Tài chính quốc tế

Nữ streamer Trung Quốc bị giam 5 ngày vì hát quốc ca ‘thiếu nghiêm túc’

(VNF) - Dương Khải Lợi, một nữ streamer nổi tiếng Trung Quốc vừa bị phạt giam giữ 5 ngày vì hát quốc ca “thiếu nghiêm túc” khi đang tiến hành livestream cho khán giả xem.

Nữ streamer Trung Quốc bị giam 5 ngày vì hát quốc ca ‘thiếu nghiêm túc’

Nữ streamer Trung Quốc bị giam 5 ngày vì hát quốc ca ‘thiếu nghiêm túc’.

Được biết, trong buổi livestream ngày 7/10, Dương đã vừa hát bài quốc ca "Hành khúc nghĩa dũng quân" của Trung Quốc vừa có cử chỉ vung tay như một vị nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc.

Phong cách này vốn rất quen thuộc với Dương bởi cô thường vừa ca hát vừa nhảy múa trong các buổi livestream trước đó của mình.

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Cảnh sát Thượng Hải, Dương đã vi phạm "Luật Quốc ca" của Trung Quốc vì không thể hiện sự tôn kính khi hát quốc ca. Hậu quả là cô bị phạt giam giữ hành chính 5 ngày tại Sở cảnh sát Thượng Hải.

Sở cảnh sát Thượng Hải cho biết: "Tất cả công dân và các tổ chức nên tôn trọng quốc ca và bảo vệ sự toàn vẹn của bài quốc ca. Không ai được phép vượt qua mọi khuôn khổ pháp luật. Mọi người cần tôn trọng luật pháp và tiêu chuẩn đạo đức".

Dương Khải Lợi là một nữ streamer nổi tiếng ở Trung Quốc với hơn 2 triệu người theo dõi.

Theo bộ luật quốc ca do chính phủ Trung Quốc ban hành vào tháng 10/2017, bất kỳ ai không thể hiện sự tôn kính khi hát quốc ca có thể phải ngồi tù tối đa 15 ngày. Thậm chí đã có lúc các nhà lập pháp nước này xem xét tăng khung hình phạt lên tới 3 năm tù.

Huya, mạng nền tảng thực hiện buổi livestream của Dương cũng đã lập tức gỡ bỏ video và cấm kênh cá nhân của cô.

Trong tuyên bố hồi tuần trước của Huya, mạng xã hội này cho biết: "Hành động của Li Ge (tên gọi khác của Dương Khải Lợi) vi phạm Luật Quốc gia. Huya đã quyết định cấm kênh cá nhân của cô. Chúng tôi cam kết phát đi năng lượng tích cực và... bảo vệ sự nghiêm cẩn của quốc ca."

Sau đó nữ streamer 20 tuổi đã lên mạng xã hội Weibo xin lỗi và nói cô "xấu hổ" vi đã có một "lỗi lầm ngu ngốc".

Hình ảnh được cắt trong buổi livestream ngày 7/10 của Dương Khải Lợi.

"Tôi thành thực xin lỗi về việc đã không hát quốc ca một cách nghiêm chỉnh. Quốc ca là thiêng liêng và cách hành xử của tôi khiến mọi người đau lòng," cô nói, và nói thêm rằng cô sẽ "chấm dứt toàn bộ hoạt động phát livestream".

Live stream hay streaming là thuật ngữ nói về việc truyền nội dung số trên Internet. Ngày nay, việc truyền trực tiếp hình ảnh và những khoảnh khắc đời thường của người nổi tiếng đang trở thành trào lưu trên mạng. Những người thực hiện công việc này gọi là streamer.

Văn hóa livestream không còn xa lạ đối với nhiều quốc gia, nhưng Trung Quốc vẫn luôn là nơi mà trào lưu này bùng nổ và phát triển mạnh mẽ nhất. Khoảng một nửa trong tổng số gần 800 triệu người dùng Internet ở nước này đang sử dụng các ứng dụng livestream.

Tuy nhiên do sự phát triển quá nóng của nghề streamer nên đã nảy sinh ra nhiều bất cấp mà giới lập pháp và chính quyền không thể kiểm soát được. Được biết, tần suất xảy ra những vụ việc tương tự như Dương Khải Lợi không phải là hiếm ở Trung Quốc.

Xem thêm >> Mỹ: Thâm hụt ngân sách ‘phình to’ nhất kể từ năm 2012

Tin mới lên