Những cú lao dốc không phanh trên thị trường ô tô Việt

Thiên An - 17/12/2018 21:27 (GMT+7)

Đã từng có thời Ford Fiesta là “gà đẻ trứng vàng” nay lại bán èo uột, Toyota Avanza bán rất tốt tháng mới ra mắt, tháng sau hụt quá nửa. Những cú lao dốc không phanh của nhiều mẫu xe thật ngược với sự tăng trưởng ấn tượng của toàn thị trường.

VNF
Ái ngại những cú lao dốc không phanh trên thị trường ô tô Việt.

Danh sách TOP xe “ế” tháng 11 vừa qua đem lại một góc nhìn khác về thị trường ô tô Việt Nam. Tháng 11/2018 đánh dấu “mốc son” mới của thị trường ôtô Việt Nam với kỷ lục bán xe sau gần 2 năm, đạt mức 30.540 xe mới tiêu thụ.

Điểm qua những mẫu xe đứng đầu thị trường góp phần tạo nên lượng xe bán lớn nhất tính từ đầu năm đến nay, rất dễ nhận ra sự quen thuộc của những cái tên như Toyota Vios, Hyundai i10, Mazda 3, Kia Morning hay sự trở lại của Toyota Fortuner, Ford Ranger sau nhiều tháng thiếu xe nhập khẩu. 

Đó là những “gà đẻ trứng vàng”lâu nay cho các “cây đa, cây đề” trong làng ô tô Việt.

Ngược lại, những chiếc xe ế đứng cuối bảng trở lên thì thấy, có cả cái tên cũng từng đứng Top 10 xe bán chạy như Ford Fiesta, một thời làm mưa gió trên thị trường, nay số bán chỉ quá 10 đầu ngón tay.

Hoặc ở tháng trước nữa, bộ ba Toyota “Wigo, Rush, Avanza” cùng “lên đồng” doanh số trong lần đầu ra mắt thì mới vừa xong rớt mất Avanza, đứng thứ 9 Top xe ít khách.

Vạ lây các vụ triệu hồi, Ford Fiesta lao dốc không phanh

Thực tế sau thời “hoàng kim” của Ford Fiesta những năm 2011, 2012 với đơn vị bán tính theo nghìn chiếc thì sự sa sút của mẫu xe đô thị cỡ B này thấy rõ trong 3 năm trở lại đây.

Năm 2016, trong khi Ford Việt Nam hoan hỷ mừng kỷ lục bán hàng tăng trưởng trong nước và cả khu vực ASEAN thì Fiesta có dấu hiệu chững lại khi không vượt mốc 1.000 xe bán ra, dù tăng 14% so với năm trước đó. Năm 2017, sự sụt giảm trông thấy rõ với 504 xe. Suốt 11 tháng của năm 2018 chỉ có 395 xe tiêu thụ, và con số 13 xe  ít ỏi trong tháng vừa qua.

Điều gì đã khiến từ một mẫu xe được yêu thích, nằm trong phân khúc vừa tầm với của người tiêu dùng Việt mà nay Ford Fiesta liên tục có tên trong danh sách “xe ế”. Có lẽ phải kể đến nguồn cơn từ nước ngoài.

Ford Fiesta lao dốc liên tục

Năm 2017 hàng trăm chủ sở hữu 2 dòng xe Fiesta và Focus ở Thái Lan đã phản ứng tiêu cực và đòi Ford bồi thường vì xe họ gặp lỗi hộp số, động cơ.

Tại Việt Nam, nhóm hơn 70 khách hàng cũng đứng đơn kiến lỗi hộp số Powershift trên Focus, Fiesta và EcoSport. Vẫn chưa hết “dớp”, đầu tháng 12 này, Ford Việt Nam đã phải ra thông báo triệu hồi mẫu Fiesta có thời gian sản xuất từ 2/11/2010 đến 15/11/2013 vì hỏng chốt cửa, tương tự trên Ford Ranger.

Không chỉ điều tiếng về lỗi xe, Ford Fiesta cũng bị “ghẻ lạnh” ngay trong “gia đình” khi Ford Việt Nam gần đây chỉ chú trọng quảng bá các mẫu xe mũi nhọn như Ranger, EcoSport, Everest. Với những con số bán giảm dần về cuối năm, có lẽ đã thay lời thoái lui dần trong phân khúc xe đô thị cỡ B của Ford Fiesta.

Cạnh tranh nội bộ, Toyota Avanza tụt sâu

Ở cùng danh sách Top xe “ế” tháng 11, Toyota Avanza để lại nhiều thắc mắc và nghi ngại. Vì sao mẫu xe từng bán tốt trong tháng đầu ra mắt (tháng 10/2018) nay lại tụt sâu doanh số?

Một số đại lý cho biết xe nhập đợt này chỉ đủ đơn hàng đã đặt. Điều này có thể chứng minh rõ hơn sau vài tháng nữa, nhưng Avanza thực tế lại là một “phép thử” xem chừng lỡ cỡ của Toyota Việt Nam.

Cùng thời điểm ra mắt Avanza, mẫu Toyota Rush cũng 7 chỗ và xếp ở phân khúc cao hơn nhưng giá bán chênh chưa đến 70 triệu so với bản Avanza số tự động. Trong khi đó trang bị trên Avanza khá nghèo nàn, khó thuyết phục nên dễ dẫn đến lựa chọn chuyển sang Rush.

Suzuki Ertiga "ế bền vững"

Chung phân khúc Toyota Avanza có Suzuki Ertiga và mẫu xe này lại thuộc dạng “ế bền vững”.

Suzuki Ertiga không hề xa lạ khi đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 12/2014. Thế nhưng suốt 3 năm liên tiếp chiếc MPV cỡ nhỏ này không thể vượt quá 500 chiếc/năm. Thê thảm hơn, trong năm nay, Ertiga bán được 29 chiếc suốt 11 tháng và hiện thông tin về xe đã bị xóa khỏi trang web của Suzuki Việt Nam.

Mẫu xe "ế bền vững"

Giới phân tích cho rằng Suzuki lâu nay vẫn chưa mặn mà với thị trường xe du lịch ở Việt Nam thông qua việc có quá ít lựa chọn mẫu xe và cách hãng xe Nhật Bản làm hình ảnh gần như không có gì để lại dấu ấn. Do đó, danh sách “xe ế” một ngày vắng bóng cái tên Suzuki thì hẳn sẽ rất bất ngờ!

Cũng thuộc nhóm có ít sự lựa chọn về xe như Suzuki, nhưng Isuzu lại ở hai phân khúc “khoai” nhất để cạnh tranh là bán tải và SUV 7 chỗ.

Cả hai mẫu Isuzu D-Max và mu-X gần như tiêu thụ kém nhất trong phân khúc riêng trước các đối thủ sở hữu doanh số khủng như Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet Colorado hay Toyota Fortuner, Ford Everest.

Tháng 11 vừa qua lại một lần nữa 2 mẫu xe Isuzu lại nắm tay nhau leo bảng xe ế. Mặc dù Isuzu đã bắt đầu theo đuổi cách thức kinh doanh mới ngay từ năm 2017 là áp dụng chính sách bảo hành 5 năm và mở ít nhất 10 đại lý D Square dành riêng cho mu-X và D-Max nhưng có lẽ là chưa đủ.

Isuzu cần thêm thời gian và cả may mắn (đã có tháng Isuzu mu-X bán chạy vì đối thủ Toyota Fortuner và Ford Everest hết hàng).

Với những mẫu xe ế còn lại trên bảng tổng kết, điểm chung có thể rút ra nhận xét đây là những loại xe cạnh tranh yếu có tính truyền thống so với các đối thủ trong cùng hạng.

Kia Optima hay Honda Accord lâu nay không phải là đối thủ về mặt doanh số của Toyota Camry, Mazda 6. Còn Chevrolet Aveo và Suzuki Ciaz vẫn chìm nghỉm ở sedan hạng B trước những cái tên Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, Hyundai Accent, Mazda2.

Theo VNN
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.