Nhân vật

Bầu cử Mỹ: Cháu trai cố Tổng thống Mỹ Kennedy tranh cử độc lập, gia đình 'quan ngại'

(VNF) - Luật sư môi trường Robert F. Kennedy Jr., con của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert F. Kennedy và cháu gọi cố Tổng thống John F. Kennedy bằng bác, mới đây đã tuyên bố sẽ tranh cử độc lập trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 thay vì là ứng viên Đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Cháu trai cố Tổng thống Mỹ Kennedy tranh cử độc lập, gia đình 'quan ngại'

Ông Robert F. Kennedy Jr.

Theo đó, ông Robert F. Kennedy Jr. ngày 9/10 đã tuyên bố quyết định rời khỏi Đảng Dân chủ để trở thành một ứng cử viên độc lập.

“Hôm nay, chúng ta lật sang một trang mới trong nền chính trị Mỹ. Đất nước này trước đây đã có những ứng cử viên độc lập, nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì lần này phe độc ​​lập sẽ thắng”, ông Kennedy nói trong bài phát biểu tại Philadelphia, bày tỏ sự lạc quan về chiến dịch tranh cử độc lập của mình.

Trước đây, các ứng cử viên độc lập đều rất vất vả để giành được sự ủng hộ đáng kể trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Năm 1992, doanh nhân Ross Perot đã trở thành một trong những ứng cử viên tổng thống độc lập thành công nhất trong lịch sử, kết thúc chiến dịch với việc ông nhận được 8% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử mà cuối cùng chức Tổng thống thuộc về ông Bill Clinton.

Chiến dịch tranh cử của ông Kennedy với tư cách là một ứng cử viên độc lập có thể làm phức tạp thêm cuộc đua tổng tuyển cử vốn được cho là sẽ có sự cạnh tranh gay gắt.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos về cuộc đua ba bên giả định giữa các ứng viên Joe Biden, Donald Trump và Robert Kennedy được thực hiện vào tuần trước giữa các cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu cho thấy 14% cử tri ủng hộ ông Kennedy, 40% ủng hộ ông Trump và 38% ủng hộ ông Biden.

Cháu trai cựu Tổng thống Kenndy lần đầu tiên phát động chiến dịch đánh bại ông Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào tháng 4 và thường xuyên đến thăm các bang bầu cử sớm như New Hampshire và Nam Carolina.

Nhưng những nỗ lực của ông không làm lay chuyển được các cử tri sơ bộ của Đảng Dân chủ, với chỉ 9% cử tri sơ bộ của Đảng Dân chủ ở New Hampshire bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Kennedy trong cuộc thăm dò của CNN/Đại học New Hampshire công bố vào tháng 9.

Đáng chú ý, gia đình của ông Kennedy cũng không ủng hộ việc ứng cử độc lập của ông. Một số anh chị em của ông đã đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 9/10, gọi quyết định tranh cử của ông là “nguy hiểm đối với đất nước”.

Là một đảng viên Đảng Dân chủ lâu năm trước khi tuyên bố tranh cử với tư cách độc lập, ông Kennedy thừa nhận quyết định từ chối đảng này là “rất đau đớn”.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông muốn đấu tranh chống lại hệ thống hai đảng, hệ thống mà ông cho rằng đã không mang lại cho người Mỹ những lựa chọn khả thi cho chức tổng thống.

Xem thêm >> Mỹ: Báo cáo việc làm mới 'gây sốc', Fed thêm 'đau đầu'

Tin mới lên