Tài chính quốc tế

Những thành phố giàu nhất thế giới: New York đứng đầu, Bay Area nhiều tỷ phú nhất

(VNF) - New York một lần nữa đứng đầu danh sách các thành phố giàu có nhất thế giới, là nơi cư trú của khoảng 340.000 triệu phú và 58 tỷ phú vào năm ngoái, theo công ty di trú đầu tư Henley & Partners.

Những thành phố giàu nhất thế giới: New York đứng đầu, Bay Area nhiều tỷ phú nhất

New York giữ vững vị trí thành phố giàu có nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng các thành phố giàu có nhất thế giới được Henley & Partners công bố ngày 18/4, New York tiếp tục là thành phố có nhiều triệu phú hàng đầu thế giới vào năm 2022, với 340.000 triệu phú, và số cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) đã tăng tới 40%.

Theo sau New York là Tokyo với 290.300 triệu phú và 14 tỷ phú. Tuy nhiên, tỷ số HNWI của thành phố này đã giảm 5%.

Trong số 10 thành phố được xếp hạng đầu tiên, Khu vực vịnh San Francisco (Bay Area) xếp hạng thứ 3, có 285.000 triệu phú và 63 tỷ phú. Đây là thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới. Ngoài ra, Bay Area có tỷ lệ HNWI tăng 68%.

Các thành phố khác trong top 10 bao gồm London, Singapore, Los Angeles, Hong Kong, Bắc Kinh, Thượng Hải, Sydney. Trong đó, thủ đô Trung Quốc xếp vị trí thứ 8, với hơn 128.000 triệu phú và 43 tỷ phú; còn thành phố Thượng Hải có hơn 127.000 triệu phú và 40 tỷ phú. Cả 2 thành phố này đều ghi nhận tỷ số HNWI tăng trên 70%.

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xế hạng là TP. HCM, xếp ở vị trí số 68 với hơn 7.700 triệu phú và 3 tỷ phú.

Dữ liệu được Henley & Partners thu thập tại 97 thành phố tại 9 khu vực trên khắp thế giới, tính tới hết ngày 31/12/2022.

Trong số các quốc gia có thành phố được xếp hạng, Mỹ có tới 15 đại diện, Trung Quốc theo sau với 6 thành phố, trong đó có 5 thành phố lọt top 50.

Xét về tỷ số HNWI, thành phố Hàng Châu của Trung Quốc dẫn đầu với mức tăng 105%, trong khi Austin, Texas đứng thứ hai với mức tăng 102%. Miami và West Palm Beach, Florida - nơi được hưởng lợi từ việc một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp và công ty tài chính nổi tiếng chuyển đến Nam Florida trong thời kỳ đại dịch - đã chứng kiến ​​​​số lượng cá nhân có giá trị ròng cao tăng lần lượt là 75% và 90%.

Ở một khía cạnh khác, cuộc chiến của Nga ở Ukraine ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt dường như đã tác động mạnh đến Moscow. Số lượng triệu phú tại thủ đô của Nga đã giảm 44% so với một thập kỷ trước đó, trong khi St. Petersburg giảm 38%.

Xem thêm >> Những thành phố đắt đỏ nhất thế giới gọi tên Singapore và New York

Tin mới lên