Tài chính quốc tế

Phiên tòa xét xử người thừa kế Samsung sẽ được truyền hình trực tiếp?

(VNF) - Quyết định cho phép truyền hình trực tiếp phiên tòa có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Samsung.

Phiên tòa xét xử người thừa kế Samsung sẽ được truyền hình trực tiếp?

Cuối tuần này, nếu truyền thông Hàn Quốc được phép truyền hình trực tiếp phiên tòa phán quyết Lee Jae-yong – người thừa kế Tập đoàn Samsung về tội tham nhũng, người Hàn Quốc sẽ nhận được những hàng ghế đầu tiên trong phiên xét xử.

Thẩm phán chủ tọa đang cân nhắc liệu có nên cho phát sóng trực tiếp phiên tòa xét xử vụ tham nhũng đã kéo dài ở đất nước này lên tới 6 tháng, một phần của vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Hàng triệu người Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc biểu tình vào năm ngoái, thể hiện sự bất bình, thậm chí là lăng mạ danh dự cựu tổng thống Hàn vì những bê bối, phi vụ làm ăn của các công ty và các quan chức cao cấp của chính phủ.

Công dân Hàn Quốc và công dân của các quốc gia khác ở Châu Á hiếm có cơ hội nhìn vào hoạt động của hệ thống pháp luật của đất nước xứ sở kim chi này. Vì vậy, các viên chức Tòa án ở Seoul đã thay đổi các quy tắc trong xét xử, phiên tòa phán quyết diễn ra vào thứ Sáu có thể được truyền hình trên toàn quốc.

Các quan chức thừa nhận rằng cần phải cải thiện quyền của công chúng, để họ biết về các trường hợp quan trọng như thế này.

Choe Kang Wook, một luật sư ở Seoul cho biết: "Thời đại đã thay đổi". "Các cơ quan tư pháp cảm thấy áp lực để công chúng đưa ra các phán quyết chính. Họ biết rằng họ có thể tránh tranh cãi bằng cách minh bạch, và điều đó đặc biệt quan trọng khi mọi người đang quan sát những trường hợp này một cách chặt chẽ".

Mặc dù các quy định về luật pháp đã thay đổi, thẩm phán vẫn phải quyết định có cho phép phát sóng trực tiếp hay không.

Cựu tổng thống Park Geun-hye cũng được đưa ra xét xử theo thủ tục riêng biệt, có thể sẽ được kết thúc vào tháng 10. Bà bị buộc tội tội lạm quyền, cưỡng ép, tham nhũng và làm rò rỉ thông tin bí mật của chính phủ.

Các công tố viên đang yêu cầu một án phạt 12 năm đối với ông Lee, bị buộc tội hối lộ để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ đối với kế nhiệm của ông ta tại nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới này, nhưng ông Lee vẫn một mực phủ nhận trước tòa.

Sự phẫn nộ của người dân Hàn Quốc đối với mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp là một trong những khó khăn của vị tổng thống mới.

Quyết định cho phép truyền hình trực tiếp phiên tòa có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Samsung.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận những trường hợp trừng phạt thế này. Cha của "thái tử Sam Sung", Lee Kun-hee, đã nhận án treo ba năm tù về tội tham ô và trốn thuế trong năm 2009. Chủ tịch tập đoàn Hyundai Motor, Chung Mong-koo, cũng đã bị kết tội tham ô và vi phạm nhiệm vụ trong năm 2007.

Tin mới lên