Phác họa bức tranh tài chính của 'đại gia' bê tông Vĩnh Phúc Bùi Xuân Trung
Ngọc Lưu - Quang Thân -
27/09/2022 10:39 (GMT+7)
(VNF) - Là doanh nghiệp có tiếng tại Vĩnh Phúc và từng thực hiện hàng loạt dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước, nhưng bức tranh tài chính của Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc lại không mấy sáng sủa khi liên tục chìm trong thua lỗ và nợ nần triền miên.
Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc của Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc là ông Bùi Xuân Trung.
'Đại gia' bê tông Vĩnh Phúc Bùi Xuân Trung
Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc (sau đây gọi là bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc) được thành lập ngày 6/11/2007 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần bê tông Vĩnh Phúc. Doanh nghiệp này có trụ sở và nhà máy tại khu Đồng Mố, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Người đại diện pháp luật của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc là ông Bùi Anh Quân. Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc của công ty là ông Bùi Xuân Trung. Ông Trung cũng đồng thời là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng Bảo Quân, có địa chỉ đăng ký tại Hà Nội, với quy mô doanh thu gần 400 tỷ đồng mỗi năm (sẽ được đề cập ở phần tiếp).
Bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc có hoạt động chính là cung cấp bê tông thương phẩm và các sản phẩm cấu kiện bê tông cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và dân dụng. Ngoài ra, công ty có dây chuyền sản xuất không nung, công suất gần 20 triệu viên/năm.
Doanh nghiệp của ông Bùi Xuân Trung từng tham gia thực hiện các dự án lớn tiêu biểu như dự án đường quốc lộ 2C, đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, hạ tầng và đường giao thông khu công nghiệp Bá Thiện (Bình Xuyên), khách sạn Vinpearl Phú Quốc, Vincom Center Hạ Long, nhà máy sản xuất gạch ốp lát Vitto, khu đô thị Nam An Khánh (Hà Nội)...
Tháng 6/2020, bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc bị xử phạt vi phạm hành chính 440 triệu đồng đối do chuyển hơn 25.590m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và hơn 14.656m2 đất phi nông nghiệp không phải đất ở (đất mặt nước chuyên dùng) mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Doanh nghiệp này cũng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng gần 25.560m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Tuy nhiên thời điểm đó, do thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết nên bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được với số tiền hơn 557,9 triệu đồng.
Cũng trong năm 2020, nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông và bê tông thương phẩm của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc bị Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện là không có giấy phép xây dựng.
Kinh doanh thua lỗ, nợ triền miên
Dữ liệu của VietnamFinance có được cho thấy tổng tài sản của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc trong 3 năm gần đây liên tục thay đổi. Cụ thể, từ mức 397,5 tỷ đồng vào năm 2019, tài sản của doanh nghiệp tăng lên 404,7 tỷ đồng vào năm 2020, rồi lại giảm xuống còn 394 tỷ đồng vào năm 2021.
Chiếm phần lớn tổng tài sản của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc là tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ mức 44 tỷ đồng lên hơn 77 tỷ đồng trong 3 năm qua.
Hàng tồn kho của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019 – 2021 cũng luôn ở mức cao. Cụ thể, năm 2019, hàng tồn kho của doanh nghiệp này là 183,5 tỷ đồng (chiếm 46% tổng tài sản); năm 2020, hàng tồn kho là 177,6 tỷ đồng (chiếm 44%) và năm ngoái, hàng tồn kho của doanh nghiệp đã lên tới 195 tỷ đồng (chiếm gần 50% tổng tài sản).
Các khoản phải chi trả trước ngắn hạn của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc cũng liên tục gia tăng trong 3 năm qua, từ mức 3,4 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng.
Như nhiều đơn vị xây dựng khác, bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc cũng sử dụng đòn bẩy tài chính. Thế nhưng, mức độ sử dụng đòn bẩy của doanh nghiệp này là khá cao, gây sức ép lên khả năng thanh toán, tồn tại rủi ro tài chính đáng chú ý.
Cụ thể, giai đoạn 2019 - 2021, trong điều kiện vốn chủ sở hữu liên tục sụt giảm, từ 81,5 tỷ đồng xuống còn 66,2 tỷ đồng thì nợ phải trả của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc lại không ngừng gia tăng.
Bảng cân đối kế toán thể hiện nợ phải trả của doanh nghiệp này năm 2019 là 315 tỷ đồng (chiếm gần 80% nguồn vốn); năm 2020, con số này là 327,4 tỷ đồng (chiếm 81% nguồn vốn). Tính đến tháng 12 năm ngoái, nợ phải trả của doanh nghiệp này là 327,8 tỷ đồng (chiếm 83% nguồn vốn).
Thời điểm cuối năm 2021, bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc ghi nhận gần 150 tỷ đồng nợ ngắn hạn và gần 179 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Năm trước đó (2020), nợ vay dài hạn của doanh nghiệp còn lên tới hơn 192 tỷ đồng.
Cũng theo dữ liệu của VietnamFinance, tình hình kinh doanh của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019 – 2021 rất bết bát. Điều này thể hiện khi doanh thu tăng trưởng khá đều đặn ở mức hàng trăm tỷ mỗi năm, nhưng lợi nhuận lại có xu hướng sụt giảm bất thường, thậm chí thua lỗ ngày một trầm trọng hơn.
Cụ thể, năm 2019, doanh thu thuần của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc ghi nhận ở mức 146,6 tỷ đồng. Đến năm 2020, doanh thu giảm nhẹ xuống còn 133 tỷ đồng, rồi bật tăng mạnh lên mức gần 178 tỷ đồng vào năm 2021.
Doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, nhưng giá vốn bán hàng luôn neo ở mức cao (lần lượt từ 133,6 tỷ; 121 tỷ và 174 tỷ) khiến lợi nhuận gộp của bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc chẳng còn lại là bao, lần lượt là 13 tỷ (2019), 12 tỷ (2020) và gần 4 tỷ (2021).
Khoản lợi nhuận gộp mỏng manh không giúp bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc bù đắp được các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay (hơn 11 tỷ đồng mỗi năm), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hệ quả là doanh nghiệp chỉ báo lãi vào năm 2019 với khoản lãi "mỏng dính" gần 180 triệu đồng. Còn 2 năm tiếp theo, doanh nghiệp lần lượt báo lỗ 2,6 tỷ đồng (2020) và 10,6 tỷ đồng (2021).
Cũng theo dữ liệu mà VietnamFinance có được, trong giai đoạn 2019 – 2021, bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc đã thế chấp hàng loạt tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Vĩnh Phúc.
Cụ thể, vào tháng 1/2019, bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc đã thế chấp cần trục bánh lốp nhãn hiệu Zoomlion. Đến tháng 4/2019, doanh nghiệp này tiếp tục thế chấp 2 ô tô tải, 2 đầu kéo, 1 rơ móc và 2 xe nâng hàng. Tháng 9/2019, doanh nghiệp thế chấp thêm 1 xe ô tô bơm bê tông.
Sang năm 2020, bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc tiếp tục thế chấp hàng loạt tài sản bảo đảm như khung nhà xưởng, hệ thống dây truyền dầm sản… cùng hàng loạt thiết bị khác.
(VNF) - Cổ phiếu LPB lao dốc sau thông tin hai anh em Bầu Thụy đều chính thức rời khỏi “ghế nóng” LPBank. Trái lại, cổ phiếu STB của Sacombank lại tiếp tục phủ sắc tím trong phiên giao dịch cùng ngày.
(VNF) - Sau 15 năm làm việc tại thành phố lớn, sở hữu hơn 1 tỷ đồng tiền tích lũy nhưng vẫn đứng trước lựa chọn đầy áp lực giữa vay nợ mua nhà hay tiếp tục thuê trọ. Câu chuyện không chỉ phản ánh nỗi bế tắc cá nhân mà còn cho thấy thực trạng an cư ngày càng khó tiếp cận của nhiều gia đình có thu nhập trung bình và khá, cùng những góc nhìn tài chính đáng suy ngẫm về nhà ở, đầu tư và an toàn tài chính dài hạn.
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu sự hồi phục mạnh của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam, khi hầu hết các định chế đều công bố kết quả kinh doanh quý III với nhiều chỉ tiêu vượt kỳ vọng. Bên cạnh lợi nhuận, các chỉ số tài chính then chốt như CAR, LDR, ROE và quy mô tài sản tiếp tục là yếu tố phản ánh rõ nét sức khỏe của từng tổ chức tín dụng.
(VNF) - Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng cổ phiếu rời sàn HNX và UPCoM. Điểm chung của phần lớn các trường hợp là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện pháp lý.
(VNF) - Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố 10 tổ chức trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
(VNF) - TP. HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu.
(VNF) - Trong một bước đi chiến lược mang tính lịch sử, Emall Việt Nam, đơn vị đứng sau hệ thống 100 cửa hàng giày Pierre Cardin & Oscar Fashion tại Việt Nam, vừa công bố mua lại quyền sở hữu hệ thống phân phối và thương hiệu Pierre Cardin tại Canada.
Dù mang trên mình vị thế của những doanh nghiệp đầu ngành với câu chuyện AI đầy hứa hẹn, năm 2025 lại đang dần khép lại như một "năm đáng quên" đối với cổ đông của những mã cổ phiếu này.
(VNF) - Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều nội dung liên quan đến lương hưu. Đáng chú ý, người nghỉ hưu cuối 2025 có cơ hội hưởng lương hưu mở rộng, tỷ lệ tối đa 75%.
(VNF) - Theo Dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố, các hộ kinh doanh có từ hai cửa hàng trở lên, dù hoạt động trên cùng hay khác tỉnh, thành phố, đều sẽ thực hiện khai thuế tập trung trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.
(VNF) - Những năm gần đây, nhà đầu tư Thái Lan không còn xa lạ trên thị trường vốn Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) công khai, giới tài chính đang chứng kiến một làn sóng đầu tư kín tiếng hơn: gom cổ phần doanh nghiệp Việt thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipt – DR) và các quỹ đầu tư quy mô lớn.
(VNF) - Theo quy định mới về chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các loại thuế và mức thuế suất nhóm này phải thực hiện được quy định tại Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
(VNF) - Năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, với động lực chính đến từ dòng vốn nước ngoài. Theo tổng hợp từ các hãng tư vấn và công bố doanh nghiệp, giá trị các thương vụ M&A có yếu tố vốn ngoại trong năm ước đạt hàng chục tỷ USD, trải rộng từ y tế, tiêu dùng, công nghệ cho đến công nghiệp và nông nghiệp.
(VNF) - Các phiên đấu giá tại Hải Hà – Kotobuki và Colusa – Miliket giúp Vinataba thu về hàng trăm tỷ đồng, vượt xa giá trị sổ sách, trái ngược với thực tế “ế ẩm” tại một số doanh nghiệp khác trong danh mục thoái vốn.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn. Trong đó, Hoá chất Đức Giang dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Thoát nghèo bền vững không chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy và cách làm của người dân. Thực tiễn tại nhiều địa phương, việc kết hợp với vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy hiệu quả, giúp người nghèo chủ động phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCoM: KLB) vừa chính thức nhận quyết định ngày 18/12 chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển và hội nhập của Ngân hàng trên thị trường vốn.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp điều chỉnh khi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu giảm sâu, dù VN-Index vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh định giá đã chiết khấu mạnh và triển vọng trung - dài hạn tích cực, cổ phiếu chứng khoán đang được đánh giá là một trong những điểm sáng đáng chú ý.
(VNF) - Ba phiên giảm sàn của DGC không chỉ khiến cổ phiếu này bị siết margin mà còn cảnh báo về rủi ro đầu tư “all-in” vào cổ phiếu tưởng chừng an toàn.
(VNF) - Với việc vận hành cơ chế hành chính rút gọn hướng tới mô hình "chính quyền 2 cấp", Thanh Hóa đang tạo ra một "đường băng" thông thoáng để dòng vốn từ Liên minh Hợp tác xã chảy trực tiếp xuống từng xã, từng hộ dân. Những mô hình kinh tế tại các vùng sinh thái Thường Xuân, Lang Chánh hay Bá Thước giờ đây là minh chứng cho bài toán quản trị công hiệu quả - giảm trung gian, tăng trách nhiệm.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất khoản tiền lương của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí giảm thuế thu nhập cá nhân.
(VNF) - Năm 2025, thị trường tài chính – ngân hàng chứng kiến một sự chuyển dịch chiến lược rõ rệt: các định chế đồng loạt chuyển hướng sang mô hình tăng trưởng dựa trên số hóa toàn diện và ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Đây không còn là khẩu hiệu hay phong trào mà trở thành công thức quan trọng để giữ thị phần, nâng chất lượng tài sản và cải thiện năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
(VNF) - Cổ phiếu LPB lao dốc sau thông tin hai anh em Bầu Thụy đều chính thức rời khỏi “ghế nóng” LPBank. Trái lại, cổ phiếu STB của Sacombank lại tiếp tục phủ sắc tím trong phiên giao dịch cùng ngày.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.