Tài chính quốc tế

Nữ giáo sư Mỹ thắng giải Nobel Kinh tế 2023 nhờ công trình nghiên cứu về lao động nữ

(VNF) - Với công trình nghiên cứu về vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động, nữ giáo sư Claudia Goldin đã xuất sắc dành giải thưởng Nobel Kinh tế 2023.

Nữ giáo sư Mỹ thắng giải Nobel Kinh tế 2023 nhờ công trình nghiên cứu về lao động nữ

Giáo sư Claudia Goldin, chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế 2023.

Giải thưởng Nobel Kinh tế 2023 đã thuộc về nữ giáo sư Claudia Goldin (Mỹ). Bà năm nay 77 tuổi và hiện là giáo sư tại Đại học Harvard (Mỹ). Bà được trao giải vì đã giúp nâng cao hiểu biết về vai trò của nữ giới trong lực lượng lao động.

Theo Ủy ban Nobel, bà Claudia Goldin là người đầu tiên cung cấp báo cáo toàn diện về thu nhập và đóng góp của phụ nữ trong thị trường lao động qua nhiều thế kỷ. Bà đã nghiên cứu dữ liệu được thu thập trong hơn 200 năm qua trong các kho lưu trữ của Mỹ.

Công trình nghiên cứu của giáo sư Claudia Goldin chỉ ra sự tham gia của nữ giới vào thị trường lao động trong 200 năm qua không có xu hướng tăng lên, mà thay vào đó là xu hướng hình chữ U.

Phụ nữ hiện đang chiếm tỉ lệ thấp trong thị trường lao động toàn cầu, chỉ 50% so với tỷ lệ 80% của nam giới. Khi đi làm, họ có thu nhập thấp hơn và có ít cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hơn nam giới.

"Hiểu được vai trò của nữ giới trong thị trường lao động là điều quan trọng với xã hội. Nhờ nghiên cứu mang tính đột phá của Claudia Goldin, chúng ta đã biết nhiều hơn về các yếu tố nền tảng và những rào cản cần giải quyết trong tương lai", ông Jakob Svensson, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nobel Kinh tế nhận xét.

Bà Goldin là người phụ nữ thứ 3 giành được giải Nobel Kinh tế sau 55 năm tổ chức, sau nhà khoa học chính trị người Mỹ Elinor Ostrom (năm 2009) và nhà kinh tế Esther Duflo (năm 2019). Đặc biệt hơn cả, bà Goldin cũng là phụ nữ đầu tiên được trao giải thưởng này một mình. Trước đó, cả bà Ostrom và Duflo đều nhận giải Nobel chung với đồng nghiệp nam.

Giải thưởng Nobel Kinh tế không thuộc cơ cấu giải thưởng ban đầu trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel. Giải thưởng này được bổ sung vào năm 1968 nhân dịp kỉ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Sveriges Riksbank, đơn vị đóng góp quỹ cho giải thưởng Nobel.

Tin mới lên