Tài chính quốc tế

Ông Putin: Đức từ chối khí đốt từ Dòng chảy phương Bắc là 'hành vi ngu ngốc về mặt kinh tế'

(VNF) - Phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ngày 11/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc Đức từ chối nguồn cung khí đốt của Nga thông qua nhánh còn lại của Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) là "hành vi kinh tế ngu ngốc" gây tổn hại cho nền kinh tế Đức.

Ông Putin: Đức từ chối khí đốt từ Dòng chảy phương Bắc là 'hành vi ngu ngốc về mặt kinh tế'

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga.

“Tuần lễ Năng lượng Nga 2023” với chủ đề “Thực tế mới của năng lượng toàn cầu - kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 11-13/10 tại Trung tâm Triển lãm Manez, thủ đô Moscow. Hơn 4.000 đại biểu từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự diễn đàn này.

Phát biểu tại sự kiện, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga có thể cung cấp cho Đức 27,5 tỷ m3 khí đốt hàng năm thông qua nhánh còn lại của Dòng chảy phương Bắc 2. Tuy nhiên, theo ông Putin, Đức dường như muốn trả nhiều tiền hơn cho khí đốt từ các nguồn khác.

"Tôi cho rằng đây là hành vi ngu ngốc về mặt kinh tế. Tôi chỉ không hiểu tại sao khí đốt có thể được cung cấp cho Đức qua lãnh thổ Ukraine, nhưng họ cho rằng điều đó là không thể thực hiện được qua Dòng chảy phương Bắc 2", ông Putin nói.

Theo ông Putin, châu Âu đã quay lưng với nguồn năng lượng của Nga. "Họ hiện đang trả giá quá cao cho nguồn cung dầu, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, và kết quả là nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) gần như bằng 0, và sản xuất công nghiệp đã ở vùng âm kể từ tháng 3 năm nay", ông Putin nói.

"Không phải từ bỏ hoàn toàn, nhưng các nước châu Âu đang cố gắng từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga, điều mà trong nhiều năm đã đảm bảo sự thịnh vượng về kinh tế và xã hội của EU. Tất nhiên, không phải 100%, nhưng đây cũng là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự thịnh vượng này. Họ đưa ra các lệnh cấm đối với các dịch vụ ngân hàng, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm và thiết lập cái gọi là trần giá dầu khí của chúng tôi", Tổng thống Nga cho hay.

"Chúng tôi ngạc nhiên trước các quyết định của họ, bởi vì chúng tôi không cắt giảm bất cứ thứ gì. Chúng tôi không giảm nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu mà chính họ đã từ chối”, ông Putin nhấn mạnh thêm.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Nga khẳng định rằng ngành công nghiệp hạt nhân Nga thực tế không có đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài. Các chuyên gia của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nga (Rosatom) đang đồng thời xây dựng 22 nhà máy điện ở các nước khác. Con số này tương đương khoảng 80 % thị trường thế giới.

"Ưu tiên cơ bản của chúng tôi là đảm bảo cho thị trường quốc gia có đủ nguồn cung cấp nhiên liệu và năng lượng trong nước. Hơn nữa, tôi nhấn mạnh rằng đây không chỉ là nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi sẽ nhất quán nỗ lực phát triển chất lượng thị trường của chúng tôi và tăng công suất”, ông Putin khẳng định.

Theo Tổng thống Nga, nhu cầu về khí đốt tự nhiên sẽ tăng vào năm 2050 ở tất cả các khu vực trên thế giới ngoại trừ Bắc Mỹ và châu Âu và Nga sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào việc cân bằng thị trường năng lượng toàn cầu.

Xem thêm >> ‘Ông lớn’ năng lượng Coro Energy bắt tay Thế Giới Di Động làm dự án điện mặt trời 50 MW

Tin mới lên