nhưng cuối cùng thì Hoàng Khải giàu hơn cô Đoàn Hương gấp mấy trăm chục ngàn lần".
Doanh nhân Hoàng Khai chế giễu TS Đoàn Hương vì phát ngôn 50% trên Facebook là vô công rồi nghề
Thậm chí, doanh nhân này còn châm biếm sâu cay hơn "Không hiểu sao Khải mê Facbook thế cơ chứ. Thế mà cái bà gì dở hơi nói là kẻ vô công rồi nghề mới chơi Facebook. Bà điên".
Doanh nhân Hoàng Khải cũng cực kỳ thẳng thắn khi nhận xét về thông tin có đại gia bỏ 330 tỷ để mua một biệt thự ven biển: "Tất cả những người kinh doanh thành công nhất ở Việt Nam này thì Hoàng Khải chơi và biết hết. Họ hiểu biết như thế nào trong kinh doanh và trong cuộc sống.
Bởi thế cho nên họ không bao giờ bỏ 1 số tiền lớn như thế này chỉ để làm nhà nghỉ cuối tuần hoặc kinh doanh theo kiểu ăn chia lợi nhuận với chủ đấu tư đâu. "Người ta, những người kinh doanh thành công chỉ có thể bỏ ra khoảng 50 tỷ trở xuống để có thể sở hữu những ngôi nhà như thế này. Còn với số tiền bỏ ra là 330 tỷ để sở hữu ngôi nhà hướng ra biển như thế này ở Việt Nam thì thà ra nước ngoài mua những ngôi nhà hướng biển đó mà lại có những người hàng xóm thân thiện với những ngôi sao quốc tế như Leonardo , Taylor Swift ... Thế cho nên với số tiền đó mà mua những căn nhà như vậy ở Việt Nam mình thì chỉ có thể là tiền tham nhũng mà thôi".
Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk cho rằng nếu bỏ 330 tỷ mua biệt thự thì chỉ có thể là tiền tham nhũng
Ngoài ra, gần đây, Khải Silk cũng lên tiếng chê bai cựu CEO The KAfe Đào Chi Anh khi cô nhận xét rằng "các nhà đầu tư rất ích kỷ" và khuyên "các start-up nên kiếm tìm những nhà đầu tư tử tế, trước sau như một".
Ông cho rằng Đào Chi Anh nói như vậy là không được, bởi nhà đầu tư nói chung thì thường tử tế. Nếu Đào Chi Anh nói là áp lực thì không đúng bởi đó là nhiệm vụ phải hoàn thành khi đã đặt bút ký vào hợp đồng nhận việc.
"Nói chung là cô quản lý thì cũng không gọi gì là xuất sắc cho lắm, thế nên nhà đầu tư không hài lòng và cho người khác đảm nhận chức vụ CEO của KAfe là chuyện bình thường. Cô không nên đổ lỗi cho nhà đầu tư".
Cũng với tâm lý bênh vực giới đầu tư, mới đây nhất, doanh nhân Hoàng Khải đã gây sốc khi tuyên bố không phạt Parkson vì đã phá vỡ hợp đồng kinh doanh. Trước đó, công ty của Hoàng Khải và Parkson đã ký kết hợp đồng cho thuê trung tâm thương mại Paragon với thời hạn 19 năm. Tuy nhiên, vào tháng 5/2016, Parkson Paragon đã đóng cửa sau 5 năm hoạt động. Theo nguyên tắc Parkson mất tiền cọc và bị phạt một khoản tiền lớn do đơn phương chấm dứt hợp đồng. Được biết số tiền này lên tới 200 tỷ đồng.
Doanh nhân Hoàng Khải gây sốt khi tuyên bố xóa án phạt 200 tỷ cho Parkson
Tuy nhiên, ông Hoàng Khải đã tuyên bố không phạt Parkson. "Ai chả có lúc khó khăn. Do đó, đối với việc Parkson rút lui, Hoàng Khải và Paragon sẽ lấy lại mặt bằng và cho công ty khác thuê. Nếu phạt nhau như thế kia thì lúc mình khó khăn, ai thương!", ông Khải cho biết
Nói thêm về việc không phạt đối tác, ông Khải chia sẻ: "Làm ăn phải tính kế lâu dài vì mình không chỉ cho thuê, làm ăn với Parkson mà còn nhiều đối tác khác. Họ sẽ nhìn vào thái độ, cách cư xử của chủ nhà khi đối tác gặp khó khăn".
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.