Tài chính quốc tế

Ông Tập Cận Bình bất ngờ ‘tặng’ 295 triệu USD cho Sri Lanka

(VNF) - “Ông ấy (Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình) đã tặng tôi 2 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 295 triệu USD) để sử dụng cho bất kỳ dự án nào mà tôi muốn. Tôi sẽ đề xuất với Đại sứ Trung Quốc về việc sử dụng số tiền này để xây các căn nhà ở tất cả các khu vực bầu cử trên cả nước”, Reuters ngày 23/7 dẫn lời Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena.

Ông Tập Cận Bình bất ngờ ‘tặng’ 295 triệu USD cho Sri Lanka

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena.

Theo Reuters, thông tin trên do ông Sirisena tiết lộ hôm 21/7 tại lễ khởi công xây dựng một bệnh viện thận do Trung Quốc tài trợ ở khu vực tranh cử Polonnaruwa của ông, nơi cách thủ đô Colombo 230km.

Reuters hiện vẫn chưa liên lạc được với Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka để xác minh thông tin này.

Sri Lanka được cho là một trong những "con nợ" nổi tiếng của Trung Quốc với dự án cảng biển Hambantota do Trung Quốc rót vốn đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, dự án này mang lại lợi nhuận quá thấp khiến nước chủ nhà không đủ khả năng trả nợ cho nhà đầu tư.

Trong năm 2017 Sri Lanka đã chấp thuận cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong 99 năm. Cảng nước sâu trị giá 1,5 tỷ USD này dường như đóng vai trò quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh và đang do Công ty  China Merchants Port Holdings của Trung Quốc thuê với giá 1,12 tỷ USD.

Hiện nay, việc chuyển giao cảng Hambantota cho người Trung Quốc đã khơi dậy lo ngại về khả năng cảng bị sử dụng với mục đích quân sự - đặc biệt là khi Trung Quốc vẫn tiếp tục quân sự hóa trái phép các đảo, đá trên Biển Đông dù trước đó đã cam kết không làm như vậy.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, chính quyền Sri Lanka, vốn đang chịu nhiều khoản nợ lớn của Trung Quốc, có thể sẽ bị ép phải chấp thuận.

Tuy nhiên, chính phủ Sri Lanka và Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo phủ nhận mối lo ngại này, khẳng định rằng thỏa thuận thuê cảng này có bao gồm một điều khoản nêu rõ không dùng cảng với mục đích quân sự.

Xem thêm >> Global Times: Trung Quốc cần tăng cường vũ khí hạt nhân để đối phó Mỹ

Tin mới lên